Từ trang sử này... chúng tôi đi

Từ trang sử này... chúng tôi đi
(GDVN) - Bộ môn Lịch sử và hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ đã nhóm lên trong tim chúng tôi ngọn lửa say mê bộ môn, lòng tự hào về đất nước thông minh, anh hùng.

Giáo viên phải hát Quốc ca trong Lễ khai giảng

Giáo viên phải hát Quốc ca trong Lễ khai giảng
(GDVN) - Thiết nghĩ, hiệu trưởng các cơ sở trường học cần nghiêm túc thực hiện Công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục hướng dẫn tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca.

Trọng dân

Trọng dân
(GDVN) - Một lần nữa, trái tim yêu nước cần đặt dưới cái đầu lạnh.

Ai cần sửa lỗi chính tả?

Ai cần sửa lỗi chính tả?
(GDVN) - Tiếng Việt là thứ tiếng ghi âm bằng công cụ chữ quốc ngữ, có đặc điểm cơ bản "nói sao viết vậy". Từ đó, tình trạng nói sai dễ dẫn đến tình trạng viết sai.

Bộ trưởng Ngoại giao: Lợi ích quốc gia, dân tộc là bất biến

Bộ trưởng Ngoại giao: Lợi ích quốc gia, dân tộc là bất biến
“Thuận lợi và khó khăn, thách thức luôn luôn là 2 mặt đối lập nhưng không bao giờ tách rời nhau của bất kỳ một quá trình phát triển nào, như một cái cây có đất tốt sẽ phát triển, nhưng lá non quả ngọt của nó sẽ là miếng mồi hấp dẫn cho sâu bọ và chim thú”- Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ.

Chống nội xâm đừng nói nhiều làm ít

Chống nội xâm đừng nói nhiều làm ít
“Nội xâm luôn gắn chặt với khái niệm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Không tạo được sức mạnh vô biên của dân tộc, lúc đó kẻ thù mới nhòm ngó".

"Ngàn năm thương nhớ mãi Trường Sa"

"Ngàn năm thương nhớ mãi Trường Sa"
(GDVN) - Hoàng Sa, Trường Sa… là máu thịt của đất mẹ Việt Nam, là biểu tượng của tinh thần yêu nước đang sục sôi trong huyết quản mỗi người con yêu nước.

Biển Đông ở Harvard.

Biển Đông ở Harvard.
(GDVN) - Lần đầu tiên, những người Việt trẻ xa xứ tổ chức hội thảo về biển Đông tại Đại học Harvard danh tiếng.

Nguyên PCN VP Quốc hội: "Nói như Bộ trưởng Thăng là rất không ổn"

Nguyên PCN VP Quốc hội: "Nói như Bộ trưởng Thăng là rất không ổn"
(GDVN) - Trước sức ép đến “nghẹt thở” của dư luận, “tư lệnh” ngành giao thông đã “động viên” rằng, nộp phí sẽ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, an toàn hơn và là sự thể hiện của lòng yêu nước. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra không đồng tình.