Hàng loạt sự cố khiến người tiêu dùng "mất ăn, mất ngủ" tuần qua

23/07/2012 13:36
Hà Nhi (Tổng hợp)
(GDVN) - Lòng lợn thối rữa vẫn được vận chuyển vào nội đô Hà Nội, phòng khám Maria "chặt chém", gây chết người, bóc trần công nghệ sản xuất cà phê bằng hóa chất... là những sự cố khiến người tiêu dùng hoang mang, "mất ăn, mất ngủ" tuần qua.
chết Khoảng 9h sáng 20/7/2012, tại khu vực cầu Pháp Vân (Hà Nội), chiếc xe tải chở gần 2.000 con gà không rõ nguồn gốc xuất xứ đang di chuyển vào nội thành để tiêu thụ thì bị CSGT phát hiện, thu giữ (Nguồn: Vietnamnet).
chết Khoảng 9h sáng 20/7/2012, tại khu vực cầu Pháp Vân (Hà Nội), chiếc xe tải chở gần 2.000 con gà không rõ nguồn gốc xuất xứ đang di chuyển vào nội thành để tiêu thụ thì bị CSGT phát hiện, thu giữ (Nguồn: Vietnamnet).
Số lượng gà không đảm bảo chất lượng này lên tới khoảng 3 tấn.
Số lượng gà không đảm bảo chất lượng này lên tới khoảng 3 tấn.
Trước đó, ngày 19/7, đội QLTT số 30 kết hợp với công an huyện Thường Tín kịp thời phát hiện chiếc xe đông lạnh, lái xe không thể chứng minh nguồn gốc xuất xứ số lòng lợn, dạ dày đã được ướp đá trong 6 thùng xốp. Ông Nguyễn Anh Tú - Đội trưởng đội QLTT số 30 cho biết: "Số lòng lợn, dạ dày bị thu giữ là 630kg được để đông lạnh đã bốc mùi hôi thối, thậm chí mốc xanh. Nếu không kịp thời ngăn chặn thì số thực phẩm bẩn nói trên sẽ lên bàn nhậu và hậu quả khôn lường".
Trước đó, ngày 19/7, đội QLTT số 30 kết hợp với công an huyện Thường Tín kịp thời phát hiện chiếc xe đông lạnh, lái xe không thể chứng minh nguồn gốc xuất xứ số lòng lợn, dạ dày đã được ướp đá trong 6 thùng xốp. Ông Nguyễn Anh Tú - Đội trưởng đội QLTT số 30 cho biết: "Số lòng lợn, dạ dày bị thu giữ là 630kg được để đông lạnh đã bốc mùi hôi thối, thậm chí mốc xanh. Nếu không kịp thời ngăn chặn thì số thực phẩm bẩn nói trên sẽ lên bàn nhậu và hậu quả khôn lường".
Vừa qua, báo Thanh Niên đã phơi bày công nghệ làm cà phê giả khiến nhiều người tiêu dùng hoảng hồn. Theo đó, cà phê dởm được làm nhờ hóa chất tẩm với đậu nành, sau đó trộn màu caramel để làm nên thứ cà phê “đặc biệt”.
Vừa qua, báo Thanh Niên đã phơi bày công nghệ làm cà phê giả khiến nhiều người tiêu dùng hoảng hồn. Theo đó, cà phê dởm được làm nhờ hóa chất tẩm với đậu nành, sau đó trộn màu caramel để làm nên thứ cà phê “đặc biệt”.
Theo tiết lộ của một tiểu thương làm cà phê dởm: Muốn tạo mùi cà phê hương chồn, chỉ việc lên chợ Kim Biên mua tinh hương chồn về trộn cùng với bơ, màu caramel, bột béo, muối và mắm ăn, đường hóa học... để “tẩm” vào đậu nành là thành cà phê “hương chồn đặc biệt”. Hoặc nếu khách hàng thích và đặt hàng cà phê Moca thì mua tinh Moca về “tẩm”…
Theo tiết lộ của một tiểu thương làm cà phê dởm: Muốn tạo mùi cà phê hương chồn, chỉ việc lên chợ Kim Biên mua tinh hương chồn về trộn cùng với bơ, màu caramel, bột béo, muối và mắm ăn, đường hóa học... để “tẩm” vào đậu nành là thành cà phê “hương chồn đặc biệt”. Hoặc nếu khách hàng thích và đặt hàng cà phê Moca thì mua tinh Moca về “tẩm”…
Nguyên liệu cà phê dởm này được nhiều đại lý khắp các tỉnh thành mua về, sau đó đóng gói vào những chiếc bao bì bắt mắt để tiêu thụ ra ngoài thị trường.
