Ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 ngoại thành Hà Nội

10/02/2022 13:14
Ngọc Ánh
GDVN- Sáng 10/2, học sinh cấp tiểu học, lớp 6 thuộc 18 huyện, thị xã ngoại thành Hà Nội trở lại trường học. Trong đó, có những học sinh lớp 1 lần đầu tiên được đến lớp.
Sáng 10/2, học sinh cấp tiểu học, lớp 6 thuộc 18 huyện, thị xã ngoại thành trở lại trường học trực tiếp. 6h30, cổng trường Tiểu học Yên Thường (huyện Gia Lâm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp, đa số học sinh được bố mẹ đưa tới trường.

Sáng 10/2, học sinh cấp tiểu học, lớp 6 thuộc 18 huyện, thị xã ngoại thành trở lại trường học trực tiếp. 6h30, cổng trường Tiểu học Yên Thường (huyện Gia Lâm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp, đa số học sinh được bố mẹ đưa tới trường.

Để đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19, phụ huynh chỉ được đưa trẻ đến cổng trường. Sau đó, các tình nguyện viên, giáo viên sẽ hướng dẫn các con tìm vị trí lớp học. Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị Vũ Thị Hạnh, có con đang học lớp 1 cho biết: "Tụi trẻ được đến trường tôi rất mừng. Về vấn đề học sinh trong độ tuổi này chưa được tiêm vaccine, tôi thấy không đáng lo ngại bằng việc con học ở nhà quá lâu, tiếp thu kiến thức bị hạn chế, ảnh hưởng đến cả tinh thần, thể chất. Trước khi đến lớp, tôi cũng dặn con đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cẩn thận. Dịch Covid-19 còn kéo dài, chưa biết bao giờ kết thúc nên chúng ta phải cố gắng sống chung với nó".

Để đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19, phụ huynh chỉ được đưa trẻ đến cổng trường. Sau đó, các tình nguyện viên, giáo viên sẽ hướng dẫn các con tìm vị trí lớp học.

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị Vũ Thị Hạnh, có con đang học lớp 1 cho biết: "Tụi trẻ được đến trường tôi rất mừng. Về vấn đề học sinh trong độ tuổi này chưa được tiêm vaccine, tôi thấy không đáng lo ngại bằng việc con học ở nhà quá lâu, tiếp thu kiến thức bị hạn chế, ảnh hưởng đến cả tinh thần, thể chất. Trước khi đến lớp, tôi cũng dặn con đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cẩn thận. Dịch Covid-19 còn kéo dài, chưa biết bao giờ kết thúc nên chúng ta phải cố gắng sống chung với nó".

Theo thống kê của Trường Tiểu học Yên Thường, số lượng học sinh đi học trong buổi đầu tiên năm 2022 đạt 93,1%. Trong đó, có những học sinh lớp 1 lần đầu tiên được đến lớp sau thời gian dài học trực tuyến.

Theo thống kê của Trường Tiểu học Yên Thường, số lượng học sinh đi học trong buổi đầu tiên năm 2022 đạt 93,1%. Trong đó, có những học sinh lớp 1 lần đầu tiên được đến lớp sau thời gian dài học trực tuyến.

Trước khi vào lớp, tất cả các em học sinh đều được giáo viên đo thân nhiệt và hướng dẫn sát khuẩn tay cẩn thận. Trước đó, nhà trường cũng thông báo, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh về việc theo dõi và kiểm tra sức khỏe của con em mình tại nhà.

Trước khi vào lớp, tất cả các em học sinh đều được giáo viên đo thân nhiệt và hướng dẫn sát khuẩn tay cẩn thận. Trước đó, nhà trường cũng thông báo, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh về việc theo dõi và kiểm tra sức khỏe của con em mình tại nhà.

Đối với học sinh khối lớp 1, các em sẽ được tham dự buổi trao biển lớp, đi tham quan trường và làm quen với giáo viên chủ nhiệm, bạn mới trước khi bắt đầu tiết học chính thức.

Đối với học sinh khối lớp 1, các em sẽ được tham dự buổi trao biển lớp, đi tham quan trường và làm quen với giáo viên chủ nhiệm, bạn mới trước khi bắt đầu tiết học chính thức.

Lớp 5A5 hào hứng khi nhận được lì xì của cô giáo chủ nhiệm trong buổi học đầu tiên của năm 2022.

Lớp 5A5 hào hứng khi nhận được lì xì của cô giáo chủ nhiệm trong buổi học đầu tiên của năm 2022.

"Hôm nay con dạy từ sớm để ăn sáng và đạp xe tới trường. Ban đầu vì trời mưa, lạnh nên con vẫn hơi ngại đến lớp nhưng khi gặp các bạn và được cô giáo mừng tuổi con rất vui", Nguyễn Trí Hùng - lớp 5A5 nói.

"Hôm nay con dạy từ sớm để ăn sáng và đạp xe tới trường. Ban đầu vì trời mưa, lạnh nên con vẫn hơi ngại đến lớp nhưng khi gặp các bạn và được cô giáo mừng tuổi con rất vui", Nguyễn Trí Hùng - lớp 5A5 nói.

Cô Lê Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thường cho biết: "Đối với những học sinh là F0, F1 chưa thể tới trường, chúng tôi bố trí lắp camera, loa để mỗi khối có một lớp dạy kết hợp trực tiếp với trực tuyến, nhằm tạo thuận lợi nhất cho giáo viên và học sinh".

Cô Lê Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thường cho biết: "Đối với những học sinh là F0, F1 chưa thể tới trường, chúng tôi bố trí lắp camera, loa để mỗi khối có một lớp dạy kết hợp trực tiếp với trực tuyến, nhằm tạo thuận lợi nhất cho giáo viên và học sinh".

Ngoài ra, Trường Tiểu học Yên Thường cũng chuẩn bị sẵn phòng cách ly tạm thời, xây dựng các kịch bản xử lý tình huống nếu phát hiện F0, F1 trong quá trình học tập.

Ngoài ra, Trường Tiểu học Yên Thường cũng chuẩn bị sẵn phòng cách ly tạm thời, xây dựng các kịch bản xử lý tình huống nếu phát hiện F0, F1 trong quá trình học tập.

Ngọc Ánh