Nghịch lý: Chợ, siêu thị Hà thành đìu hiu ngày cuối năm

31/12/2011 15:31
Phương Thúy
(GDVN) - Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 3 ngày nên đa số sinh viên và người ngoại tỉnh đều về quê khiến không khí tại các chợ ở Hà Nội trở nên ế ẩm, khách vắng.
Trong thời tiết giá lạnh và khá u ám, không khí vắng vẻ đã bao trùm lên các chợ ở Hà Nội ngay từ buổi sáng nay.
Trong thời tiết giá lạnh và khá u ám, không khí vắng vẻ đã bao trùm lên các chợ ở Hà Nội ngay từ buổi sáng nay.
Hầu hết các quầy hàng đều vắng khách.
Hầu hết các quầy hàng đều vắng khách.
Các thực phẩm đều không tăng giá nhưng khách vắng nên các chủ hàng đều co ro trong cái lạnh.
Các thực phẩm đều không tăng giá nhưng khách vắng nên các chủ hàng đều co ro trong cái lạnh.
Đìu hiu từ hừ hàng rau đến hàng quần áo.
Đìu hiu từ hừ hàng rau đến hàng quần áo.
Ngây đến siêu thị lớn như Big C cũng thưa vắng khách.
Ngây đến siêu thị lớn như Big C cũng thưa vắng khách.
Hơn 10h sáng, khu hàng quà Tết hầu như không có khách.
Hơn 10h sáng, khu hàng quà Tết hầu như không có khách.
Không lường trước được sức mua, nhiều tiểu thương bán rau ở chợ vẫn lấy nhiều hàng.
Không lường trước được sức mua, nhiều tiểu thương bán rau ở chợ vẫn lấy nhiều hàng.
Hoa quả cũng ế ẩm không kém thực phẩm
Hoa quả cũng ế ẩm không kém thực phẩm
Trời rét đậm, những người buôn cá ca thán vì lo không bán được, cá sẽ nhanh chết
Trời rét đậm, những người buôn cá ca thán vì lo không bán được, cá sẽ nhanh chết
Phương Thúy