Những lưu ý quan trọng dành cho thí sinh xét tuyển vào khối trường quân đội

20/03/2023 06:28
Nguyên Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm 2023, các trường quân đội tuyển sinh với khoảng 4300 chỉ tiêu. Trong 17 trường quân đội có 4 trường tuyển thí sinh nữ.

Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2023, Thượng tá Đỗ Thành Tâm, thư ký Ban Tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng đã chia sẻ những lưu ý quan trọng đối với thí sinh tham gia dự tuyển vào các trường quân đội.

Năm 2023, các trường quân đội đều giữ phương thức xét tuyển ổn định như năm 2022. Cả 17 trường quân đội đều xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.

Thượng tá Đỗ Thành Tâm, thư ký Ban Tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng. Ảnh: Nguyên Phương

Thượng tá Đỗ Thành Tâm, thư ký Ban Tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng. Ảnh: Nguyên Phương

Dự kiến, các trường quân đội tuyển sinh với khoảng 4300 chỉ tiêu vào đào tạo đại học, trong đó có một số trường chỉ tiêu cao như Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Chính trị.

Trong 17 trường quân đội có 4 trường tuyển thí sinh nữ. Cụ thể Học viện Kỹ thuật Quân sự có 20 chỉ tiêu dành cho thí sinh nữ; Học viện Quân y tuyển 32 thí sinh nữ đào tạo ngành Bác sĩ Quân y và ngành Dược sĩ; Học viện Khoa học Quân sự tuyển 8 thí sinh nữ đào tạo các ngành Ngôn ngữ tiếng Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ tiếng Nga và ngành Quan hệ quốc tế; Học viện Hậu cần tuyển 4 thí sinh nữ vào đào tạo ngành tài chính.

Lưu ý đến các thí sinh, Thượng tá Đỗ Thành Tâm cho biết, một điều kiện quan trọng khi thí sinh muốn dự tuyển vào các trường quân đội là các em phải qua sơ tuyển tại Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện/quận/thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh. Thời gian sơ tuyển dự kiến từ cuối tháng 3 đến trước ngày 20/5.

Nhiều thí sinh quan tâm đến xét tuyển đại học vào các trường quân đội. Ảnh: Nguyên Phương

Nhiều thí sinh quan tâm đến xét tuyển đại học vào các trường quân đội. Ảnh: Nguyên Phương

Các thí sinh xét tuyển vào các trường quân đội phải đảm bảo 3 tiêu chuẩn: về độ tuổi, về sức khỏe, và lý lịch chính trị.

Cụ thể, về độ tuổi, thí sinh từ 17 - 21 tuổi với học sinh trung học phổ thông; còn với các quân nhân hoặc quân nhân xuất ngũ, giới hạn độ tuổi là 23 tuổi.

Về sức khỏe: Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh sẽ khám sức khỏe và kết luận các em có đủ điều kiện sức khỏe để dự tuyển hay không. Tuy nhiên, từng trường cũng có những điều kiện về sức khỏe khác nhau nhưng yêu cầu chung là thí sinh phải đạt sức khỏe loại 1 và sức khỏe loại 2 trên tất cả các tiêu chí về sức khỏe.

Về tiêu chuẩn lý lịch chính trị, các em và gia đình có lý lịch cơ bản rõ ràng và đủ điều kiện kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, thí sinh bắt buộc là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

Cũng theo Thượng tá Đỗ Thành Tâm, bên cạnh xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các trường quân đội tiếp tục xét tuyển với thí sinh đạt giải quốc gia và giải quốc tế theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các trường dành 5% chỉ tiêu để ưu tiên xét tuyển với những em học sinh có kết quả học học tập trung học phổ thông 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 của lớp 12) đạt loại giỏi và các em đạt được 1 trong hai điều kiện sau: là học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên; hoặc là có chứng chỉ quốc tế (IELTS 5.0 trở lên; TOEFL 50 điểm trở lên).

Các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế về ngôn ngữ Trung Quốc hoặc ngôn ngữ tiếng Nga có thể đủ điều kiện tham dự xét tuyển 2 ngành ngôn ngữ tiếng Nga và ngôn ngữ Trung Quốc tại Học viện Khoa học Quân sự.

Các trường quân đội lưu ý thí sinh khi xét tuyển

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2023, Đại tá Đặng Chính Nghĩa - Trưởng Phòng Đào tạo Học viện Hậu Cần cho biết, về cơ bản, năm nay, công tác tuyển sinh của Học viện Hậu cần vẫn giữ ổn định như năm 2022.

Điểm mới của tuyển sinh năm nay là nhà trường được Bộ Quốc Phòng cho phép tuyển sinh và tổ chức đào tạo trở lại chuyên ngành Sĩ quan Tài chính, trong đó có tuyển thí sinh nữ.

Trong 199 chỉ tiêu của trường có 4 chỉ tiêu dành cho thí sinh nữ, so với năm ngoái, chỉ tiêu năm nay của Học viện Hậu cần có giảm nhẹ, nhằm mục đích đào tạo quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hướng tới tinh, gọn, mạnh.

Đại tá Đặng Chính Nghĩa lưu ý khi thí sinh xét tuyển vào Học viện Hậu cần, ngoài kết quả học tập, kết quả thi cần tham gia sơ tuyển ở ban chỉ huy quân sự cấp huyện. Đặc biệt về điều kiện sức khỏe vào khối chỉ huy tham mưu của trường sẽ có yêu cầu cao hơn so với một số trường khác.

Thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội cần chú ý những tiêu chí về sức khỏe, lý lịch chính trị. Ảnh: Nguyên Phương

Thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội cần chú ý những tiêu chí về sức khỏe, lý lịch chính trị. Ảnh: Nguyên Phương

Giải đáp những thắc mắc của phụ huynh, thí sinh liên quan đến tuyển sinh năm 2023 của Học viện Quân y, Thượng tá Đỗ Thành Tâm cho biết, Học viện Quân y sẽ tuyển sinh 3 ngành: ngành Bác sĩ đa khoa với 312 chỉ tiêu; ngành Dược sĩ với 20 chỉ tiêu và ngành Y học dự phòng với 10 chỉ tiêu. Trong đó, 10 chỉ tiêu của ngành Y học dự phòng sẽ được gửi đào tạo tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện Ban tuyển sinh Học viện Quân y cho biết thêm, thí sinh xét tuyển vào trường cần lưu ý tiêu chuẩn về sức khỏe, lý lịch theo quy định của Bộ Quốc phòng ngoài điểm xét tuyển. Đặc biệt, thí sinh cần đăng ký với nguyện vọng 1, nguyện vọng cao nhất khi xét tuyển nếu có nguyện vọng vào Học Viện Quân y.

Thượng tá Nguyễn Văn Thiển - phụ trách tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho biết, chỉ tiêu của trường năm nay tương đương như năm ngoái, nhà trường xét tuyển theo 3 phương thức.

Thứ nhất là xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.

Thứ hai là xét tuyển thẳng theo điều 7 Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo với những thí sinh đạt giải quốc gia hoặc quốc (giải Nhất, giải Nhì, giải Ba).

Thứ ba là xét tuyển thẳng với học sinh giỏi bậc trung học phổ thông, các thí sinh có kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông là học sinh giỏi và có giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh các môn văn hóa theo tổ hợp xét tuyển; hoặc thí sinh có kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông là học sinh giỏi và có chứng chỉ quốc tế (IELTS 5.0 trở lên hoặc TOEFL 50 trở lên).

Nguyên Phương