Lãnh đạo doanh nghiệp rầm rộ nhận "sắc phong" GS, TS danh dự từ ĐH nước ngoài

04/06/2024 06:36
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Dự kiến tháng 6/2024 sẽ có sự kiện "sắc phong" GS, TS được tổ chức. Nhân viên tư vấn tiết lộ, bằng danh dự lần này sẽ do Trường ĐH Quốc tế Hoa Kỳ trao.

Thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của một số doanh nghiệp đăng tải thông tin, hình ảnh về các buổi lễ “sắc phong” danh hiệu viện sĩ, giáo sư, tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Apollos (Hoa Kỳ) và Trường Đại học Quốc tế mở và trực tuyến Cambridge (Canada) được thực hiện thông qua sự kiện của của tổ chức có tên Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ. Nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến về tòa soạn mong muốn được hiểu rõ về thông tin xung quanh việc này.

Nhiều người tò mò nêu câu hỏi: "Tại sao trong các lần sắc phong, số lượng cá nhân được nhận bằng danh dự đa phần là lãnh đạo các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam? Tiêu chuẩn để nhận được các tấm bằng sắc phong của các trường này ra sao? Những "danh hiệu" này có giá trị gì không?". Đặc biệt, nhiều chuyên gia giáo dục gửi ý kiến về Tạp chí bày tỏ bất ngờ vì tên các trường này quá "lạ lẫm" với họ (người hoạt động học thuật), vậy làm sao các doanh nhân lại biết?

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn nhận bằng danh dự

Để có thêm thông tin về hoạt động nói trên, phóng viên đã "theo chân" một chủ doanh nghiệp tìm hiểu. Phóng viên liên hệ đến số hotline được cho là của văn phòng đại diện của tổ chức này tại Việt Nam theo số 024 xxxx 8899. Sau khi đọc tên doanh nghiệp, một nữ nhân viên đã tư vấn khá nhiệt tình.

Theo tư vấn viên, sau các buổi lễ sắc phong danh dự đã diễn ra vào cuối năm 2023 và tháng 4/2024 thì dự kiến trong tháng 6/2024 sẽ có một sự kiện tương tự được tổ chức. Nhân viên tư vấn tiết lộ, bằng danh dự lần này sẽ do Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ trao cho các cá nhân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào chiều 21/12/2023, tại Thủ đô New Dehli (Ấn Độ) đã diễn ra buổi lễ sắc phong với sự tham dự của gần 200 người.

Các thông tin được một tờ báo trong nước đăng tải ngày 22/12/2023 cho biết, tại “Lễ sắc phong giáo sư - tiến sĩ danh dự” có 46 cá nhân người Việt đã nhận được sắc phong của Trường Đại học Apollos và Trường Đại học Quốc tế mở và trực tuyến Cambrige (Canada) trong sự kiện do Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ tổ chức.

Trong đó, ông Hoàng Đức Thảo - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (Busadco) được trao sắc phong ở cả 2 hạng mục “Giáo sư danh dự chuyên ngành Khoa học - Công nghệ” của Trường Đại học Apollos và “Tiến sĩ danh dự chuyên ngành Khoa học - Công nghệ” của Trường Đại học Quốc tế Mở và trực tuyến Cambrige.

Ngoài ra, còn có tên của một số người khác là lãnh đạo các doanh nghiệp có tên tuổi tại Việt Nam cũng được nhận sắc phong như: Bà Nguyễn Thị Hương Liên - Đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Sao Thái Dương; ông Trần Tựu - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm SAVI (SAVIPHARM); ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư ThaiBinh Seed... (1)

Trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land cũng đăng thông tin, doanh nhân Hoàng Mai Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land nhận bằng tiến sĩ danh dự trong khuôn khổ “Diễn đàn Khoa học và Kinh tế toàn cầu” tại Ấn Độ diễn ra ngày 20-24/12/2023. Ông Hoàng Mai Chung nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Apollos (Mỹ). (2)

Gần đây nhất, ngày 24/4, một tờ báo dẫn thông tin, tại Dubai, Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ cũng đã tổ chức sự kiện có tên là "Diễn đàn Khoa học và Kinh tế toàn cầu".

