Mourinho bị cấm chỉ đạo 2 trận vì trò 'chọc mắt'

06/10/2011 07:54
Theo Bóng đá +
LĐBĐ TBN (RFEF) đã ra phán quyết cuối cùng về vụ Mourinho hành hung người khác trong trận lượt về Siêu cúp TBN giữa Barcelona và Real Madrid.
Theo đó, vị thuyền trưởng của Real Madrid bị treo quyền chỉ đạo 2 trận còn Tito Vilanova, trợ lý HLV của Barcelona cũng bị phạt 1 trận. Mỗi người sẽ phải nộp phạt 600 euro. Ngoài ra, về phía CLB thì Real Madrid và Barcelona cũng phải nộp phạt lần lượt 180 và 90 euro. Hai CLB sẽ có 10 ngày để kháng án, nhưng có lẽ họ chẳng buồn làm việc đó vì án phạt này chỉ áp dụng cho mặt trận Siêu Cúp TBN.
Mourinho bị cấm chỉ đạo 2 trận.
Mourinho bị cấm chỉ đạo 2 trận.

Trong vụ lộn xộn ở Nou Camp vào hôm 17/8, Tito Vilanova là người khơi mào khi đánh vào đầu Mourinho nhưng vị HLV người BĐN né được. Đáp lại Mourinho cũng bạt tai vị trợ lý HLV của Barcelona. Những hình ảnh báo chí chụp được còn tạo cảm giác như Mourinho đang “móc mắt” đối thủ. Tuy nhiên phía RFEF cho rằng vụ va chạm này chưa quá nghiêm trọng nên hình phạt trên là phù hợp.
Theo Bóng đá +