Nguyên liệu cà phê dởm này được nhiều đại lý khắp các tỉnh thành mua về, sau đó đóng gói vào những chiếc bao bì bắt mắt để tiêu thụ ra ngoài thị trường.
Bên cạnh, đồ ăn, thức uống... quần áo cũng bị làm giả một cách tinh vi, nhất là những thương hiệu lớn. Tuần qua, cơ quan chức năng đã thu giữ 1.390 áo Việt Tiến thành phẩm, tất cả đều có tem nhãn hiệu Việt Tiến được in công phu, đều là giả nhãn mác của Công ty may Việt Tiến. (Ảnh: Thanhnien)
Bên cạnh, đồ ăn, thức uống... quần áo cũng bị làm giả một cách tinh vi, nhất là những thương hiệu lớn. Tuần qua, cơ quan chức năng đã thu giữ 1.390 áo Việt Tiến thành phẩm, tất cả đều có tem nhãn hiệu Việt Tiến được in công phu, đều là giả nhãn mác của Công ty may Việt Tiến. (Ảnh: Thanhnien)
Tuần qua, sự cố phòng khám Maria (Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) gây chết người thực sự khiến dư luận phẫn nộ. Bên cạnh chi phí điều trị "cắt cổ", phòng khám này sử dụng bác sỹ Trung Quốc trái phép, lạm dụng phương pháp kỹ thuật cao, điều trị viêm lộ tuyến tử cung bằng gây mê, truyền kháng sinh, sử dụng dao laze Leep khiến bệnh nhân tử vong. (Ảnh: Nam Phương).
Tuần qua, sự cố phòng khám Maria (Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) gây chết người thực sự khiến dư luận phẫn nộ. Bên cạnh chi phí điều trị "cắt cổ", phòng khám này sử dụng bác sỹ Trung Quốc trái phép, lạm dụng phương pháp kỹ thuật cao, điều trị viêm lộ tuyến tử cung bằng gây mê, truyền kháng sinh, sử dụng dao laze Leep khiến bệnh nhân tử vong. (Ảnh: Nam Phương).
Tại quận 5, TP HCM, mặc dù đã bị đình chỉ hoạt động, nhưng chiều 19/7, phòng khám Trung y Huê Hạ vẫn cắt trĩ cho một nữ bệnh nhân. Hơn 1 tiếng sau điều trị, chị này hạ huyết áp phải đi cấp cứu. (Nguồn: VNE)
Tại quận 5, TP HCM, mặc dù đã bị đình chỉ hoạt động, nhưng chiều 19/7, phòng khám Trung y Huê Hạ vẫn cắt trĩ cho một nữ bệnh nhân. Hơn 1 tiếng sau điều trị, chị này hạ huyết áp phải đi cấp cứu. (Nguồn: VNE)
Vụ việc phòng khám Maria gióng lên hồi chuông cảnh báo các hoạt động còn nhiều khuất tất của hệ thống phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài hiện nay tại các tỉnh, thành phố lớn. Đồng thời nhiều người dân cũng đặt câu hỏi về cách quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng liên quan, chỉ phát hiện và đình chỉ hoạt động khi những sự cố đáng tiếc đã xảy ra.
Vụ việc phòng khám Maria gióng lên hồi chuông cảnh báo các hoạt động còn nhiều khuất tất của hệ thống phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài hiện nay tại các tỉnh, thành phố lớn. Đồng thời nhiều người dân cũng đặt câu hỏi về cách quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng liên quan, chỉ phát hiện và đình chỉ hoạt động khi những sự cố đáng tiếc đã xảy ra.
Hà Nhi (Tổng hợp)