Tại đây, ông Hoàng Đức Thảo - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (Busadco), người được sắc phong "Giáo sư danh dự chuyên ngành Khoa học - Công nghệ” của Trường Đại học Apollos vào hồi tháng 12/2023 tiếp tục nhận danh hiệu "Viện sĩ danh dự" do Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao tặng. (3)

Bên cạnh đó, một tờ báo khác cũng đăng tải thông tin về việc, ngoài ông Hoàng Đức Thảo, trong sự kiện ngày 23/4 còn có lãnh đạo 2 doanh nghiệp lớn khác trong nước cũng được nhận bằng sắc phong "Viện sĩ danh dự" của Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ. Trong đó có ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực và ông Nguyễn Quang Mâu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Gốm đất Việt. (4)

trụ sở chính.jpg
Văn phòng đại diện của GTTCI tại số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa. Ảnh: Nhân viên tư vấn cung cấp

Đáng nói, theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 6/3/2024 văn phòng đại diện tại Việt Nam của Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ mới chính thức được thành lập và đặt trụ sở tại tầng 5 tòa tháp VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tra cứu trên cổng thông tin doanh nghiệp, tại cùng địa điểm như trên có tên Công ty Cổ phần Thương mại & Công nghệ toàn cầu Ấn Độ đăng ký giấy phép kinh doanh. Ngày hoạt động được công bố là ngày 27/3/2024. Người đại diện theo pháp luật là bà Đặng Thị Thanh. Bà Thanh còn là đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ T&A.

Phóng viên liên hệ đến số điện thoại được công bố trên cổng thông tin doanh nghiệp, một phụ nữ nghe máy và xác nhận là trợ lý của bà Thanh. Người này cũng khẳng định, Công ty Cổ phần Thương mại & Công nghệ toàn cầu Ấn Độ chính là đại diện tại Việt Nam của Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ.

Điều này không khỏi khiến cho dư luận đặt ra câu hỏi, các hoạt động trao bằng sắc phong viện sĩ, giáo sư, tiến sĩ danh dự cho các doanh nhân người Việt được tổ chức trong những buổi xúc tiến thương mại trước thời điểm văn phòng tại Việt Nam được thành lập.

Sau khi thành lập với tên viết tắt là GTTCI VN vào ngày 6/3/2024, tổ chức này cũng đã tổ chức rất nhiều hoạt động dưới danh nghĩa là xúc tiến đầu tư và hợp tác thương mại.

Cũng trong ngày thành lập văn phòng đại diện, hoạt động mang tên "Diễn đàn giao lưu văn hóa và kinh tế Việt Nam - Ấn Độ" cũng đã diễn ra tại Hà Nội. Tại đây, lãnh đạo của tổ chức này đã bổ nhiệm Ban Lãnh đạo đại diện tại Việt Nam và ra mắt Câu lạc bộ Kết nối tri thức toàn cầu, trực thuộc Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ. (5)

Hồ sơ đủ điều kiện sẽ được làm hợp đồng và đóng thuế VAT cho các chi phí

Theo giới thiệu của nhân viên tư vấn, tại Việt Nam, Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ có văn phòng tại 2 địa điểm tại Hà Nội, trong đó trụ sở chính tại tầng 5 tòa tháp VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa và một địa điểm khác tại tòa nhà E3A, Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy.

Theo thông tin từ nhân viên tư vấn, địa điểm tại tòa nhà E3A Vũ Phạm Hàm là của Công ty Cổ phần phát triển báo chí Việt Nam. Nhân viên này cũng nhấn mạnh, công ty này cũng là đại diện tại Việt Nam của Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ.

Phóng viên thắc mắc, nếu có 2 cơ sở là văn phòng đại điện thì làm việc ở đâu là thuận tiện nhất, nhân viên này nói: "Anh đến cơ sở nào cũng được, nếu có nhu cầu tham gia hoạt động xúc tiến thương mại và tìm hiểu thủ tục liên quan đến bằng sắc phong danh dự thì nên đến cơ sở tại E3A Vũ Phạm Hàm để được tư vấn kỹ hơn".

