Nhiều học sinh giờ ra chơi "dính" vào điện thoại, ít tương tác giao lưu bạn bè

18/09/2024 06:46
Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Giáo viên đều có chung cảm nhận, trong giờ ra chơi, trong các tiết ngoại khoá, … học sinh vẫn được sử dụng điện thoại di động sẽ không có tác dụng giáo dục.

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: “Học sinh không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép”.

Như vậy, học sinh, giáo viên đều hiểu, nếu được giáo viên cho phép, học sinh có thể sử dụng điện thoại di động để phục vụ cho việc học tập trong lớp.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, bắt đầu từ năm học mới này, khi trở lại trường vào ngày 2/9, học sinh tiểu học tại Hà Lan bị cấm sử dụng điện thoại di động, đồng hồ thông minh và máy tính bảng tại trường vì chính phủ nước này cho rằng các thiết bị thông minh làm học sinh "xao nhãng", làm giảm hiệu suất học tập và tương tác xã hội. [1]

Việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động phục vụ cho việc học tập nói riêng và sử dụng điện thoại trong trường học nói chung vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi.

Năm học 2024 – 2025, Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa vào nội quy nhà trường quy định, học sinh không được sử dụng điện thoại di động trong cả buổi học chính khóa, hoạt động ngoại khóa, học thêm.

xuyen-moc-1-794.jpg
Thầy Võ Thanh Minh - Hhiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc.

Thầy Võ Thanh Minh hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chia sẻ: “Học sinh không được sử dụng điện thoại di động trong tiết học nếu không được giáo viên bộ môn và nhà trường cho phép đã có trong nội quy nhà Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc trước khi Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực.

Tiết nào, bài nào, có sử dụng điện thoại di động trong lớp giáo viên đã phản ánh đầy đủ trong Kế hoạch bài dạy của mình, tổ trưởng tổ chuyên môn đã nắm được, nhà trường đã biết trước, nhưng thực tế giáo viên cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động phục vụ cho việc học tập trong trường rất ít, không đáng kể.

Giáo viên nhà trường đều có chung cảm nhận, trong giờ ra chơi, trong các tiết ngoại khoá, … học sinh vẫn được sử dụng điện thoại di động sẽ không có tác dụng giáo dục.

Các em được sử dụng điện thoại di động sẽ không có sự tương tác, không tạo ra được mối quan hệ bạn bè tuổi học trò. Em nào hay sử dụng điện thoại di động trong trường thường sống rất khép kín, khó hòa nhập, hoạt động nhóm kém.

Từ thực tế đó, giáo viên nhà trường đề xuất bổ sung vào nội quy nhà trường: Cấm học sinh sử dụng điện thoại trong suốt buổi học chính khoá, các buổi sinh hoạt ngoại khoá và trong trong các tiết học thêm.

Nhà trường đã lấy ý kiến của phụ huynh trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học vào ngày 15/9 vừa qua, gần như 100% phụ huynh tham dự cuộc họp đều đồng ý.

Bên cạnh đó, giáo viên cũng đã đổi mới phương pháp dạy học, những tiết học, bài học nào cần tìm hiểu, chuẩn bị ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, giáo viên bộ môn đã yêu cầu học sinh chuẩn bị trước ở nhà, nên thực tế học sinh không cần sử dụng điện thoại phục vụ học tập trong tiết học ở trường”.

Trong thực tế, học sinh cũng có thể cần liên lạc với gia đình … trong buổi học chính khoá, các buổi sinh hoạt ngoại khoá và trong các tiết học thêm thì phải làm sao?

Trả lời câu hỏi này, thầy Võ Thanh Minh cho biết: “Nếu các em cần liên lạc với gia đình trong thời gian này, các em có thể đến phòng giáo vụ để xin nhờ gọi điện thoại.

Các em có thể nhờ thầy cô gọi cho gia đình …, tất cả giáo viên, nhân viên trong trường tôi đều sẵn lòng hỗ trợ học sinh”.

Chị Hà Hằng, phụ huynh học sinh lớp 11 cho biết: “Tôi rất ủng hộ nhà trường cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong suốt buổi học chính khoá, các buổi sinh hoạt ngoại khoá và trong trong các tiết học thêm.

Tôi đề nghị thêm, nếu em nào vi phạm cần phải có hình thức kỉ luật cụ thể, có thể đề nghị gia đình không cho học sinh mang điện thoại đi học để các em tập trung hơn".

Anh Phan Anh Quốc, phụ huynh học sinh lớp 12 cho biết: “Được giáo viên chủ nhiệm hỏi ý kiến, tôi và các phụ huynh nhất trí liền.

Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đều nắm rõ số điện thoại của cha, mẹ học sinh rồi, cần liên lạc gì là có ngay, học sinh mang điện thoại đi học chỉ làm các em mất tập trung thôi”.

Chị Nguyễn Thị Nga, phụ huynh học sinh lớp 12 cho biết: “Theo tôi, nhà trường chỉ cần ghi nội quy ngắn gọn, cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên nhà trường và các hoạt động ngoại khóa khác, là các em dễ nhớ, dễ hiểu.

Em nào muốn gọi về gia đình thì cứ nhờ thầy cô hay phòng giáo vụ gọi, tránh được các trường hợp học sinh trốn vào nhà vệ sinh … để gọi, nó sẽ minh bạch rõ ràng, cụ thể hơn.

Việc cấm học sinh sử dụng điện thoại trong khuôn viên nhà trường nó cũng giúp việc giám sát, quản lý dễ hơn”.

Em Trần Như Ái, học sinh lớp 12 chia sẻ: “Em thấy nội quy quy định học sinh không được sử dụng điện thoại trong trường học hay khi tham gia các hoạt động giáo dục là hợp lý.

Thực tế, nghỉ giữa giờ hay lúc rảnh rỗi ngồi giữa sân trường, trong phòng học mà ai cũng cắm vào điện thoại thì nó kì lắm, không còn cơ hội giao tiếp, gắn kết bạn bè nữa.

Tuy nhiên, em cũng mong nhà trường trong những ngày sơ kết, tổng kết hay cắm trại … cho phép học sinh sử dụng điện thoại để chúng em chụp hình, quay phim các hoạt động của mình, của bạn bè thầy cô ... để chúng em có dịp lưu giữ những hình ảnh tuổi học trò sẽ hợp lý hợp tình hơn”.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://nhandan.vn/ha-lan-cam-hoc-sinh-su-dung-dien-thoai-di-dong-tai-truong-hoc-post828252.html

Sơn Quang Huyến