Năm học này, Sở GD TPHCM tăng cường kiểm tra, giám sát các trường ngoài công lập

11/09/2024 06:26
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trong năm học này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các trường ngoài công lập.

Ngày 10/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2023 – 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ của năm học 2024 – 2025 đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Báo cáo tại hội nghị của đại diện Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trên toàn địa bàn thành phố có 2.136 cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong đó có 94 trường tư thục có vốn đầu tư trong nước, 21 trường có vốn đầu tư của nước ngoài, 17 trường mầm non có vốn đầu tư của nước ngoài.

gdvn-aisvn999.jpg
Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, một trong những trường ngoài công lập tại thành phố gây ồn ào dư luận năm học vừa qua (ảnh minh họa: V.D)

Ngoài ra, thành phố có 968 trung tâm ngoại ngữ tin học, 144 cơ sở giáo dục ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, 180 đơn vị tổ chức kỹ năng sống, 16 trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập, 674 trung tâm tư vấn du học, 22 văn phòng đại diện các cơ sở giáo dục.

Trong năm học vừa qua, một số đơn vị đã chưa tách bạch hoạt động doanh nghiệp và trường học, thực hiện các hoạt động góp vốn đầu tư, hoạt động công đoàn cơ sở, chưa thực hiện hồ sơ công nhận hội đồng trường đúng theo quy định.

Một số nơi thì sử dụng giáo viên nước ngoài chưa đúng quy định, công khai thông tin trên các trang mạng xã hội đôi lúc chưa chính xác so với quyết định cho phép hoạt động giáo dục của Sở cấp.

Cũng trong năm học vừa qua, ngành giáo dục thành phố đã tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 945, về quy chế phối hợp giữa Sở giáo dục và Đào tạo với các Sở, ban ngành, các cơ quan chức năng của thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện trong công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

gdvn_ChiChauNCLb.jpg
Bà Lê Thụy Mỵ Châu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (ảnh: V.D)

Đây sẽ là một cơ sở pháp lý quan trọng, giúp các đơn vị nắm rõ, chủ động hơn trong việc thực hiện các quyền, trách nhiệm của mình khi tổ chức các hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc Sở chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố, đặc biệt là thực hiện việc ký kết quy chế phối hợp với các quận, huyện trong việc quản lý khối các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Ngoài ra, theo bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập nên thực hiện việc rà soát và góp ý để hoàn thiện các quy định của pháp luật về giáo dục ngoài công lập, triển khai kịp thời các quy định đến các cơ sở giáo dục trên toàn địa bàn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, các phòng ban trực thuộc Sở có sự quan tâm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục ngoài công lập một cách kịp thời, hỗ trợ những cơ sở còn khó khăn, bên cạnh đó là việc xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

“Tiếp tục thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là công tác chuyển đổi số trong quản lý, đặc biệt là việc thực hiện cập nhật dữ liệu của đơn vị” – bà Lê Thụy Mỵ Châu nhấn mạnh,

Bà Lê Thụy Mỵ Châu mong muốn: “Điều quan trọng là có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ và có thông tin kịp thời từ phía các Sở, ban ngành của thành phố, Ủy ban Nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thành phố thủ Đức trong công tác quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập, để đảm bảo tính khách quan, đồng bộ và hiệu quả”.

Việt Dũng