Theo lời nhân viên tư vấn, phóng viên đã tìm đến địa điểm tại E3A, phố Vũ Phạm Hàm. Quan sát bên ngoài, phóng viên không thấy biển hiệu hoặc chỉ dẫn nào ghi tên "Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ" tại địa điểm này. Khi được hỏi, bảo vệ của tòa nhà cũng không biết có văn phòng đại diện của tổ chức này nằm trong tầng 12 của tòa chung cư nói trên.

z5476906635223_16e49fc41eaf210d3ed149ca53031867.jpg
Quy chế cấp bằng danh dự. Ảnh: Nhân viên tư vấn cung cấp

Phóng viên bày tỏ "tiếc nuối" vì không được tham dự sự kiện sắc phong bằng danh dự vào tháng 4, nhân viên tư vấn trấn an: "Sắp tới, vào tháng 6 sẽ có sự kiện mang tên "Lễ tốt nghiệp phong hàm danh dự Viện sĩ - Giáo sư - Tiến sĩ" được tổ chức tại Los Angeles - Hoa Kỳ. Sự kiện này cũng đồng thời là kết nối doanh nghiệp với Hội Liên minh doanh nhân quốc tế".

Thắc mắc về chi phí, nhân viên này nói: "Mức kinh phí tham gia sẽ phụ thuộc vào chi phí ăn ở khách sạn, chi phí đi lại và các thủ tục hậu cần".

Phóng viên đề nghị nêu mức phí cụ thể, tuy nhiên nhân viên này không chia sẻ, đồng thời nói, phía doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ tham dự, nếu cá nhân đạt đủ yêu cầu được sắc phong thì mới tính tiếp (báo mức chi phí cụ thể - PV) và hỗ trợ các bước tiếp theo.

Phóng viên đề cập, trong trường hợp ký kết hợp đồng để thanh toán các chi phí thì đơn vị đứng tên trong hợp đồng cụ thể ra sao?. Về việc này, nhân viên tư vấn cho biết: "Trong hợp đồng ký kết, bên tham gia phải đóng thuế VAT theo mức quy định của nhà nước thông qua Công ty Cổ phần phát triển báo chí Việt Nam".

GDVN_trụ sở e3a.jpg
Văn phòng tại E3A Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy. Ảnh: Trung Dũng

Bên cạnh đó, nhân viên này cũng cung cấp cho phóng viên về danh mục hồ sơ "khách hàng" cần phải chuẩn bị khi phỏng vấn nếu muốn tham gia sự kiện được tổ chức vào tháng 6/2024 để làm Visa Hoa Kỳ. Theo đó, sau khi gửi hồ sơ để xét duyệt, hồ sơ nào đủ điều kiện được sắc phong sẽ được nhân viên văn phòng đại diện tại Việt Nam thông báo lại và gọi phỏng vấn.

Trong đó, hồ sơ áp dụng cho tất cả các đối tượng sẽ gồm: Hộ chiếu (bản chính), ảnh chân dung, căn cước công dân, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn... Ngoài ra, còn có yêu cầu cung cấp: Sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư tài khoản ngân hàng, giấy tờ sở hữu nhà đất, cho thuê nhà (nếu có), giấy chứng nhận sở hữu các tài sản khác như: Xe hơi, cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu (nếu có).

Đối với đối tượng là chủ doanh nghiệp, danh mục hồ sơ sẽ bao gồm: Giấy phép đăng ký kinh doanh, quyết toán thuế năm gần nhất, hợp đồng mua bán kinh doanh (nếu có), hợp đồng xuất nhập khẩu nếu đã từng xuất nhập khẩu hàng hóa, hồ sơ giới thiệu công ty (nếu có), hồ sơ các dự án sắp thực hiện (nếu có).

Đối với đối tượng là người làm việc theo hợp đồng thì cần cung cấp: Hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ, xác nhận mức lương 3 tháng gần nhất.

Đối với đối tượng là hưu trí thì chỉ ngoài hồ sơ chung chỉ cần cung cấp thêm quyết định nghỉ hưu và sổ hưu trí.

Đường link thông tin kiểm định được công bố của Đại học Quốc tế Hoa Kỳ báo lỗi khi truy cập

Nhân viên tư vấn của văn phòng đại điện Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ tại Việt Nam cũng cung cấp cho phóng viên bảng quy chế cấp bằng danh dự của Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ.

Theo đó, việc cấp học vị danh dự và đánh giá các cá nhân được tôn vinh sẽ theo các tiêu chí:

Đó là các cá nhân có thành tích học thuật nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu và hiểu biết chuyên môn có liên quan đến nhà trường và cộng đồng xã hội.

