Thời tiết xấu tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hàng không

21/03/2016 07:20
Mai Anh
(GDVN) - Tình hình thời tiết xấu tại nhiều sân miền Bắc những ngày qua khiến các hãng hàng không phải thay đổi lịch trình bay, nhiều chuyến bay bị chậm so với kế hoạch

Ngày 20/3, thời tiết tiếp tục xấu trên diện rộng đã ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay của các hãng hàng không.

Vietjet cho biết, trong ngày hôm qua có 35 chuyến bay của hãng bị ảnh hưởng trực tiếp và 31 chuyến bay ảnh hưởng dây chuyền phải điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của thời tiết.

Thời tiết xấu ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay - ảnh H.Lực/ giaoduc.net.vn
Thời tiết xấu ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay - ảnh H.Lực/ giaoduc.net.vn

Tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), do mưa mù dày đặc không đủ điều kiện cất và hạ cánh, nên hãng phải điều chỉnh lịch bay cất và hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Trong sáng ngày 20/3, chuyến bay cất và hạ cánh từ sân bay Phú Bài (Huế), sân bay Vinh do ảnh hưởng thời tiết các chuyến bay chậm trung bình 1 giờ. Một số chặng bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch bay thay đổi.

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng do thời tiết sẽ được Vietjet chuyển sang chuyến tiếp theo nếu thời tiết thuận lợi hơn.

Hãng cũng linh hoạt giải quyết hoàn vé hoặc bảo lưu vé, tùy theo nhu cầu. Vietjet cũng đã thông tin qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS… để hỗ trợ hành khách tốt nhất.

Trước đó, Vietnam Airlines phát đi thông báo cho biết phải điều chỉnh kế hoạch khai thác hàng loạt chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn.

Cụ thể Vietnam Airlines phải điều chỉnh những đường bay: Trên đường bay giữa Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Huế, Chu Lai, Siêm Riệp (Campuchia), Băng Cốc (Thái Lan), Quảng Châu (Trung Quốc);

Trên đường bay Hà Nội - Cao Hùng (Đài Loan); đường bay giữa TP. Hồ Chí Minh - Huế, Đà Nẵng, Jakarta (Indonessia);

3 chuyến bay từ London (Anh), Paris (Pháp) và Franfurt (Đức) lịch trình về sân bay Nội Bài, Hà Nội được điều chỉnh bay về sân bay Đà Nẵng.

Đại diện các hãng hàng không khẳng định sẽ huy động các nguồn lực để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới hành khách; chuyển hành khách sang chuyến tiếp theo nếu thời tiết thuận lợi hơn hoặc linh hoạt giải quyết hoàn vé hoặc bảo lưu vé, tùy theo nhu cầu.

Vào thời điểm tháng 3, 4 hàng năm tình trạng thời tiết xấu tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung tương đối phổ biến, thời tiết là "khắc tinh" của ngành hàng không.

Mai Anh