Bảng kế hoạch dự kiến chi cho cơ sở vật chất, giáo viên của lớp
Vừa qua, bạn đọc gửi tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin cho biết, tại một bảng kế hoạch dự kiến thu, chi quỹ lớp 6A3 được cho là xuất phát từ Trường trung học cơ sở Phước Bình (phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh) trong năm học 2025-2026 có rất nhiều khoản chi vào cơ sở vật chất lớp học, chi tặng cho giáo viên.
Căn cứ vào bảng kế hoạch dự kiến này cho thấy, trong tháng 8/2025, phụ huynh của lớp đã ủng hộ cho trường sơn tường cửa tổng số tiền 22.700.000 đồng.

Cụ thể hơn, những nội dung mà phụ huynh của lớp ủng hộ trong khoản tiền này gồm: Tiền công sơn bờ tường và nguyên vật liệu, tiền công sơn các cửa sắt (3.200.000 đồng); đóng góp quỹ trường mua bàn ghế (15.000.000 đồng), chi phí đường dây điện gắn máy lạnh (7.500.000 đồng), khăn trải bàn cô giáo (141.000 đồng).
Như vậy, tổng số tiền mà phụ huynh của lớp đã chi ra cho các hoạt động trong tháng 8 so với số tiền mà phụ huynh đã ủng hộ đã bị âm lại 3.141.000 đồng.
Bảng kế hoạch này ghi, trong tháng 9/2025, thu tiền quỹ lớp 1 lần cho 49 học sinh, 1 triệu học sinh, có nghĩa là lớp thu được 49.000.000 đồng.
Dự kiến lớp sẽ mua 2 máy lạnh gắn ở lớp (hết tổng số tiền là 17.000.000 đồng), tủ để đồ học sinh (17.000.000 đồng).
Ngoài ra, trong bảng kế hoạch này cũng dự kiến chi cho các hoạt động của lớp, tham gia vào các hoạt động của trường (nếu có), dự kiến hết khoảng 2 triệu đồng.
Đáng lưu ý, nội dung của bảng kế hoạch cũng thể hiện dự kiến sẽ mua voucher hoặc tặng tiền mặt cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn kể cả thầy và cô trong các dịp lễ 20/10, 20/11, 8/3/2026, quà tri ân cuối năm dành cho giáo viên chủ nhiệm (mua quà hoặc tặng).
Bạn đọc nêu ý kiến băn khoăn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã từng quán triệt rất nhiều lần là không có khái niệm về quỹ lớp, quỹ trường. Các khoản kinh phí đóng góp của phụ huynh trên tinh thần tự nguyện, không cào bằng, nhưng không hiểu lý do gì, tại lớp 6A3 này lại chia đều mỗi phụ huynh đóng 1 triệu đồng/năm học như vậy?
Đồng thời, trong bảng kế hoạch dự kiến thu chi này lại ghi quá nhiều khoản dành cho giáo viên, một trong những điều không được phép chi theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.
Do chưa được địa phương duyệt nên hiệu trưởng chỉ đạo ngưng thực hiện
Để khách quan và nhằm làm rõ vấn đề mà bạn đọc phản ánh, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với cô Thái Vân Trang – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phước Bình, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi tìm hiểu từ ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm của lớp 6A3, cô Thái Vân Trang xác nhận, đây là bảng kế hoạch dự kiến thu chi của lớp này.

Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phước Bình khẳng định: “Nhà trường chưa tổ chức vận động gì của phụ huynh, còn trong trường hợp này là lớp tự làm, của riêng lớp chứ không phải là của trường”.
Cũng theo cô Thái Vân Trang, năm nay, nhà trường tăng thêm 300 học sinh lớp 6 so với năm ngoái, nên phải sử dụng các phòng chức năng được cải tạo lại để làm phòng học cho học sinh.
Do vậy mà trường cần có kinh phí để sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho những phòng học này. Thế nhưng, sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, địa phương chưa phê duyệt kinh phí mua sắm, sửa chữa cho trường.
Các khoản tiền mà trường đã mua sắm, sửa chữa phòng học để cho học sinh học hiện đều là nợ lại các đơn vị cung cấp hết.
Ngoài ra, cô Thái Vân Trang nói rằng: “Vào ngày họp phụ huynh đầu năm hôm 24/8 vừa qua, phụ huynh lớp 6A3 nhận thấy bàn ghế trong lớp này hơi cũ (vẫn còn dùng được), mà bàn ghế các lớp 6 khác thì mới, nên có mong muốn là được mua sắm bàn ghế mới cho lớp này. Bàn ghế cũ của lớp sẽ được chuyển lên lớp trên”.
Do vậy mà một vài mạnh thường quân của lớp trên tinh thần tự nguyện đã ủng hộ 15.000.000 đồng để trường mua bàn ghế mới cho lớp 6A3.
“Việc lắp máy lạnh mới cho lớp này cũng vậy, hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Tôi cũng đã phổ biến quy định nếu phụ huynh đồng thuận thì mua mới, không thì thuê, rồi hàng tháng đóng tiền điện theo đúng quy định. Việc lớp đưa ra giá 17 triệu đồng là cho 2 máy lạnh dự kiến sẽ mua”, cô Thái Vân Trang cho hay.
Những khoản dự kiến chi khác như tủ để đồ cho học sinh, các khoản chi cho giáo viên trong các dịp lễ cũng là dự kiến, được ban đại diện cha mẹ học sinh đưa ra, đang xin ý kiến của phụ huynh, cho đến nay chưa chi gì cả.
Khoản chi 22.700.000 đồng hồi tháng 8/2025 là do một số phụ huynh là mạnh thường quân của lớp đóng góp. Còn tiền quỹ lớp dự kiến 1.000.000 đồng/học sinh là dùng cho cả năm học 2025-2026.
Tuy nhiên, do đến nay, các kinh phí vận động, tài trợ cho các hoạt động giáo dục này vẫn chưa được địa phương phê duyệt, nên hiệu trưởng nhà trường đã đề nghị ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 6A3 dừng lại việc vận động này, trả lại tiền cho phụ huynh nào đã đóng.