Hoặc các doanh nhân và các cá nhân có thành tích nổi bật trong kinh doanh và trong hoạt động cộng đồng xã hội. Đồng thời là các cá nhân có đóng góp lớn với nhà trường, cộng đồng xã hội; bao gồm cả những người thuộc hai tiêu chí trên.

Ngoài ra, theo tài liệu quảng bá về sự kiện "Lễ tốt nghiệp phong hàm danh dự Viện sĩ - Giáo sư - Tiến sĩ" sẽ diễn ra vào tháng 6/2024 mà nhân viên tư vấn cung cấp cho phóng viên, đối tượng sẽ là các nhà hoạt động chính trị; nhà giáo, nhà khoa học, nhà tri thức hoặc là doanh nhân, nghệ nhân.

Trong đó nêu lên lưu ý với người được cấp bằng danh dự "Sau khi bằng danh dự được trao, bạn sẽ nhận được chứng chỉ bằng danh dự... Nếu bạn chưa nhận được chứng chỉ bằng cấp của mình trong vòng ba tháng kể từ ngày diễn ra buổi lễ và bạn không thông báo cho trường về điều này trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ bị tính phí cho một chứng chỉ thay thế".

Tại tư liệu nói trên cũng giới thiệu về Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) là tiền thân của Viện Quản lý Hoa Kỳ được thành lập vào ngày 6/7/2006 và được đổi tên thành Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ vào ngày 26/2/2007.

z5476907008164_317392c2f69cbcdfbbfc8021a12c9ad9.jpg
Đường link thông tin kiểm định của Đại học Hoa Kỳ mục số 3, 4 (ô khoanh đỏ) khi phóng viên truy cập thì hệ thống báo lỗi. Ảnh: Nhân viên tư vấn cung cấp

Tài liệu này cũng đề cập thông tin về chứng nhận kiểm định chất lượng của IAU trên cổng thông tin điện tử của TRACS, CHEA và trường IAU.

Theo thông tin được cho, phóng viên truy cập vào đường link ở mục số 1 tại địa chỉ https://www.tracs.org/ thì được dẫn đến trang chủ của TRACS. Tuy nhiên, không tìm thấy thông tin kiểm định của trường IAU theo đường link nói trên.

Ngoài ra, tra cứu vào đường link số (3) có tên: https://iaula.edu/download/FormTRACS-approvals-2021.pdf thì hệ thống báo lỗi.

Tiếp đó, khi truy cập vào đường link số (4) về thông tin đào tạo của trường IAU theo địa chỉ: https://iaula.edu/school-of-business/ thì hiện cũng đang báo lỗi.

Các đường link tại mục (3), (4) nói trên dù phóng viên đã truy cập nhiều lần nhưng đều báo lỗi, lần truy cập vào ngày 3/6 hiện cũng đang báo lỗi như vậy.

ngày 3-6.png
lỗi 3-6.png
Đường link về thông tin kiểm định chất lượng của IAU được đăng tại mục số (3), (4) phóng viên truy cập nhiều lần nhưng đều báo lỗi. Lần truy cập gần nhất vào ngày 3/6. Ảnh chụp màn hình

Tư liệu tham khảo:

(1) https://baophapluat.vn/ong-hoang-duc-thao-tong-giam-doc-busadco-duoc-sac-phong-giao-su-tien-si-danh-du-post499673.html

(2) https://meeygroup.com/tin-tuc/chu-tich-meey-group-nhan-danh-hieu-tien-si-danh-du-dai-hoc-apollos-152

(3) https://dangcongsan.vn/khoa-hoc/nha-khoa-hoc-nhan-giai-thuong-nha-sang-che-xuat-sac-quoc-te-nha-khoa-hoc-tai-nang-toan-cau-663743.html

(4). https://vietnamnet.vn/giao-su-viet-duoc-dh-my-trao-bang-vien-si-danh-du-2275085.html

(5) https://baoxaydung.com.vn/hoi-dong-thuong-mai-va-cong-nghe-toan-cau-an-do-voi-su-menh-ket-noi-thuc-day-hop-tac-toan-cau-372981.html

Trung Dũng