Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết: Rầm rộ tuyển sinh khóa thạc sĩ, tiến sĩ quốc tế, Douglas Business School là một công ty TNHH, phản ánh về đơn vị có tên Douglas Business School (Trường Douglas) quảng bá chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ quốc tế, với hình thức học qua video bài giảng tiếng Anh nhưng không yêu cầu trình độ ngoại ngữ.
Theo một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh, Douglas Business School có trụ sở tại 236 đường Lý Chính Thắng, phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh có giấy phép đăng ký kinh doanh được cấp vào ngày 10/8/2022, với tên gọi đầy đủ là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Douglas Business School.
Công ty có 6 lao động, với vốn điều lệ là 1 tỷ đồng. Theo giấy phép đăng ký kinh doanh, nội dung kinh doanh của công ty này là dịch vụ tư vấn quản lý (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện).
Trước các thông tin trên, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, người học cần cân nhắc rất kỹ để tránh những rủi ro về bằng cấp, quyền lợi khi xuống tiền học các chương trình do Douglas Business School chiêu sinh.
Chuyên gia băn khoăn Trường Douglas
Tiến sĩ Lê Đông Phương - nguyên cán bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho hay, thời gian vừa qua rất nhiều đơn vị dùng tên gắn với từ "trường", "viện" nhưng không phải cơ sở giáo dục ở Việt Nam tổ chức tuyển sinh chương trình thạc sĩ, tiến sĩ của các trường ở nước ngoài. Quan trọng hơn là những trường đó ở nước ngoài, chương trình, bằng cấp đã được kiểm định chất lượng chưa thì người học rất khó xác minh được.
Cụ thể, theo như quảng cáo của Trường Douglas tại Việt Nam về tuyển sinh, đào tạo..., đơn vị này đang là đại diện pháp lý của đơn vị bên nước Anh, hay còn gọi là hiện diện cử nhân và theo quy định của pháp luật Việt Nam về giáo dục.
"Theo thông tin quảng của cái gọi là Trường Douglas Business School Việt Nam thì đơn vị này cần có giấy phép hoạt động giáo dục tại Việt Nam; và nếu họ không có giấy ủy quyền của đơn vị bên Anh quốc thì rất nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình học với người học là người Việt Nam sẽ khó được bảo đảm như về chất lượng giảng dạy, bồi hoàn học phí khi có tranh chấp, giá trị bằng cấp tại Việt Nam...", chuyên gia giáo dục cho hay.
Chuyên gia cũng cho biết, nếu các đại học được quảng bá không có ủy quyền chính thức cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Douglas Business School vậy khi có vấn đề bất cập với người học thì học viên là người chịu thiệt.

Tiến sĩ Lê Đông Phương cũng cho biết, theo quảng cáo của Douglas Business School trên website thì tuyển sinh chương trình thạc sĩ, tiến sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Central Lancashire. Tuy nhiên khi tìm hiểu trên website, University of Central Lancashire London đào tạo các chương trình cử nhân danh dự như: Y tế công cộng; Chăm sóc sức khỏe và xã hội, Quản trị kinh doanh quốc tế...
Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương cũng chia sẻ thêm thông tin ông tìm kiếm cho thấy, người đại diện của Công ty TNHH Douglas Business School là ông Ng. Chi Wai Dany và người đại diện cho Trường Douglas Business School bên Anh quốc cũng là người đàn ông này.

Học viên có thể đối diện với quá nhiều rủi ro
Bên cạnh rủi ro nêu trên, chuyên gia giáo dục còn nhận thấy sự rủi ro khi Douglas Business School ở thành phố Hồ Chí Minh là một công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có vốn điều lệ là 1 tỷ đồng. Bởi lẽ, trường hợp người học đòi hoàn học phí, thì đơn vị này chỉ chịu trách nhiệm tối đa trong số vốn điều lệ.
Về hoạt động đào tạo, chuyên gia băn khoăn về việc tiêu chuẩn đầu vào của học viên học Trường Douglas không rõ ràng, khiến độc giả đặt câu hỏi về chất lượng đào tạo.
Chuyên gia giáo dục cũng nhận thấy rằng, thông tin quảng bá về Trường DouglasBusiness School tại Hồng Kông, Singapore cũng rất rầm rộ, giống về logo, chương trình đào tạo...
"Người học cần hết sức thận trọng về chương trình đào tạo quốc tế qua online, khi không yêu cầu trình độ về tiếng Anh. Ví dụ ngay như bên Malaysia, Indonesia... chương trình đào tạo quốc tế đòi hỏi tiêu chuẩn về tiếng Anh rất cao.
Bên cạnh đó, tiêu chí về trình độ đội ngũ giáo viên của khoa thuộc trường đại học cũng phải được công khai, không thể giống như Trường Douglas Business School tại Việt Nam quảng bá", Tiến sĩ Lê Đông Phương cho hay.
Bàn luận về nội dung nêu trên, Thạc sĩ - chuyên gia giáo dục Bùi Khánh Nguyên cho hay, việc đóng học phí thông qua đơn vị đại diện tại Việt Nam tiềm ẩn rủi ro trong việc bồi hoàn học phí, nếu có vấn đề xảy ra với người học.
Bằng cấp của người học với các chương trình đào tạo online trên khó có thể được công nhận ở Việt Nam.
Bên cạnh đó, Thạc sĩ Bùi Khánh Nguyên cũng băn khoăn về việc nhân viên tư vấn của đơn vị tự xưng là Trường Douglas Business School cho hay, học viên làm bài viết luận khoảng 4.000 từ bằng tiếng Anh vào tháng 1 năm sau và sẽ kéo dài bốn tháng....
"Luận án tiến sĩ thường 100.000 chữ, ở đây yêu cầu 4.000 là rất đáng lo ngại về chất lượng. Thật khó tin được", chuyên gia giáo dục băn khoăn.