Có trường đại học ngoài công lập dự kiến thưởng cho GV 3 tháng lương dịp Tết

14/01/2024 06:28
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mức thưởng Tết Nguyên đán cho cán bộ, giảng viên, nhân viên ở trường đại học ngoài công lập tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động của trường trong năm.

Thời điểm này, nhiều trường đại học ngoài công lập thông báo mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 cho cán bộ, giảng viên, nhân viên lao động trong trường. Quỹ thưởng Tết của mỗi trường đại học ngoài công lập tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động của trường đó trong năm.

Đơn cử, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 cho cán bộ giảng viên, người lao động ở mức 1,5 lần so với thù lao thỏa thuận.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thưởng Tết cho cán bộ, giảng viên, nhân viên tương đương năm 2023. Cụ thể, mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên được thưởng 1 tháng lương (thấp nhất khoảng 7 triệu đồng, cao nhất vài chục triệu đồng, tùy theo vị trí và chức vụ).

Trường Đại học Đông Á dự kiến thưởng Tết cho cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường 3 tháng lương/người.

Thiết kế: Ngọc Mai

Thiết kế: Ngọc Mai

Chia sẻ về mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 của trường, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Đỗ Trọng Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á cho biết, Tết Nguyên đán năm 2023, mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên lao động của trường được thưởng 2 tháng lương. Dự kiến Tết Nguyên đán năm 2024, nhà trường thưởng cho mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên 3 tháng lương.

Như vậy, nếu đúng như dự kiến, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 của trường nhiều hơn 1 tháng lương so với mức thưởng của năm ngoái.

“Mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên đi làm đều mong muốn cuối năm có thêm niềm vui từ thưởng Tết. Thấu hiểu tâm tư của người lao động, nhà trường thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 cao hơn năm trước để giúp cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường yên tâm công tác, gắn bó với trường”, thầy Tuấn tâm sự.

Cũng theo thầy Tuấn, ngoài thưởng Tết cho người lao động bằng tiền mặt, bộ phận công đoàn của trường cũng chuẩn bị những suất quà để tặng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên. Dịp Tết Nguyên đán những năm trước, công đoàn nhà trường tặng mỗi giảng viên 2 thùng bia. Năm nay, công đoàn trường dự kiến đổi sang vật phẩm, gồm có nước mắm, mì chính, hoặc các đặc sản vùng miền,… tặng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường.

Để có quỹ thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 cho cán bộ giảng viên, nhân viên toàn trường, thầy Tuấn cho biết phải tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động của nhà trường trong năm. Năm nay, nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ nên mức thưởng Tết dự kiến là 3 tháng lương/cán bộ giảng viên, nhân viên.

Sinh viên và giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Ảnh: NTCC

Sinh viên và giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Ảnh: NTCC

Tết Nguyên đán năm 2024, mỗi cán bộ giảng viên, nhân viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đều được nhận thưởng 10 triệu đồng/người.

Chia sẻ về mức thưởng Tết năm nay, Tiến sĩ Phan Ngọc Sơn – Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cho biết, mỗi trường đại học ngoài công lập sẽ có cách xác định mức lương, thưởng khác nhau cho người lao động.

Với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, 10 năm nay, quy chế chi tiêu nội bộ của trường (hàng năm) đều quy định thưởng Tết cho cán bộ, giảng viên, nhân viên lao động ở mức 10 triệu đồng/người.

“Trong 1 năm, từ bác bảo vệ đến cán bộ trong trường đều có nhiệm vụ là hoàn thành công việc. Nhà trường cố gắng bằng mọi cách phải lo được một khoản thưởng Tết cho người lao động. Tết là niềm vui chung nên mức thưởng này cho cán bộ, giảng viên, nhân viên sẽ bằng nhau, không phân biệt vị trí, chức vụ. Mức thưởng Tết bằng nhau cũng là để tránh tình trạng người được thưởng ít, người được thưởng nhiều, từ đó làm mất đi không khí Tết”, thầy Sơn chia sẻ.

Theo truyền thống mỗi dịp Tết Nguyên đán, công đoàn Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tặng quà cho cán bộ giảng viên trước khi nghỉ Tết. Dự kiến năm nay, công đoàn trường chuẩn bị gói quà gồm: đường, sữa, mì chính, bánh chưng.

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng trường, giảng viên mới về trường cũng được nhận mức thưởng như các giảng viên lâu năm khác. Bởi, trước đó, hầu hết giảng viên này cũng đã công tác tại các cơ sở giáo dục khác nên vẫn sẽ được nhận mức thưởng 10 triệu đồng, cùng với quà Tết của công đoàn trường.

Trước khi về quê nghỉ Tết, lãnh đạo nhà trường sẽ tiến hành gặp mặt sinh viên, giảng viên, cán bộ nhân viên ở các phòng, ban của trường, đại diện các doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư tình cảm. Sau đó, đúng ngày 16 tháng Giêng, toàn trường đi học trở lại, lãnh đạo trường gặp mặt và lì xì cho cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm nay, mức thưởng Tết Nguyên đán của Trường Đại học FPT tối thiểu là lương tháng 13/giảng viên, nhân viên. Còn đối với cán bộ quản lý, mức thưởng căn cứ vào trách nhiệm, hiệu quả làm việc.

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT chia sẻ, thưởng Tết Nguyên đán cho cán bộ giảng viên nhà trường đều được thực hiện theo quy chế thưởng chung của Tập đoàn FPT.

Sinh viên Trường Đại học FPT. Ảnh trên website nhà trường

Sinh viên Trường Đại học FPT. Ảnh trên website nhà trường

Theo thầy Tùng, thưởng Tết Nguyên đán mang giá trị tinh thần nhiều hơn vật chất. Trước đây, nhà trường thưởng Tết cho giảng viên 3 tháng lương. Tuy nhiên, sau đó, nhà trường xác định điều quan trọng là cần phải làm thế nào để đảm bảo chế độ lương hàng tháng cho giảng viên, nhân viên, tránh để tình trạng nợ lương làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Do đó, mức thưởng Tết của trường năm 2024 là lương tháng 13/giảng viên, nhân viên; còn lại, nhà trường tập trung cân đối, đảm bảo lương hàng tháng cho giảng viên, nhân viên.

Trường Đại học FPT cũng ra thông báo nghiêm cấm cán bộ nhân viên, giảng viên biếu tặng quà Tết cho cán bộ cấp trên (không cấm tặng ngược lại). Thông báo áp dụng cho tất cả các đơn vị thuộc Trường Đại học FPT.

Chia sẻ về điều này, thầy Tùng cho biết, nhà trường muốn xây dựng một môi trường học đường lành mạnh. Giảng viên công tác lâu năm tại trường đều đã biết và thực hiện việc cấm biếu, tặng quà Tết cho cán bộ cấp trên. Hàng năm, việc ra thông báo là để nhắc nhở giảng viên lâu năm của trường ghi nhớ, còn giảng viên mới về trường được biết và thực hiện đúng.

Từ trước đến nay, nhà trường cũng có quy định riêng đối với giảng viên khi nhận quà tặng của sinh viên, phụ huynh trị giá từ 100 nghìn đồng trở lên buộc phải báo cáo và nộp lại nhà trường.

Tuy nhiên, thầy Tùng cho biết, thực tế nhà trường không kiểm soát hết được việc sinh viên, phụ huynh tặng quà cho giảng viên nên dịp cận Tết Nguyên đán nhà trường cũng muốn nhắc nhở, quán triệt giảng viên không được nhận quà theo quy định của trường.

Ngọc Mai