Loạn giá sữa Ensure: Cùng một loại, chênh giá tới gần 50%

29/11/2013 07:41
Phạm Liễu (Nguồn VTV)
(GDVN) - "Hiện tại cửa hàng có hai loại sữa Ensure nước. Đó là loại Ensure Gold Vigor có giá 44.000 đồng/chai và một loại Ensure Nutrition Shake có giá 31.000 đồng/chai", một nhân viên tại đại lý sữa trên địa bàn TP.HCM cho biết. Theo giới thiệu, loại sữa Ensure Nutrition Shake bán chạy hơn vì giá rẻ.
Như đã biết, hiện nay trên thị trường, giá sữa bột cho trẻ em được bán đắt gấp 5 – 6 lần so với giá nhập khẩu về Việt Nam. 

Khi đi vào tìm hiểu trên thị trường sữa, pv phát hiện, cùng một loại sữa, nhưng giá bán lẻ của các đại lý lại khách nhau có thể chênh lệch tới gần 50%. Cụ thể là mặt hàng sữa Ensure nước – một loại sữa thường được dùng cho những người có nhu cầu đặc biệt về dinh dưỡng như những người bệnh.

Khi được hỏi về mặt hàng sữa Ensure nước, một nhân viên tại đại lý sữa trên địa bàn TP.HCM cho biết: Hiện tại cửa hàng có hai loại sữa Ensure nước. Đó là loại Ensure Gold Vigor có giá 44.000 đồng/chai và một loại Ensure Nutrition Shake có giá 31.000 đồng/chai. Theo giới thiệu của người nhân viên này, loại sữa Ensure Nutrition Shake bán chạy hơn vì giá rẻ.

Cũng theo những người bán hàng, trên thị trường hiện nay tồn tại 3 dòng sản phẩm sữa Ensure nước. Một là hàng sữa xách tay. Hai là hàng của công ty 3A – nhà phân phối chính thức của Abbott hiện nay, được cho là sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam. Thứ ba là sữa do công ty Song Nam nhập về với bao bì, nhãn mác hoàn toàn giống với những sản phẩm đang lưu hành trên thị trường Mỹ.

Sữa Ensure Gold Vigor có giá 44.000 đồng/chai.
Sữa Ensure Gold Vigor có giá 44.000 đồng/chai.

Những người bán lẻ thường bán sữa của 3A kèm sữa xách tay, hoặc chỉ bán sữa của công ty Song Nam phân phối với giá bán lẻ là 29.000 đồng/chai. Mức giá này, thậm chí còn rẻ hơn 2.000 đồng/chai so với sữa xách tay.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, chủ một của hàng tạp hóa (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết: “Chúng tôi đã lên những trang web của Abbott tại Hoa Kỳ để xem qua những sản phẩm này. Theo đó, những sản phẩm này đúng như công bố. Đồng thời, công ty Song Nam đã cung cấp cho chúng tôi những giấy tờ như kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của lô hàng, hóa đơn,… nên chúng tôi đồng ý nhập về để cung cấp cho khách hàng”.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy của giá bán lẻ của cùng một nhãn sữa? Phải chăng sữa nhập khẩu và phân phối của công ty 3A có nhiều thành phần vượt trội hơn về dinh dưỡng so với loại sữa được chứng nhận được phân phối?

Chia sẻ về vấn đề trên, ông Nguyễn Sơn - Phó TGĐ Công ty Song Nam cho biết: “Chúng tôi cắt bớt những chi phí không cần thiết như mảng PR. Chúng tôi đi đến tận những đại lý, nơi bán hàng trực tiếp cho người dân. Với tiêu chí không lợi nhuận cao so với thị trường để người tiêu thụ mua được loại sữa này”.

Trong những ngày qua, truyền thông lại nóng lên với câu chuyện sữa khi có thông tin cho rằng sản phẩm sữa Ensure nước do Song Nam nhập về là không đảm bảo chất lượng. Ngay sau đó, đại diện công ty 3A đã lên tiếng cảnh báo người dân chỉ nên sử dụng những sản phẩm sữa do 3A phân phối trên thị trường. Dù thực tế ghi nhận được theo văn bản của Bộ Tài chính, bên cạnh 3A thì công ty Song Nam được công nhận là một trong hai đơn vị được phân phối mặt hàng sữa này tại thị trường Việt Nam.

Thực tế, giá sữa do công ty Song Nam phân phối đến tay người tiêu dùng đang rẻ hơn sữa do 3A phân phối tới gần 30%./.
Phạm Liễu (Nguồn VTV)