Ngân hàng chủ động mang đến gia vị sức sống trong mùa COVID

02/04/2020 17:18
Quế Chi
(GDVN) - Giám đốc Công ty Cổ phần Gia vị Hà Nội cho biết, ông vô cùng ngỡ ngàng khi​chính BIDV đã chủ động đề nghị giảm lãi suất cho công ty của mình.

Công ty Cổ phần Gia vị Hà Nội là doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang thị trường Châu Âu và Mỹ, khu vực đang trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hiện nay công ty đã được Ngân hàng BIDV giảm lãi vay 0.4%/ năm (đồng USD) trong kỳ hạn 5 tháng.  

Điều đó giúp công ty duy trì được chi phí ổn định trong mức độ đã được tính toán.

Ông Mai Lê Thương - Giám đốc Công ty Cổ phần Gia vị Hà Nội cho biết, ông vô cùng ngỡ ngàng khichính BIDV đã chủ động đề nghị giảm lãi suất cho công ty của mình. 

Phóng viên đã có buổi trao đổi trực tiếp với ông Mai Lê Thương về những điều tuyệt diệu mà ông được thấy.

Ông Mai Lê Thương - Giám đốc Công ty Cổ phần Gia vị Hà Nội
Ông Mai Lê Thương - Giám đốc Công ty Cổ phần Gia vị Hà Nội

Xin chào ông, ông có thể cho biết mối quan hệ tín dụng giữa Công ty Cổ phần Gia Vị Hà Nội và BIDV hiện nay?

Hiện nay chúng tôi đang có một số khoản vay tại BIDV Chi nhánh Thái Hà, chúng tôi đã có quan hệ tín dụng chặt chẽ với BIDV khoảng 6 năm trở lại đây. 

Xin ông chia sẻ thêm hiện nay doanh nghiệp bị ảnh hưởng như thế nào bởi dịch covid 19?

Công ty Cổ phần Gia Vị Hà Nội là doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam tới thị trường Châu Âu và Mỹ.

Như mọi người đã biết hiện các quốc gia này đang bị phong tỏa ở mức độ giới hạn.

Theo đó các lệnh phong tỏa đã ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hóa (Logistics), giải tỏa hàng hóa tại cảng, vận chuyển đến kho bãi đều bị chậm lại.

Vì vậy nhu cầu khách hàng trong ngắn hạn giảm, các đối tác đang đánh giá lại cung cầu thị trường và đưa ra quyết định nhập hàng của chúng tôi.

Hiện công ty xuất khẩu chính là mặt hàng café, tiêu, điều. 

Thưa ông, trong bối cảnh như vậy BIDV đã có những sự quan tâm như thế nào đối với doanh nghiệp?

BIDV Thái Hà đã hỗ trợ chúng tôi rất tốt và kịp thời. 

Ngay từ giai đoạn 1, khi mới chỉ bắt đầu có thông tin covid lan rộng tại Trung Quốc ngân hàng đã trao đổi với chúng tôi để đánh giá mức độ ảnh hưởng.

Đến giai đoạn 2 khi dịch bệnh lan sang Châu Âu và Mỹ lan rộng, BIDV đã chủ động luôn đưa ra những gợi ý, so sánh để Doanh nghiệp có kiến nghị cụ thể.

BIDV cũng ngay lập tức triển khai hỗ trợ chúng tôi về lãi suất sau khi có thông tư chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước về hỗ trợ doanh nghiệp. 

Hiện nay công ty đã được giảm lãi suất 0.4%/ năm cho khoản vay bằng đồng USD trong kỳ hạn 5 tháng.  

Điều đó giúp công ty duy trì chi phí ổn định ở mức độ đã được tính toán.

Trong diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp như hiện nay, ngoài những ưu đãi về lãi suất như đã nêu ở trên, ông có thêm đề xuất gì để BIDV có thể hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp?

Theo chúng tôi tác động của Covid-19 còn kéo dài, đỉnh điểm dịch covid có thể rơi vào tháng 6, 7.

Chúng tôi mong muốn BIDV tiếp tục bám sát diễn biến của covid để kiến nghị giảm lãi suất hơn nữa đồng thời giảm phí, kéo dài thời gian trả nợ, áp dụng các hình thức phù hợp như thanh toán online, nộp hồ sơ online. 

Ngoài ra chúng tôi mong rằng với hệ thống khách hàng hiện tại trong nước và quốc tế, BIDV có thể là cầu nối kết nối các doanh nghiệp, hỗ trợ lẫn nhau về giá cả, thanh toán, để giúp các doanh nghiệp gần nhau hơn. 

Xin chân thành cám ơn ông, chúc cho doanh nghiệp vững vàng vượt qua thời gian khó khăn. BIDV sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Những gia vị quý từ ngân hàng 

Ngày 01/4/2020, BIDV đã tổ chức họp trực tuyến toàn hệ thống để triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công điện 03/CĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và công bố tiếp tục giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Theo đó, đối với dư nợ hiện hữu:

Cơ cấu lại nợ, giãn thời gian trả nợ gốc, lãi và giảm đến 2%/năm (đối với các khoản vay bằng VND) cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mức giảm cụ thể tùy thuộc từng lĩnh vực, ngành nghề và mức độ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của doanh nghiệp.

Đồng thời, giảm đến 1%/năm (đối với các khoản vay bằng VND) cho khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín chấp trả nợ bằng lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến thu nhập.

Đặc biệt, trường hợp người lao động mất việc được hưởng trợ cấp 1,8 triệu đồng theo định hướng của Chính phủ, BIDV sẽ giảm 2% lãi suất, đồng thời ân hạn chưa thu gốc và lãi đến hạn của các khách hàng này trong thời gian còn dịch.

Đối với nhu cầu vay mới: BIDV có các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có nhu cầu vay mới với lãi suất giảm 2% so với lãi suất cho vay cùng loại ngày 31/12/2019.

Thời gian triển khai giảm lãi suất cho vay (gồm cả dư nợ hiện hữu và dư nợ mới) áp dụng đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19.

Việc BIDV giảm lãi suất cho vay là hành động thiết thực trong việc triển khai chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Với quy mô dư nợ lớn, ở đợt giảm lãi suất cho vay này, BIDV dự kiến giảm khoảng từ 2.400 đến 3.000 tỷ đồng thu nhập để hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. 

Quế Chi