Những trăn trở từ Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

10/08/2020 06:15
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là một trong hai nhà máy điện có công suất lớn đóng vai trò cung cấp năng lượng cho phát triển kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ.

Dự án này rồi đây sẽ ra sao? Sẽ tiếp tục được triển khai như thế nào? Tiến độ của dự án liệu có đạt được như kỳ vọng hay không?... là những suy nghĩ, trăn trở của nhiều cán bộ, người lao động đã và đang làm việc tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là một trong hai nhà máy điện có công suất lớn đóng vai trò cung cấp năng lượng cho phát triển kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ.

Được đặt tại Trung tâm Điện lực Thái Bình, với vị trí đắc địa và gồm 2 tổ máy có tổng công suất thiết kế lên tới 1.200 MW, khi vận hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 6,7 tỷ kWh điện mỗi năm…

Bởi vậy, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã được đưa vào danh mục các dự án nguồn điện cấp bách theo Quyết định 2414/QĐ-Ttg ngày 11/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vì nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan, đến nay, tiến độ của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã không đạt được như kỳ vọng, nhiều vấn đề không hay đã xảy ra tại và đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
Công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, là những vấn đề sai phạm cá nhân. Còn thực tế bây giờ, hệ thống điện quốc gia đang rất khát điện, việc triển khai và hoàn thành Dự án trong thời gian sớm nhất là quan điểm của các cấp quản lý, cũng là sự mong mỏi, là mục tiêu hướng đến của hàng ngày người lao động đã và đang làm việc trên công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Bởi vì mục tiêu, lý tưởng đó mà suốt thời gian qua, dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, họ vẫn kiên trì bám trụ với Dự án, cố gắng, nỗ lực ở mức cao nhất để hoàn thành tốt nhất phần việc của mình trên công trường.

Vậy nên, hơn lúc nào hết, vào lúc này, điều mà những người lao động đã và đang gắn bó với công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đặt ra là dự án này rồi đây sẽ ra sao? Sẽ tiếp tục được triển khai như thế nào? Tiến độ của dự án liệu có đạt được như kỳ vọng hay không?...

Những chủ trương, cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Dự án triển khai cụ thể thế nào? Quan điểm, chủ trương là phải đưa Dự án sớm về đích sẽ được thực hiện như thế nào?

Anh Nguyễn Đức Quân - Phòng Kinh tế Kế hoạch Ban Quản lý dự án cho biết: "Tôi thiết nghĩ, việc hoàn thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 không phải là nguyện vọng của riêng PVN mà là nguyện vọng của hàng ngàn người lao động trên công trường, là niềm tin, hy vọng của người dân Thái Bình".

Theo anh Quân, điều mà tập thể cán bộ, người lao động Ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 trăn trở nhất vào thời điểm này là những cơ chế, chính sách đã được ban hành thời gian qua nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Dự án được thực thi, triển khai cụ thể ra sao?

Vì theo anh Quân thì ý chí, quyết tâm của tập thể người lao động nói chung và cán bộ, người lao động Ban Quản lý dự án nói riêng là có thừa, nhưng có những cái không chỉ có ý chí, quyết tâm là làm được.

Một khối lượng tài sản không lồ đã được đầu tư vào Dự án và cũng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, trong khi lưới điện quốc gia lại đang khát điện, nguy cơ thiếu hụt lớn, thì việc chậm trễ trong việc xử lý các vấn đề của Dự án sẽ dẫn tới sự lãng phí nguồn lực của đất nước.

Có một thực tế, để có thể bám trụ với Dự án cho đến ngày hôm nay, để cùng nhau vượt lên những thách thức, người lao động phải đồng cam cộng khổ, nỗ lực gấp nhiều lần so với các dự án khác để đạt được những mốc tiến độ quan trọng xuyên suốt quá trình xây dựng nhà máy.

Người lao động trên công trường đang trông chờ quyết định từ các cấp bộ ngành.

Người lao động trên công trường đang trông chờ quyết định từ các cấp bộ ngành.

Có thể kể ra một loạt những mốc son như: Hoàn thành lắp đặt các thiết bị chính của nhà máy (lò hơi, tuabin, máy phát, các thiết bị phụ trợ...); hoàn thành lắp đặt, thí nghiệm đóng điện sân phân phối (SPP) 220kV và máy biến áp SAT nhận điện từ hệ thống điện quốc gia;

Hoàn thành lắp đặt 2 tuyến ống cung cấp nước ngọt dài 14,2 km và cấp nước về bể nước thô; hệ thống xử lý nước và nước thải đã hoàn thành lắp đặt và chạy thử ra nước khử khoáng đạt các thông số thiết kế; hoàn thành đóng điện xung kích thành công máy biến áp T3 và tiến hành ngâm điện 72 giờ liên tục;

Tổng thầu và các chuyên gia chạy thử đã tiến hành đóng điện thành công máy cắt 933A, B lấy nguồn từ lưới 220kV Hệ thống điện Quốc gia cấp cho hệ thống tủ trung thế, hạ thế để phục vụ công tác chạy thử của nhà máy…

Nếu không có quyết tâm, không có khát vọng, thì với những gì đã diễn ra khó có thể đạt được những hạng mục như trên.

Còn theo Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) Bùi Sơn Trường - nguyên Giám đốc Dự án, người lao động của PVC cũng như các nhà thầu bám trụ nhiều năm nay trên công trường quan tâm nhất là dự án có được triển khai tiếp hay không, bởi đơn giản là nó gắn liền với đời sống, gia đình hàng trăm con người.

Những vấn đề không hay xảy ra tại Dự án đã được các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Đó là vấn đề của quá khứ, còn hiện tại, đó là việc chúng ta phải sớm hoàn thành Dự án.

Với những tâm tư đó, Phó Tổng giám đốc PVC cho hay, người lao động PVC mong muốn các cấp có thẩm quyền trong quá trình xử lý hãy xem xét đến những nỗ lực của hàng ngàn người lao động vẫn đang kiên trì bám trụ với dự án và các lợi ích tổng thể của dự án, cả hiện tại cũng như trong tương lai.

Hàng chục ngàn tỷ đồng đã được đầu tư vào Dự án, đó là tiền mồ hôi, nước mắt của nhân dân và tất cả chúng ta phải có trách nhiệm làm “sống dậy” khối tài sản đó, mang lại lợi ích cho nền kinh tế, cho đất nước.

Có thể thấy rằng, những trăn trở của những người đã và đang xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là rất chính đáng và cần được quan tâm.

Họ là những người sống và làm việc có trách nhiệm trước hàng chục ngàn tỉ đồng tiền đầu tư của nhà nước vào dự án.

Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đạt đã đạt hơn 85%; trong đó, tiến độ thiết kế đạt 99,63%; các hợp đồng mua sắm đạt 99,71%; gia công, chế tạo và vận chuyển đạt 93,8%; thi công đạt 82,78%; chạy thử đạt 11,25%.

Thu Giang