Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Xét xử nhóm đi xe Innova từ Thanh Hóa ra Hà Nội cưa gỗ sưa rồi bỏ lại

13/08/2012 13:31
Tuệ Minh
(GDVN) - Ngày 13/8, TAND TP. Hà Nội đã xét xử thủ phạm cuối cùng trong đường dây cướp và tiêu thụ gỗ sưa ở Thanh Hóa. Đây là đường dây đã gây ra hàng loạt vụ cướp gỗ sưa tại Hà Nội một năm trước.
Cách đây 1 năm, khoảng 12h đêm ngày 09/8/2011, Nguyễn Văn Duy (SN 1991) cùng Nguyễn Văn Quảng (SN 1980), Nguyễn Đình Văn (SN 1987), Hồ Quốc Dũng (SN 1990), Phạm Việt Dũng (SN 1990), Vũ Đức Lâm (SN 1980), Trương Văn Thống (SN 1985) đều ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa rủ nhau ra Hà Nội để cưa cây gỗ sưa bán lấy tiền.

Cả bọn đã thuê xe ô tô INNOVA mang BKS 30M – 0752 tự lái đi ra Hà Nội đồng thời mua cưa tay, sau đó lấy kiếm và doa quắm cho vào bao tải mang đi để phòng khi bị phát hiện thì chống trả.

Bị cáo Nguyễn Văn Duy trước vành móng ngựa
Bị cáo Nguyễn Văn Duy trước vành móng ngựa

Khoảng 1h ngày 10/8/2011, cả bọn đi đến khu vực Bán đảo Linh Đàm. Tại đây, cả bọn đã khống chế 2 bảo vệ đang làm nhiệm vụ bảo vệ cây gỗ sưa rồi thay nhau cưa được 3 cây trị giá 30 triệu đồng. Cưa xong thấy lõi cây gỗ sưa nhỏ, Quảng bảo vứt lại rồi tất cả lên xe ô tô đi sang Đông Anh cưa tiếp.

Đến 2h30' cùng ngày, cả bọn đến ngã tư thị trấn Đông Anh (Hà Nội). Tại đây, cả bọn đã cầm dao quắm khống chế anh Nguyễn Nghiêm Đức và anh Trần Văn Phi đang trông coi cây sưa. Duy bắt anh Đức, anh Phi bỏ điện thoại di động ra, tắt nguồn để lên yên xe. Lúc này, đồng bọn của Duy đang cưa 2 cây gỗ sưa thì anh Hoàng Văn Hòa là đội trưởng đội bảo vệ đi xe máy đến. Quảng cầm cưa dọa, anh Hòa sợ vứt xe máy lại rồi bỏ chạy. Duy và đồng bọn cưa xong 2 khúc gỗ sưa trị giá 40 triệu rồi cho lên ô tô đồng thời lấy pin điện thoại của anh Đức và anh Phi. Sau đó, tất cả cùng đi về phía Thạch Thành, Thanh Hóa. Khoảng 6h30' cùng ngày, cả bọn về tới nơi và bán hai khúc gỗ sưa được 46 triệu đồng. Với tội cướp tài sản, các đối tượng trong đường dây cướp và tiêu thụ gỗ sưa đã phải lĩnh án. Chỉ còn Duy, sau khi phạm tội, đã bỏ trốn đến ngày 6/4/2012 thì ra đầu thú. Tại phiên tòa sáng ngày 13/8, Duy đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của cả bọn đồng thời xin được hưởng khoan hồng từ pháp luật. Phiên tòa diễn ra nhanh chóng và HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Duy 7,5 năm tù về tội cướp tài sản.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh