Lãnh đạo trường ĐH "mách" thí sinh cách chọn đúng và trúng ngành học

23/07/2023 06:34
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Thí sinh không có “chiến thuật” tốt trong sắp xếp nguyện vọng có thể bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển vào các ngôi trường yêu thích.

Chỉ còn gần 10 ngày nữa sẽ kết thúc thời gian thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là thời điểm vô cùng quan trọng để các thí sinh có cơ hội vào trường đại học mình mơ ước.

Song, với nhiều thí sinh, việc chọn sao cho “trúng và đúng” ngành học cũng là điều các em còn băn khoăn.

Chỉ tiêu phương thức xét điểm thi tốt nghiệp của các trường là khác nhau

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh – Phó Hiệu trường Trường Đại học Phenikaa cho biết, kinh nghiệm các năm trước cho thấy, thí sinh không có “chiến thuật” tốt trong sắp xếp nguyện vọng có thể bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển vào các ngôi trường yêu thích, thậm chí không thể trúng tuyển đại học vì những sai lầm không đáng có.

Để hạn chế những sai sót không đáng có này, Phó Giáo sư Nguyễn Phú Khánh đưa ra những lưu ý hết sức quan trọng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh – Phó Hiệu trường Trường Đại học Phenikaa chia sẻ tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh. Ảnh: NTCC

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh – Phó Hiệu trường Trường Đại học Phenikaa chia sẻ tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh. Ảnh: NTCC

Năm nay, nhờ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ không bị nhầm lẫn trong việc lựa chọn các phương thức khác nhau cũng như các tổ hợp. Các em chỉ cần chọn ngành, trường mà mình mong muốn. Điều này giúp thí sinh giảm sai sót trong quá trình xét tuyển.

Bởi nếu như các năm trước, nhiều thí sinh mắc phải các sai sót về mặt kỹ thuật khi lựa chọn nhầm phương thức, tổ hợp, cuối cùng không đạt được kết quả tốt nhất thì năm nay, Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ưu việt hơn, cho phép thí sinh không cần chọn phương thức, tổ hợp nữa.

“Tôi nghĩ rằng thí sinh cần lưu ý, mặc dù không phải chọn phương thức, tổ hợp nhưng trong phần chọn cơ sở dữ liệu để đối chiếu, các em cần chọn đầy đủ các dữ liệu (như học bạ, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi đánh giá năng lực,…) rồi đánh đúng, tích đủ. Khi đó, Hệ thống sẽ đảm bảo xét tuyển cho thí sinh bất kỳ phương thức nào vì đã có đủ dữ liệu rồi.

Bên cạnh đó, với những thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét tuyển sớm, nếu thực sự yêu thích ngành đó, trường đó thì hãy đặt lên nguyện vọng 1. Nếu không, thí sinh hoàn toàn có thể đặt nguyện vọng này xuống phía dưới và đặt những lựa chọn yêu thích hơn lên trên.

Tuy nhiên, các em phải nhớ lựa chọn tích các nguyện vọng đã trúng tuyển có điều kiện vào danh sách đăng ký nguyện vọng của mình và sắp xếp theo thứ tự từ yêu thích nhất xuống dần” – Phó Giáo sư Nguyễn Phú Khánh lưu ý thêm.

Thí sinh cần xem xét kỹ đề án tuyển sinh, số lượng chỉ tiêu của mỗi trường, ngành. Ảnh: NTCC

Thí sinh cần xem xét kỹ đề án tuyển sinh, số lượng chỉ tiêu của mỗi trường, ngành. Ảnh: NTCC

Nhận định về phổ điểm năm nay, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa cho hay, nhìn vào phổ điểm chúng ta có thể thấy không có sự biến động quá nhiều so với năm 2022. Các trường có nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một trong những phương thức đó. Tùy theo đề án tuyển sinh của mỗi trường, lượng chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chiếm trọng số khác nhau.

Như vậy, nếu chúng ta căn cứ quá nhiều vào phổ điểm, nhưng số lượng chỉ tiêu bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông khác nhau giữa các trường, ngành thì chưa chắc phổ điểm đã ảnh hưởng lớn tới điểm chuẩn.

“Tôi nghĩ điểm chuẩn sẽ có sự thay đổi, nhưng quan trọng là thí sinh cần nắm vững thông tin về các trường, ngành mình dự định xét tuyển; điểm chuẩn của những năm gần đây để làm cơ sở xem xét. Đồng thời, các em cũng cần xem xét kỹ đề án tuyển sinh, số lượng chỉ tiêu của mỗi trường, ngành năm 2023. Căn cứ vào số liệu các năm trước, đề án tuyển sinh, phổ điểm,… thí sinh có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với mình” – thầy Nguyễn Phú Khánh nhận định.

Trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không xét các nguyện vọng còn lại

Chia sẻ về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Ngọc Phi Anh – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng cho biết, về cơ bản, việc xét tuyển đại học chính quy của các trường vẫn giữ ổn định như năm 2022. Nhưng năm nay, thí sinh thuận lợi hơn trong việc đăng kí xét tuyển, vì các em chỉ cần đăng kí trường và ngành yêu thích, không cần đăng kí phương thức xét tuyển, thí sinh cũng không phải chọn lựa tổ hợp, mà hệ thống sẽ lựa chọn tổ hợp có điểm cao nhất cho thí sinh. Như vậy sẽ giúp các em tránh được những nhầm lẫn trong việc đăng kí.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tại Ngày hội việc làm. Ảnh: Website nhà trường

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tại Ngày hội việc làm. Ảnh: Website nhà trường

Các thí sinh cần tuân thủ theo các mốc thời gian đăng kí mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo, là từ nay đến 17h00 ngày 30/7/2023, các em có thể đăng kí, điều chỉnh nguyện vọng của mình (theo trường, ngành học).

Phó Giáo sư Đoàn Ngọc Phi Anh lưu ý, để chọn được ngành và trường mong muốn, thí sinh cần sắp xếp ngành và trường mình yêu thích nhất là nguyện vọng 1, và lần lượt đến các nguyện vọng kế tiếp.

Nếu thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào một ngành của trường đại học nào đó, thí sinh nên đăng kí ngành của trường đó để chắc chắn trúng tuyển, nếu ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm là ngành yêu thích nhất, thí sinh cần đăng kí nguyện vọng 1 để chắc chắn trúng tuyển vào trường đại học mình mơ ước.

Đồng thời, thí sinh cũng cần lưu ý thứ tự các nguyện vọng đăng kí. Khi các em đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì sẽ không được xét các nguyện vọng còn lại dù đủ điều kiện trúng tuyển, nghĩa là thí sinh không thể đổi trường, đổi ngành học nữa.

Do đó nguyên tắc quan trọng là chọn ngành và trường yêu thích nhất là nguyện vọng 1, ngành và trường yêu thích thứ 2 là nguyện vọng 2, và tiếp tục theo thứ tự đó để có cơ hội trúng tuyển vào ngành và trường mà mình yêu thích.

“Điểm chuẩn lệ thuộc rất nhiều vào số lượng thí sinh đăng kí vào ngành và trường. Số lượng thí sinh đăng ký vào các trường, các ngành biến động theo từng năm, điểm chuẩn của các năm trước cũng chỉ là một kênh tham khảo và thí sinh không nên lấy đó làm căn cứ duy nhất.

Có nhiều ngành điểm chuẩn thay đổi khá lớn sau 1 năm, đây cũng là điều các em cần lưu tâm khi đăng ký xét tuyển, dựa vào sở thích của mình để chọn ngành, chọn trường phù hợp và sắp xếp nguyện vọng thật hợp lý”, Phó Giáo sư Đoàn Ngọc Phi Anh cho hay.

Thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Phenikaa

Ngày 20/7/2023, Trường Đại học Phenikaa công bố ngưỡng điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 là từ 17-22 điểm, riêng các ngành thuộc khối Khoa học sức khoẻ theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm sàn sẽ là căn cứ để thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng không giới hạn trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến 17h00 ngày 30/7/2023.

Năm 2023, Trường Đại học Phenikaa dự kiến tuyển sinh 7.668 chỉ tiêu cho 41 ngành/chương trình đào tạo. Trường tuyển sinh theo 3 phương thức:

● Xét tuyển thẳng

● Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

● Xét tuyển dựa vào học bạ bậc trung học phổ thông

Thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng:

Năm 2023, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học chính quy cho 19 ngành (32 chuyên ngành khác nhau) với chỉ tiêu tuyển sinh là 3.200.

Chương trình đào tạo của nhà trường luôn được cập nhật, tiếp cận với các chương trình đào tạo của các trường tiên tiến trên thế giới, trong đó chú trọng đến năng lực học tập suốt đời của người học, tiếp cận công nghệ 4.0 cũng như xu hướng phát triển bền vững.

Một số chương trình của trường được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, giúp sinh viên nâng cao khả năng hội nhập quốc tế.
Phạm Minh