Nhà trường dùng bom làm chuông báo hiệu giờ học

09/07/2011 01:00
(GDVN) - Một đội rà bom mìn ở Uganda đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một quả bom chưa nổ được sử dụng làm chuông tại một trường học.

(GDVN) - Một đội rà bom mìn ở Uganda đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một quả bom chưa nổ được sử dụng làm chuông tại một trường học.

Khi tới thăm một trường học ở Uganda, các nhân viên của tổ chức Anti-Mine Network  - chuyên tìm phát bom mìn – vô cùng hoảng hốt khi thấy giáo viên dùng đá đập vào bom chưa phát nổ để thay chuông thông báo vào học. Trường học này có khoảng 700 học sinh.

“Đầu của trái bom vẫn còn hoạt động. Điều đó có nghĩa rằng nếu bị tác động một lực mạnh hơn, nó sẽ nổ ngay lập tức và gây ra những những hậu quả không thể lường trước cho những khu vực gần trái bom” – ông Wilson Bwambale, điều phối viên của tổ chức Anti-Mine Network , cho biết.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau khi nhận thấy sự nguy hiểm của sự việc, các nhân viên của tổ chức Anti-Mine Network đã được huy động để phong tỏa trái bom và đưa đi tiêu hủy tại một khu vưc an toàn.

Đây là quả bom thứ 2 mà tổ chức Anti-Mine Network phát hiện được ở một ngôi trường của Uganda trong 6 tháng qua. Trước đó, một quả bom được phát hiện khi học sinh đang nghịch trong giờ ăn trưa. Rất may trái bom đã không gây ra thiệt hại nào và được tiêu hủy sau đó.

Hiện vẫn rất nhiều bom mìn chưa phát nổ trên khắp đất nước Uganda. Đây là hậu quả của hai cuộc nội chiến giữa quân đội chính phủ và quân nổi loạn kéo dài trong suốt hai thập kỷ qua.

Hà Anh (Reuters)