Vin vào thời tiết, tiểu thương chợ Hà Nội "hét" giá rau xanh

26/09/2013 07:16
Liễu Phạm
(GDVN) - "Giá rau củ vẫn giữ ở mức cao bên cạnh lý do cung không đủ cầu còn do tiểu thương bán tại chợ như chúng tôi phải chịu các chi phí vận chuyển cao, chưa kể khoản lỗ do rau bảo quản bị hư hỏng không thể bán được...", một tiểu thương chia sẻ.
Giá thực phẩm tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là rau xanh trong hơn một tháng qua dường như chưa lúc nào hạ nhiệt. Nguyên nhân chính được các tiểu thương đưa ra là do thời tiết. Bởi trải qua những đợt mưa bão kéo dài, rồi tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng cục bộ mới đây khiến hoa màu không thể phát triển được.

Khảo sát các chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy, Từ Liêm (Hà Nội) cho thấy, giá các loại rau quả cũng như thực phẩm mấy ngày gần đây tiếp tục tăng nhẹ. Theo đó, giá rau xanh tăng từ 1.000 – 3.000 đồng/mớ. Cụ thể rau cải có giá 8.000 - 10.000 đồng/mớ; rau muống 5.000 - 7.000 đồng/mớ,... 

Ngoài ra, bắp cải có giá 14.000 – 15.000 đồng/kg; khoai tây giá 18.000 – 19.000 đồng/kg; cà chua giá 26.000 – 28.000 đồng/kg; bí đỏ giá 9.000 – 10.000 đồng/kg; bí xanh giá 18.000 – 19.000 đồng/kg; hành lá giá 28.000 – 30.000 đồng/kg; măng chua có giá 20.000 – 22.000 đồng/kg...

Giá thực phẩm tại các chợ trên địa bàn Hà Nội vẫn giữ ở mức cao.
Giá thực phẩm tại các chợ trên địa bàn Hà Nội vẫn giữ ở mức cao.

Chị Phan Thị Thảo, tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân cho biết: "Thời tiết mưa nắng thất thường khiến cho sản xuất rau xanh có phần khó khăn, những đợt rau mới trồng sau đợt mưa bão trước chưa thu hoạch được nên giá rau củ vẫn giữ ở mức cao. Các đầu mối không hạ giá nên người bán lẻ như chúng tôi không thể bán giá thấp được".

Một tiểu thương khác tại chợ Đồng Xa (Cầu Giấy) nói thêm: "Giá rau củ vẫn giữ ở mức cao bên cạnh lý do cung không đủ cầu còn do tiểu thương bán tại chợ như chúng tôi phải chịu các chi phí vận chuyển cao, chưa kể khoản lỗ do rau bảo quản bị hư hỏng không thể bán được...".

Không chịu ảnh hưởng nhiều từ thời tiết, nhưng vin vào cớ khâu vận chuyển khó khăn... giá thịt lợn, thịt gà, thịt bò tại các chợ cũng không hề giảm. Cụ thể, thịt nạc thăn hiện có giá 100.000 - 110.000 đồng/kg, thịt lợn ba chỉ 90.000 - 100.000 đồng/kg; thịt lợn mông sấn có giá 75.000 – 85.000 đồng/kg; gà công nghiệp (làm sẵn) 80.000 đồng/kg, thịt vịt có giá 110.000 – 115.000 đồng/kg. Giá trứng gà ta phổ biến tại các chợ là 40.000 đồng/chục; trứng vịt từ 33.000 đến 35.000 đồng/chục; trứng gà công nghiệp từ 27.000 đến 28.000 đồng/chục...

Chị Thu, tiểu thương tại chợ Mỹ Đình cho biết: "Giá thực phẩm như thịt lợn, thị bò ổn định hơn so với giá rau củ. Tuy nhiên, giá bán các loại thực phẩm này tăng hay giảm phụ thuộc rất nhiều vào mối lấy buôn. Bởi những hộ kinh doanh nhỏ lẻ như chúng tôi thường đi "cất" lại từ "nhà phân phối". Do đó, giá cả không thể tự tăng hay giảm được".

"Gần hai tháng nay, tôi chưa bao giờ mua được bất cứ một mặt hàng nào giá rẻ. Bởi đi đến đâu người bán cũng than vãn khó khăn. Họ không tăng thêm thì thôi, chứ khách hàng đợi giảm thì chỉ "mòn mắt". Lý do mà dọ đưa ra thì không thể kêu ai được. Đó là do thời tiết, bởi thế chúng tôi chỉ biết "bấm bụng" mà mua thôi", chị Thu Hà, một khách hàng đi chợ Nghĩa Tân tâm sự.
Liễu Phạm