Ngày 10/6, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố

17/05/2020 06:22
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, lớp 9 và 12 vào ngày 10/6/2020.

Ngày 15/5/2020, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 1393/GDĐT-TrH, về việc tổ chức học sinh giỏi lớp 9,12 năm học 2019 – 2020.

Theo đó, kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học này sẽ được tổ chức vào ngày 10/6, với các môn Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Địa, Sử, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Trung (lớp 12),

Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Sử, Địa, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung, Công nghệ và Khoa học Tự nhiên, môn Ngoại ngữ có phần nghe, môn Công nghệ không có phần thi thực hành (lớp 9).

Ngày 10/6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp thành phố (ảnh minh họa: thanhuytphcm.vn)
Ngày 10/6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp thành phố (ảnh minh họa: thanhuytphcm.vn)

Nội dung thi: Nằm trong chương trình trung học phổ thông, trung học cơ sở hiện hành, theo định hướng đánh giá tư duy năng lực, vận dụng thực tiễn của học sinh.

Thời gian làm bài mỗi môn thi là 120 phút. Học sinh dự thi là phải có hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên (học kỳ 1, năm học này).

Mỗi trường trung học phổ thông (chuyên có thể cử học sinh không chuyên) cử tối đa 5 học sinh/môn thi. Các trường trung học phổ thông chuyên, trường có lớp chuyên cử toàn bộ học sinh môn chuyên lớp 12 dự thi.

Với học sinh lớp 9, mỗi quận huyện cử tối đa 15 học sinh/môn thi. Riêng đối với môn Công nghệ, mỗi quận huyện cử tối đa 10 học sinh.

Có tất cả 9 cụm thi, gồm trung học phổ thông (lớp 12), trung học cơ sở (lớp 9), gồm: Cụm 1 (quận 1,2,4), cụm 2 (quận 3,5,10), cụm 3 (quận 7, huyện Nhà Bè và Cần Giờ), cụm 4 (quận Tân Bình, Tân Phú), cụm 5 (quận 9, Thủ Đức), cụm 6 (quận Gò Vấp, Bình Thạnh và Phú Nhuận), cụm 7 (huyện Hóc Môn, Củ Chi và quận 12), cụm 8 (quận Bình Tân và huyện Bình Chánh), cụm 9 (quận 6,8 và 11).

Đề thi và các địa điểm thi được thực hiện theo quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Chấm thi vào ngày 12/6, ở trường trung học phổ thông Marie Curie, quận 3.

Việt Dũng