GS Nguyễn Xuân Hùng xin thôi tham gia HĐGS ngành cơ học theo nguyện vọng cá nhân

19/09/2024 13:12
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng đã có đơn xin thôi tham gia Hội đồng giáo sư ngành cơ học theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 19/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước cho biết, Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng đã có đơn xin thôi tham gia Hội đồng giáo sư ngành cơ học theo nguyện vọng cá nhân, và đã được thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua.

Trước đó, theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch, Thư ký của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2024, Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành cơ học.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng tham gia hoạt động của Hội đồng Giáo sư ngành cơ học từ năm 2014, và đã giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng trong nhiều năm gần đây.

Vừa qua, Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng bị đặt nghi vấn bán affiliation (địa chỉ làm việc) trên các bài báo khoa học. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng cho biết liên quan đến các nghi vấn gần đây, thầy đã có trao đổi và báo cáo với Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh - cơ quan hiện đang công tác ở Việt Nam và “hiện mọi thứ đã rõ ràng”. Tuy nhiên, thầy Hùng từ chối trả lời chi tiết vụ việc vì lý do không có quyền phát ngôn.

Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng được đánh giá là một nhà khoa học có chuyên môn giỏi. Nghiên cứu của thầy Hùng tập trung vào các phương pháp tính toán tiên tiến trong kỹ thuật, mô hình học máy dựa trên dữ liệu và công nghệ in 3D.

Được biết, Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng hiện đang là Viện trưởng Viện Công nghệ CIRTECH, Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Giáo sư Hùng cũng được tín nhiệm và giữ nhiều chức danh quan trọng tại nhiều tổ chức khác như Chủ tịch Hội chuyên ngành Cơ học tính toán Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học, ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học công nghệ quốc gia (Nafosted), thành viên Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM),...

Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước cho biết, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành cơ học hiện tại là Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cảnh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện danh sách các thành viên của Hội đồng Giáo sư ngành cơ học trên trang thông tin điện tử chính thức của Hội đồng Giáo sư nhà nước cũng đã được cập nhật lại.

Giáo sư Lê Văn Cảnh được bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2022.

Theo bản lý lịch khoa học được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Giáo sư Lê Văn Cảnh nghiên cứu các lĩnh vực về cơ học, cơ học vật rắn và cơ học tính toán.

Đến nay, tân Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành cơ học đã công bố hơn 60 bài báo khoa học, gồm 21 bài báo tạp chí trong nước và 40 bài báo tạp chí quốc tế.

Bên cạnh đó, Giáo sư Lê Văn Cảnh cũng đã chủ trì 5 đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp Bộ và tương đương.

Trong đó, đề tài gần nhất là đề tài cấp Nhà nước "Ứng xử cơ học của vật liệu và kết cấu đàn dẻo dưới tác dụng của tải trọng lặp", được thực hiện từ tháng 12/2019-1/2023, do quỹ NAFOSTED tài trợ.

Năm 2013, Giáo sư Lê Văn Cảnh là 1 trong 10 gương mặt trẻ đoạt giải thưởng Quả Cầu Vàng 2013 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ phát động.

Doãn Nhàn