Bác tin đồn nữ công nhân sinh con rồi giết

15/05/2012 19:34
Hai ngày qua ở thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) rộ lên tin đồn một nữ công nhân sinh con trong nhà vệ sinh rồi giết chết, bỏ vào túi nilông phi tang.

Hầu như ai nghe tin này cũng bày tỏ sự phẫn nộ.

Ngày 15/5, ông Lê Hữu Hòa, phó Công an thị xã Sa Đéc, cho biết đúng là có nữ công nhân tên N. (18 tuổi, làm việc ở Công ty CP may Hữu Nghị) sinh con trong nhà vệ sinh, nhưng không có chuyện cô này giết con như tin đồn.

Sự thật là chiều 14/5, N. đang làm việc thì có dấu hiệu chuyển dạ. Cô đi ra khu vực nhà vệ sinh của doanh nghiệp và tự sinh con ở đó. Khi các công nhân khác phát hiện thì đứa trẻ sơ sinh đã chết, còn N. bị ngất, được đưa đi cấp cứu.

Đến chiều 15/5, sức khỏe của N. vẫn rất yếu, trạng thái tâm lý còn bị sốc nặng nên công an chưa thể lấy lời khai xung quanh vụ việc này.

“Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường và kết luận không có dấu hiệu hình sự. Không phải cô N. sinh con rồi giết chết”, ông Hòa khẳng định.

Theo Thanh Tú (Tuổi Trẻ)

Điểm nóng

Cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy: Do tự đốt?

32 bệnh viện lớn đề xuất viện phí tăng kịch trần

Ông Thang Van Phúc: "Lương Thứ trưởng cũng không đủ sống"

Dân chơi Hà Thành "cưỡi" xế khủng ngồi trà chanh vỉa hè

Cháy cây xăng, người dân bỏ chạy tán loạn

Phẫn nộ cô giáo dùng thước đánh vào mặt học sinh

Lý giải hiện tượng cô bé làm đồ vật cháy