Giá vàng thế giới quay đầu tăng vọt

14/06/2012 07:18
P.T (tổng hợp)
(GDVN) - giá vàng đã giảm nhẹ sau khi dữ liệu về giá hàng hóa nhập khẩu của Mỹ được công bố cho thấy mức giảm kỷ lục trong tháng 5
Giá vàng thế giới quay đầu tăng vọt

Theo cập nhật của trang tin NDH Money, mở cửa ngày giao dịch, giá vàng đã giảm nhẹ sau khi dữ liệu về giá hàng hóa nhập khẩu của Mỹ được công bố cho thấy mức giảm kỷ lục trong tháng 5. Tuy nhiên, sau đó giá vàng đã nhanh chóng lấy lại đà tăng và đến gần 12h trưa (theo giờ địa phương) đã lên mức cao nhất trong ngày tại 1.619 USD/oz.

Theo đánh giá của giới phân tích, vàng luôn thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư mỗi khi giá kim loại này ở dưới vùng 1.600 USD/oz.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ
Giá vàng thế giới tăng nhẹ


Kết thúc ngày giao dịch, giá vàng giao ngay tăng 0,96% lên 1.610 USD/oz, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 6. Còn giá vàng tương lai giao tháng 8 tăng 17 USD lên 1.613,8 USD/oz.

Trong phiên ngày 12/6, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán 0,42 tấn vàng, giảm mức nắm giữ xuống 1.274,79 tấn vàng, tương đương 40.985.745,55 ounces, trị giá 65,688 tỷ USD.

Cảnh báo nguy cơ thiếu thịt heo, gà

Theo thông tin từ báo Sài Gòn tiếp thị,  ngày 12/6, cục Chăn nuôi thuộc bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, hiện giá thịt heo hơi xuất chuồng tại miền Bắc khoảng 44.200 đồng/kg và 39.200 đồng/kg ở miền Nam, so với tháng 1.2012 mức giá này giảm từ 17 – 19%. Giá gà thịt công nghiệp cũng giảm từ 23 – 27%. Giá trứng gia cầm cũng giảm mạnh từ 38 – 45%.

Giá sản phẩm chăn nuôi giảm mạnh do nhu cầu tiêu thụ trong nước giảm, đặc biệt tại các bếp ăn công nghiệp giảm 20 – 30%. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng thông tin chất cấm trong chăn nuôi, nên nhiều người dân cũng quay lưng với thịt, trứng, nhất là thịt heo.

Hộ chăn nuôi treo chuồng khiến nguy cơ thiếu thịt heo và thịt gà tăng cao
Hộ chăn nuôi treo chuồng khiến nguy cơ thiếu thịt heo và thịt gà tăng cao


Cục Chăn nuôi ước tính nhu cầu tiêu thụ về thịt heo, thịt gia cầm và thịt trâu bò trong năm 2012 bình quân khoảng 375.000 – 395.000 tấn/tháng, tăng 7 – 7,5% so năm 2011. Tuy nhiên, hiện rất nhiều cơ sở chăn nuôi giảm đàn, thậm chí tính chuyện ngừng nuôi. Do vậy, nếu không có biện pháp cấp bách tháo gỡ, thì sáu tháng cuối năm nay sẽ thiếu thịt. Để hỗ trợ ngành chăn nuôi, theo ông Nguyễn Thanh Sơn, phó cục trưởng cục Chăn nuôi, cần có một gói tín dụng đặc biệt cho ngành này. Hiện cục này soạn thảo, kiến nghị với bộ đề xuất Chính phủ có gói hỗ trợ khoảng 9.000 tỉ đồng cho các trang trại chăn nuôi (ước tính khoảng 3.000 trang trại)...

Ngân hàng lại tăng giá USD 10 - 40 đồng

Gafin cho biết, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày hôm nay (13/6) vẫn ở mức 20.828 đồng/USD.
Sáng nay (13/6), các ngân hàng đồng loạt tăng giá USD lên 10 - 40 đồng so với chốt ngày hôm qua (12/6), sau đợt đồng loạt giảm mạnh giá chiều qua.

Giá bán USD ở mức 20.970 - 21.000 đồng/USD, giá mua USD ở mức 20.895 - 20.930  đồng/USD.
Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày hôm nay (13/6) vẫn ở mức 20.828 đồng/USD.

Tỷ giá trần của các ngân hàng thương mại là 21.036 đồng/USD.

Giảm giá vé máy bay cho du khách nội địa


Theo thông tin từ báo Thanh niên, hãng hàng không VietJet Air và Hiệp hội Du lịch TP.HCM (HTA) ngày 12/6 đã ký thỏa thuận hợp tác chương trình kích cầu du lịch nội địa 2012.

Bước đầu sẽ có 10 doanh nghiệp lữ hành TP.HCM tham gia chương trình này, với động thái giảm 49% giá vé hành trình TP.HCM - Hà Nội - TP.HCM từ nay cho đến hết năm (không áp dụng dịp lễ 2/9). Các chuyến bay kích cầu có thời gian bay đi trước 7 giờ sáng và bay về sau 21 giờ.

Vừa qua, HTA cũng phối hợp với Vietnam Airlines giảm giá 40% cho các đoàn khách đi tour trong nước. Đến nay đã có 19 công ty du lịch tham gia.

Có thể bạn quan tâm:

Thú chơi khuyển của các đại gia

Choáng với thú chơi của đại gia Việt

Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành"

Bảo vệ Người tiêu dùng

Clip - Ảnh ấn tượng

Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn

Lình xình ở nhà N05 Vinaconex

Giá vàng - ngoại tệ theo ngày


P.T (tổng hợp)