Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Bắt một "đại ca giang hồ" mang theo súng K59

23/08/2012 07:20
Cao Nguyên
(GDVN) - Lúc 14 giờ 30 phút ngày 22.8, tổ công tác đặc biệt Y1/141 Công an TP.Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Tam Trinh, phát hiện một chiếc xe taxi có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã dừng xe kiểm tra hành chính.
Sự việc xảy ra vào khoảng 14h 30, ngày (22-8), phát hiện các đối tượng ngồi trên xe taxi mang BKS 29Z-6126 lưu thông hướng Tam Trinh về cầu Mai Động có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đặc biệt 141 CA Hà Nội yêu cầu dừng để kiểm tra. Lúc này trên xe có 4 thanh niên, tổ công tác đã phát hiện 1 khẩu súng bắn bi sắt được giấu dưới 1 chiếc khăn mặt ở cốp trước. Ngoài ra, cảnh sát thu được 4 gậy đánh golf trên xe ô tô. 

4 đối tượng cùng tài xế taxi
4 đối tượng cùng tài xế taxi 

Qua xác minh, các đối tượng khai đang trên đường ra phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để giải cứu một người bạn đang bị một nhóm giang hồ hành hung. Tài xế taxi cũng khai nhận là biết các đối tượng mang “hàng” nóng nhưng bị “ép” nên phải chở. 
4 đối tượng được làm rõ gồm: Trần Giang Nam, SN 1987; Nguyễn Văn Hưng, SN 1987, Phạm Tuấn Đạt, SN 1983, cùng trú tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Dương Đình Hoàng, SN 1993, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đối tượng Nam cũng thừa nhận là chủ nhân của khẩu súng, được đối tượng mua ở Lạng Sơn với giá 2 triệu đồng. 

Súng của các đối tượng được cơ quan chức năng thu giữ
Súng của các đối tượng được cơ quan chức năng thu giữ

Cùng ngày, tổ công tác đặc biệt 141 cũng chặn, kiểm tra một chiếc xe taxi chở 1 đối tượng đội mũ lưỡi trai có dấu hiệu nghi vấn. Trung tá hình sự Bùi Văn Vượng (cán bộ Phòng CSHS CA Hà Nội, số 7 Thiền Quang, Hà Nội) phát hiện 1 khẩu súng K59, bên trong có 6 viên đạn, 1 viện đã lên nòng trong túi xách của đối tượng. 
Được biết, đối tượng trên là 1 tội phạm nguy hiểm, đang bị truy nã đặc biệt. Hiện danh tính của đối tượng vẫn đang được giữ bí mật để cảnh sát tiếp tục điều tra và truy bắt một số đối tượng liên quan đến vụ án.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Cao Nguyên