Phường, xã phải lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh dạy thêm: Địa phương triển khai ra sao?

15/05/2026 06:48
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT có điểm mới so với quy định cũ là yêu cầu địa phương phải thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh về dạy thêm.

Bắt đầu từ ngày 15/5, Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sửa đổi và bổ sung Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực.

Thông tư 19 đã bãi bỏ Điều 10, 11 của Thông tư 29 quy định trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo trong quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm tại địa phương.

Đồng thời, Thông tư 19 cũng bổ sung nội dung địa phương phải thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh về dạy thêm, học thêm.

dtht.png
Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Theo đó, Ủy ban Nhân dân phường, xã có trách nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn, thiết lập và công khai, niêm yết số điện thoại đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân phường, xã (nếu có), hoặc là tại trụ sở của Ủy ban Nhân dân phường, xã để tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh về hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn do mình quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Phường Bình Lợi Trung dự kiến lấy số di động một lãnh đạo phòng Văn hóa - Xã hội làm số hotline

Về vấn đề này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã ghi nhận thông tin từ một số phường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Văn Tâm - Trưởng phòng Văn hóa phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp cho đến nay, phường chưa tiếp nhận các thông tin phản ánh về dạy thêm, học thêm do các tổ dân phố chuyển lên.

Theo ông Tâm, Ủy ban Nhân dân phường cũng có tổ chức đi kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các điểm dạy thêm, học thêm nằm trên địa bàn, chủ yếu căn cứ vào các kế hoạch kiểm tra hay đột xuất khi có thông tin phát sinh.

Kể từ ngày 15/5, khi Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực, Phòng Văn hóa – Xã hội phường sẽ tham mưu cho lãnh đạo phường lấy số điện thoại bàn của phòng hoặc Trung tâm hành chính công, lấy số di động của một lãnh đạo Phòng Văn hóa – Xã hội hoặc chuyên viên phụ trách giáo dục của phòng để phổ biến tới toàn bộ khu phố trong phường.

Cũng theo ông Lưu Văn Tâm, đồng thời những thông tin này cũng sẽ được công khai trên Fanpage của phường, công khai về các khu phố nắm thông tin và triển khai.

Phường tuyên truyền rộng rãi để người dân nắm được quy định mới

Đồng tình với quan điểm cần thiết phải có một số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh, cung cấp thông tin về dạy thêm, học thêm, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Dương Văn Dân – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đây là nội dung hoàn toàn hợp lý mà Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT đưa ra.

“Phường Chánh Hưng sẽ lấy chính số điện thoại di động của tôi để làm đường dây nóng, tiếp nhận mọi thông tin phản ánh của người dân về dạy thêm, học thêm trên địa bàn phường”, ông Dương Văn Dân thông tin.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chánh Hưng cho hay, trước khi Thông tư 19 chính thức có hiệu lực, phường cũng đã tổ chức thông tin nội dung này, cũng như là sẽ công khai số điện thoại đường dây nóng về các khu phố, fanpage, Trung tâm hành chính công của phường cũng như là các kênh thông tin truyền thông của phường.

Ông Dân khẳng định, khi Thông tư 19 có hiệu lực, phường sẽ có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện thông tư này tại các cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Tại phường Bình Quới, ông Bùi Nguyên Vũ – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường thông tin, Phòng Văn hóa – Xã hội của phường đang tham mưu lãnh đạo phường ký ban hành hướng dẫn thực hiện Thông tư 19, kế hoạch kiểm tra các cơ sở dạy thêm, học thêm nằm trên địa bàn phường.

Theo ông Vũ, phường cũng đã tuyên truyền đến các khu phố, các cơ sở dạy thêm trên địa bàn về Thông tư 19 để thực hiện cho đúng quy định.

Ngoài ra, từ đầu tháng 5/2026, Phòng Văn hóa – Xã hội đã chủ động ban hành văn bản, đề nghị các Trưởng khu phố và Ban công tác mặt trận của 19 khu phố tiến hành rà soát, cung cấp thông tin các cơ sở dạy thêm, giữ trẻ trên địa bàn để nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra.

Đối với yêu cầu của Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT là cần thiết lập và công khai, niêm yết số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh về dạy thêm, học thêm; lãnh đạo phường Bình Quới nói rằng, có thể sẽ lấy số điện thoại bàn của Trung tâm hành chính công phường, còn sẽ bổ sung thêm một số điện thoại di động nữa.

Tuy nhiên, trước mắt, người dân địa phương hoàn toàn có thể phản ánh những thông tin liên quan đến vấn đề dạy thêm, học thêm qua Cổng thông tin 1022 chung của toàn thành phố, phường sẽ tiếp nhận và có hướng xử lý.

Việt Dũng