Nghiên cứu phản ánh “Việt Nam nên tham gia chuỗi bong bóng du lịch”

10/06/2020 12:38
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việt Nam nên tham gia “bong bóng du lịch” cùng các nước đã và đang kiểm soát dịch tốt, tức là tạo ra một “hành lang du lịch” với nhau...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu phản ánh của báo điện tử Tuổi trẻ qua bài viết “Việt Nam nên tham gia chuỗi bong bóng du lịch”.

Trước đó, báo điện tử Tuổi trẻ ngày 01/6/2020 có bài viết “Việt Nam nên tham gia chuỗi bong bóng du lịch”, trong đó nêu thông tin: Theo Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch Việt Nam (TAB) Ken Atkinson, Việt Nam nên tham gia “bong bóng du lịch” cùng các nước đã và đang kiểm soát dịch tốt, tức là tạo ra một “hành lang du lịch” với nhau, được xem là mô hình khôi phục dần ngành du lịch.

Điểm then chốt của Việt Nam là có những chính sách rõ ràng và quảng bá điểm đến an toàn, đưa ra kế hoạch chi tiết về việc làm thế nào và khi nào mở cửa cho du lịch.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất trong kế hoạch kích cầu du lịch.

Nhật Minh