Hiệp sĩ SBC bắt hai nữ quái 9X chuyên “chôm” đồ trong shop

21/02/2012 14:38
T.B
(GDVN) - Hai “nữ tặc” 9X thuê nhà nghỉ để cùng nhau thực hiện những vụ trộm tài sản ở trong các cửa hàng, shop quần áo trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nữ tặc Hồng đang khai nhận tại cơ quan công an
Nữ tặc Hồng đang khai nhận tại cơ quan công an
Ngày 21/2, Công an phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một) cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ hai đối tượng Võ Ngọc Bảo Trâm (SN 1990) và Nguyễn Thị Hồng (SN 1995), cùng ngụ tỉnh Bình Phước vì hành vi “trộm cắp tài sản”.
Sau khi nhận được phản ánh của rất nhiều chủ cửa hàng shop quần áo trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một về việc họ thường xuyên bị mất tài sản như điện thoại, máy laptop…. , nhóm CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa quyết tâm truy tìm.

Chiều ngày 20/1, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng hai đồng nghiệp đi trên đoạn đường Phú Lợi thì phát hiện hai cô gái còn rất trẻ đi bộ có dấu hiệu khả nghi liền bám theo. Khi đến shop quần áo Nga (đường Phú Lợi, phường Phú Hoà), các đối tượng nghi vấn vờ vào mua hàng rồi nhanh tay trộm chiếc điện thoại Nokia trị giá 2,7 triệu đồng của chị Hằng (nhân viên bán hàng) bỏ vào túi quần.  

Các “hiệp sĩ” đã ập vào bắt quả tang và giao cho Công an phường Phú Hoà.

Tại cơ quan công an, hai “nữ tặc” khai nhận, mới xuống Bình Dương được vài tháng và đang thuê nhà nghỉ để trộm tài sản. Trâm và Hồng đã trộm thành công hàng chục vụ.


T.B