Một trường ở Thạch Thất bị tố 'ép' học sinh học yếu không được thi vào 10

20/04/2022 13:17
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sự việc do phụ huynh đang hiểu sai về công tác phân luồng, chúng tôi không vì thành tích mà để cho học sinh không được thi, cái đó hoàn toàn không đúng.

Ngày 18/4, trang facebook có tên N.N chia sẻ bài viết trong nhóm “Chợ tốt Hữu Bằng” bày tỏ bức xúc cho rằng, phụ huynh này được cô giáo chủ nhiệm gọi điện “khuyên” và yêu cầu ký vào đơn không cho con thi vào lớp 10 vì học lực quá yếu.

Kèm với đó, chủ facebook nói trên còn đăng ảnh của mẫu đơn đã bị xé rách, Tuy nhiên, nội dung vẫn thể hiện rõ là “Đơn xin không tham gia vào kỳ thi lớp 10”, có đánh máy sẵn mẫu phần kính gửi cho “Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Hữu Bằng” . Tờ đơn này được cho là do cô giáo chủ nhiệm của con phụ huynh nói trên gửi.

Chỉ 8 giờ sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút gần 400 nghìn lượt bình luận, đa phần đều bày tỏ thái độ không đồng tình với cách làm của giáo viên trong bài viết mà phụ huynh này đề cập tới.

Đáng nói, theo dõi trong phần bình luận bài viết, chủ nhân bài viết phản hồi mọi người rằng, sau khi nhận được lá đơn và cuộc điện thoại của cô giáo chủ nhiệm, người này do không kiềm chế được cảm xúc nên đã lấy điện thoại từ con mình và ném vỡ.

Mẫu đơn được cho là của cô giáo chủ nhiệm gửi đã bị xé sau khi phụ huynh N.N nhận được cùng dòng cảm xúc được chia sẻ trên facebook của phụ huynh này. Ảnh: Chụp màn hình

Mẫu đơn được cho là của cô giáo chủ nhiệm gửi đã bị xé sau khi phụ huynh N.N nhận được cùng dòng cảm xúc được chia sẻ trên facebook của phụ huynh này. Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, nội dung bài đăng trên facebook này có đoạn trích: “Cho em hỏi tất cả anh chị em có con đi học nhưng học rốt (học dốt – Phóng viên) hay giỏi nghĩ gì về tờ đơn này. Nếu em nói sai thì cho em ý kiến, nhưng từ lúc nhà trường cho tờ đơn và cô giáo gọi điện em rất bức xúc.

Thật ra, chả có người mẹ nào muốn con học yếu, ai cũng muốn con học giỏi, nhưng ở Hữu Bằng hay ở đâu thì ai cũng làm nghề, đầu tắt mặt tối, học giỏi hay không là do ý thức và trời phú cho cái thông minh. Còn phụ huynh nhiều khi kiến thức cũng không đủ để kèm con được.

Em cũng là một người mẹ học rất dốt, nhà nghèo chỉ mới tới lớp 6 đã phải nghỉ học nhưng em hiểu thế nào là lòng tự trọng. Em không hiểu là nhà trường có nghĩ cho các cháu tuổi mới lớn hay không, có để ý đến cảm nhận của các bạn cùng trang lứa, nghĩ cho các bạn học yếu phải ký giấy không tham gia vào lớp 10 hay không?.

Em từng nói với cô giáo là em rất bận nên không bao giờ em gọi điện hay hỏi cô về tình hình học tập của cháu. Em vẫn bảo, cháu học rất yếu nên cô cố gắng để ý hộ em, có gì cô cứ gọi cho em.

Nhưng đến hôm nay, khi nhận được tờ giấy này và cô giáo gọi điện là nhà trường lọc ra các em yếu để không thi lên lớp được.

Cô nói, vì ôn thi 80 buổi nữa cũng không ăn thua, gia đình lại tốn thêm 2 triệu đồng. Em không hiểu nhà trường nghĩ gì khi cho các con mang giấy về bảo phụ huynh ký giấy đồng ý không cho con thi vào 10.

Em thấy rất bất công, vì sao cũng cho con tiền ăn học thì học dốt hay giỏi thì cũng nên công bằng cho các cháu chứ. Kể cả ôn thi tốn 5 triệu, có đỗ hay không thì các cháu cũng không bị kỳ thị với bạn bè cùng trang lứa.

Nếu nhà trường bảo ký giấy không tham gia thi và con không được thi vào 10 thì em sẽ đứng lên và nói lên suy nghĩ của mình là không ký. Thà học dốt nhưng không được đánh mất quyển vở đạo đức”.

Liên quan đến sự việc này, trong ngày 19/4, phóng viên đã liên hệ với các đơn vị có liên quan để xác minh làm rõ.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Kiều Đăng Cường – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất cho biết: “Việc này chúng tôi cũng đã nắm được và đang yêu cầu Trường Trung học cơ sở Hữu Bằng xác minh làm rõ, để có hướng giải quyết cụ thể.

Chúng tôi khẳng định rằng, trong ngành giáo dục về quản lý nhà nước không ai lại có chủ trương và chỉ đạo việc làm thiếu tính nhân văn như vậy cả. Đây là quyền lợi được học tập của tất cả các học sinh”.

