Hoa kiểng "độc" Sài thành

17/01/2012 07:30
Theo Người lao động
 Năm nay, các nhà vườn TP.HCM còn bày bán nhiều loại hoa kiểng “độc” với giá bán khá cao. Những “tác phẩm” này được chăm sóc công phu,  thiết kế tỉ mỉ hoặc có số tuổi hàng chục năm.
Ngày 16/1, các chợ hoa Tết tại THCM đồng loạt khai mạc tại Công viên 23/9, Công viên Lê Văn Tám (Q.1), Công viên Gia Định (Q.Phú Nhuận) và khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (Q.7). Lượng hoa Tết bày bán tại các chợ khá nhiều, màu sắc đa dạng với giá tương đương năm ngoái. Tuy nhiên, cũng có một số người bán “hét” giá cao hơn từ 10%- 30%.
Ngày 16/1, các chợ hoa Tết tại THCM đồng loạt khai mạc tại Công viên 23/9, Công viên Lê Văn Tám (Q.1), Công viên Gia Định (Q.Phú Nhuận) và khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (Q.7). Lượng hoa Tết bày bán tại các chợ khá nhiều, màu sắc đa dạng với giá tương đương năm ngoái. Tuy nhiên, cũng có một số người bán “hét” giá cao hơn từ 10%- 30%.
Chậu mai có giá bán 500 triệu đồng
Chậu mai có giá bán 500 triệu đồng
Chậu quất hình chiếc bình có giá 1 triệu đồng/cặp.
Chậu quất hình chiếc bình có giá 1 triệu đồng/cặp.
Quất tạo hình rồng, giá bán 8 triệu đồng/cặp
Quất tạo hình rồng, giá bán 8 triệu đồng/cặp
Chậu thanh long, giá bán 7 triệu đồng/chậu
Chậu thanh long, giá bán 7 triệu đồng/chậu
Gốc đào có giá bán 30 triệu đồng
Gốc đào có giá bán 30 triệu đồng
Lan bonsai có mô hình đồi núi, suối chảy với giá 48 triệu đồng/chậu
Lan bonsai có mô hình đồi núi, suối chảy với giá 48 triệu đồng/chậu
Cây vú sữa có giá bán 20 triệu đồng
Cây vú sữa có giá bán 20 triệu đồng
 
Theo Người lao động