Một giáo viên THPT Tân Bình dùng nhà thi đấu để dạy cầu lông cho bên ngoài, hiệu trưởng nói gì?

26/05/2026 06:32
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Tân Bình lên tiếng trước thông tin thầy P. dạy đánh cầu lông cho người bên ngoài trong nhà thi đấu của trường.

Thầy giáo dạy cầu lông trong sân nhà thi đấu của trường

Ngày 25/5, bạn đọc cung cấp thông tin về Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, trong đợt hè sắp tới, thầy P. là giáo viên dạy Thể dục của Trường trung học phổ thông Tân Bình (phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh) có tuyển sinh dạy cầu lông cho người bên ngoài trường

Điều đáng nói, một trong 2 địa điểm thầy P. tổ chức dạy là sân cầu lông nằm bên trong Nhà thi đấu của Trường trung học phổ thông Tân Bình.

Những thông tin này cũng được thầy P. quảng cáo công khai tại trang zalo cá nhân của mình.

Cụ thể, theo thông tin bạn đọc cho hay, thầy P. tuyển sinh lớp cầu lông hè 2026 ở khu vực Quận Tân Bình, Tân Phú (cũ) tại 2 địa chỉ, trong đó có địa chỉ sân cầu lông bên trong nhà thi đấu ở số 19 đường Hoa Bằng, phường Tân Sơn Nhì. Đây là địa chỉ của Trường trung học phổ thông Tân Bình.

phungthpttanbinhzalo.jpg
Thông tin tuyển sinh được thầy P. đăng công khai trên trang zalo cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Thời gian học là sáng ngày thứ 2,4,6 từ 8h đến 10h; tối 2,4,6 từ 18h đến 20h. Ngoài ra, thời gian học còn có tối 3,5,7 từ 18h đến 20h hoặc từ 20h đến 22h; sáng thứ 7, Chủ nhật học từ 9h đến 11h, chiều thứ 7, Chủ Nhật học từ 16h đến 18h và tối thứ 7, Chủ nhật học 18h đến 20h.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam qua điện thoại, thầy P. cho hay, học phí hè là 1,1 triệu đồng/tháng cho lớp học 2 buổi/tuần và 1,6 triệu đồng/tháng cho lớp học 3 buổi/tuần.

“Nghỉ học được phép bù các lớp khác trong tuần. Một sân chỉ giới hạn từ 6 đến 7 học viên. Học phí bao gồm tiền thuê sân, tiền dành cho giáo viên dạy và tiền cầu tập luyện”, thầy P. thông tin.

Bạn đọc đặt vấn đề, Nhà thi đấu của Trường trung học phổ thông Tân Bình được coi là tài sản công, vậy thì sao lại để cho một cá nhân thuê để dạy thu tiền với người bên ngoài được?

Hiệu trưởng chỉ đạo ngưng việc làm sai quy định

Ngay sau khi có thông tin của bạn đọc, để có thông tin khách quan, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ qua điện thoại với cô Nguyễn Thị Thảo – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Tân Bình, phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cô Nguyễn Thị Thảo cho hay, cô mới về làm Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Tân Bình có vài tháng, chưa bao giờ gặp thầy P. để trao đổi việc cho thuê sân cầu lông bên trong Nhà thi đấu của nhà trường.

“Nếu có việc cho bên ngoài thuê sân cầu lông như vậy, nhà trường sẽ yêu cầu chấm dứt ngay việc này”, cô Nguyễn Thị Thảo khẳng định.

Theo hiệu trưởng, hiện nhà trường vẫn đang làm đề án cho thuê tài sản công, xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh duyệt, có nghĩa là cho đến nay trường vẫn chưa có đề án này.

Sau khi tìm hiểu lại với lãnh đạo nhà trường, cô Nguyễn Thị Thảo được biết, sự việc này diễn ra từ nhiều năm trước. Khi đó, Nhà thi đấu của nhà trường xuống cấp, nên có một nhà tài trợ hỗ trợ sơn, sửa lại cho đàng hoàng.

Đồng thời, nhà tài trợ này cũng tài trợ thiết bị học tập, cung cấp phòng máy tính cho học sinh của trường học tập.

Đổi lại, nhà tài trợ này sẽ được khai thác, thu phí sử dụng nhà thi đấu này ngoài giờ hành chính.

Đối với khoản tiền học phí mà thầy P. thu từ học viên, hiệu trưởng nhà trường khẳng định là chắc chắn nhà trường không liên quan, không nhận tiền từ thầy P. cho việc này.

“Khi tôi mới về đây làm hiệu trưởng thì cũng đã muốn ngưng ngay hoạt động này. Thế nhưng, nếu ngưng ngay ở thời điểm đó, đang trong năm học, học sinh sẽ không có máy tính học, không được sử dụng thiết bị trong nhà thi đấu. Nếu nhà tài trợ rút sẽ đưa đi hết, trường muốn mua mới phải xin chủ trương của Sở. Tuy nhiên, đến nay, năm học đã kết thúc, nhà trường sẽ ngưng việc này để làm cho đúng quy định”, cô Nguyễn Thị Thảo nhấn mạnh.

Việt Dũng