Liên hệ với đại diện nhà trường để nắm rõ hơn về sự việc, thầy Vũ Anh Lâm – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (Hà Nội) xác nhận với phóng viên, có sự việc như trên.

Thầy Lâm thông tin thêm: “Thời gian này, chúng tôi đang chuẩn bị mọi công việc để tạo điều kiện cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10. Tuy nhiên, trong công tác phân luồng học sinh, có một cô giáo chủ nhiệm trong khối lớp 9 có nói học sinh là những em nào không muốn thi vào 10 thì viết đơn tự nguyện.

Thực tế, cô giáo chủ nhiệm cũng chưa bảo phụ huynh hay học sinh ký vào đơn như thế nào cả. Nhà trường cũng không có chủ trương nào như thế, chúng tôi hoàn toàn không ép buộc học sinh hay phụ huynh về việc này.

Có thể khi phụ huynh nhận được thông tin đó, có cách hiểu sai nên mới bức xúc. Khi được nhà trường trao đổi lại cụ thể thì phụ huynh cũng đã hiểu ra. Hiện tại, mọi việc đã được giải quyết thông suốt, không có vấn đề gì cả”.

Vị Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hữu Bằng cũng đồng thời xác nhận với phóng viên, có việc phụ huynh đã xé mẫu đơn “xin không tham gia vào kỳ thi vào lớp 10” do cô giáo chủ nhiệm gửi, sau đó chụp ảnh lại đăng lên mạng. Vị này cho rằng, sau khi nắm được sự việc đã cho mời giáo viên chủ nhiệm của học sinh nói trên làm việc.

Trong buổi làm việc với Ban Giám hiệu, cô giáo chủ nhiệm thừa nhận rằng, đã lấy một mẫu đơn có sẵn trên mạng, sau đó chỉnh sửa lại nội dung và gửi về cho phụ huynh.

Cũng trong ngày, đại diện nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm đã xuống trực tiếp nhà phụ huynh có bài đăng trên facebook nói trên để trao đổi.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Hữu Bằng, Thạch Thất (Hà Nội). Ảnh: website nhà trường

Học sinh Trường Trung học cơ sở Hữu Bằng, Thạch Thất (Hà Nội). Ảnh: website nhà trường

“Sự việc thực tế cũng chưa có gì lớn cả nhưng sau đó chúng tôi cũng đã tổ chức họp ngay với giáo viên chủ nhiệm của khối lớp 9. Trong hôm nay (ngày 19/4 – Phóng viên), nhà trường cũng tổ chức họp tất cả các phụ huynh của khối lớp 9 trong toàn trường để thông báo các nội dung triển khai, để phụ huynh yên tâm.

Đến giờ, đa số phụ huynh đã hiểu và đồng thuận với các phương án nhà trường đưa ra.

Chúng tôi cũng nói rõ quan điểm rằng, sự việc vừa qua là do phụ huynh đang hiểu sai về công tác phân luồng học sinh mà chúng tôi đang làm. Không phải vì thành tích mà nhà trường để cho các học sinh không được thi. Cái đó hoàn toàn không đúng.

Mọi thủ tục để các học sinh thi lớp 9 thi vào lớp 10 đến thời điểm này vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi.

Tôi cũng mới chuyển công tác về Trường Trung học cơ sở Hữu Bằng nên trong mọi công việc cũng đều cố gắng và tạo ra môi trường giáo dục tốt nhất cho các con.

Năm học này cũng bị ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh Covid – 19 nên chúng tôi cũng hiểu tâm lý phụ huynh. Có nhiều phụ huynh họ bức xúc từ một vấn đề gì đó, nên chỉ cần thêm một sự việc nhỏ tác động vào thì họ càng bức xúc hơn và đăng tâm trạng đó lên facebook.

Nhưng qua quá trình giải thích và trao đổi thì họ cũng đã hiểu ra và thông cảm cho nhà trường.

Về phía cô giáo chủ nhiệm có lấy mẫu đơn trên mạng về chỉnh sửa và gửi cho phụ huynh gây ra việc hiểu nhầm, nhà trường cũng đã có góp ý và chỉnh đốn.

Đồng thời, chúng tôi cũng cho họp toàn thể giáo viên lớp 9 để quán triệt và định hướng rõ cho các giáo viên làm tốt và cho phụ huynh hiểu đúng về việc phân luồng học sinh. Đây là một bài học lớn để nhà trường rút kinh nghiệm”.

Liên quan đến sự việc này, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đã nhận được thông tin về việc một số trường học tại Hà Nội yêu cầu những học sinh đang học lớp 9 có học lực không tốt phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo ngay các đơn vị chức năng xác minh làm rõ và sẽ yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm nếu có tình trạng trên.

Trong bản thông tin công khai đến cộng đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Nếu có thông tin và minh chứng về nội dung này, đề nghị các vị phụ huynh và quý vị gửi về cơ quan Bộ theo địa chỉ email: trungtamtruyenthonggiaoduc@moet.edu.vn, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0985.111179 và 0943.316147.

Ngày 20/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có văn bản gửi Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã về việc rà soát, kiểm tra, hiện tượng vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm (nếu có tình trạng trên); đồng thời quán triệt, chỉ đạo bằng văn bản tới tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn chấm dứt ngay việc vận động, tuyên truyền học sinh không đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông 2022-2023 và các năm tiếp theo (nếu có).

Trung Dũng