Khởi đầu năm 2013, nhiều đại gia Việt lọt "top nghìn tỷ" trên TTCK

11/01/2013 09:56
Theo TTVN
Hiện có 14 người có tổng tài sản trên 1.000 tỷ đồng, bốn người mới gia nhập “top nghìn tỷ” trong năm nay là ông Lê Phước Vũ, Đặng Thành Tâm, Trần Phát Minh và Trầm Trọng Ngân.
Trong vòng 1 tuần giao dịch kể từ đầu năm 2013, giá trị cổ phiếu của 20 người giàu nhất sàn chứng khoán tăng 4.600 tỷ đồng.
Tính đến hết ngày 10/1, tổng giá trị cổ phiếu của 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán đạt xấp xỉ 50.100 tỷ đồng, tăng 4.600 tỷ (10%) so với phiên cuối năm 2012.

Về mức tăng tuyệt đối, bầu Đức vẫn dẫn đầu với tài sản tăng 1.141 tỷ đồng lên 6.751 tỷ đồng. Năm ngoái, tài sản của bầu Đức cũng tăng nhiều nhất, đạt mức 1.260 tỷ đồng.

Cổ phiếu HAG tăng 20% từ đầu năm trước thông tin có thể lãi lớn khi đầu tư vào thị trường địa ốc Myanmar. Ngoài ra, từ năm nay, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có nguồn thu đáng kể từ cao su.

Thị trường chứng khoán khởi sắc, tài sản của nhà giàu tăng vọt.
Thị trường chứng khoán khởi sắc, tài sản của nhà giàu tăng vọt.


Tài sản của người giàu nhất TTCK - ông Phạm Nhật Vượng cũng tăng hơn 640 tỷ, lên mức 17.829 tỷ đồng.

Cổ phiếu của Masan Group cũng tăng mạnh sau thông tin Quỹ đầu tư KKR tiếp tục rót 200 triệu USD vào công ty con Masan Consumer. Hai lãnh đạo của Masan là bà Nguyễn Hoàng Yến và ông Hồ Hùng Anh tăng 392 tỷ và 284 tỷ đồng.

Tài sản của ông chủ tập đoàn Hòa Phát - Trần Đình Long cũng tăng hơn 300 tỷ đồng. Tổng cộng có 17 người có tài sản tăng từ 100 tỷ trở lên.

Trong top 20 chỉ có duy nhất 1 người có tài sản giảm là ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch Alphanam giảm 23 tỷ đồng.

Về mức tăng tương đối, Chủ tịch Hoa Sen - ông Lê Phước Vũ có tài sản tăng 26% (214 tỷ) lên 1.037 tỷ đồng. Cổ phiếu HSG đã tăng 10 phiên liên tiếp và 4 phiên gần nhất đều tăng kịch trần.

Hiện có 14 người có tổng tài sản trên 1.000 tỷ đồng, bốn người mới gia nhập “top nghìn tỷ” trong năm nay là ông Lê Phước Vũ, Đặng Thành Tâm, Trần Phát Minh và Trầm Trọng Ngân.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Theo TTVN