Phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh TH thông qua cuộc thi nghệ thuật

07/12/2022 09:10
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thông qua các cuộc thi nghệ thuật, học sinh được phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, thoả sức theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng phát triển năng lực giúp học sinh hình thành những phẩm chất, năng lực được kỳ vọng.

Bước sang năm thứ 3 thực hiện chương trình mới, các trường tiểu học tại Hải Phòng không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá, các cuộc thi nghệ thuật giúp phát triển năng khiếu của học sinh.

Tại Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), bên cạnh việc rèn luyện kiến thức, 3 năm gần đây, nhà trường tổ chức hội thi tìm kiếm tài năng nhí nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp học sinh được phát triển năng lực nghệ thuật.

Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) tổ chức hội thi tìm kiếm tài năng giúp phát triển năng lực nghệ thuật cho học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) tổ chức hội thi tìm kiếm tài năng giúp phát triển năng lực nghệ thuật cho học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Hội thi giúp tạo cơ hội khám phá và phát triển những khả năng tiềm ẩn cho trẻ, khuyến khích các em ý thức hơn về tầm quan trọng của kỹ năng nói chuyện, bày tỏ quan điểm, kỹ năng trình bày, phản biện để trở nên tự tin hơn.

Ngoài các tình huống thách thức khả năng diễn xuất, hùng biện, dẫn dắt, học sinh còn được học những bài học cuộc sống, những kỹ năng sống cần thiết, kiến thức giúp biết yêu thương và trân trọng những gì mình có và biết chia sẻ, có ý thức đóng góp cho cộng đồng.

Thông qua cuộc thi này, nhà trường mong muốn đem đến cho học sinh những trải nghiệm thú vị, có thêm những người bạn mới và đặc biệt là cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Sau cuộc thi, học sinh còn có cơ hội được định hướng và phát triển năng khiếu, kỹ năng của mình cũng như tham gia các chương trình do quận, thành phố tổ chức.

Trong 2 mùa trước, những học sinh đạt giải tại hội thi trường đã có cơ hội tham gia và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi, hoạt động phong trào như: thiếu nhi dẫn chương trình, sơn ca, kể chuyện sách báo,… do quận, thành phố tổ chức.

Mỗi năm tổ chức, hội thi thu hút hàng nghìn học sinh đăng ký tham gia (Ảnh: Phạm Linh)

Mỗi năm tổ chức, hội thi thu hút hàng nghìn học sinh đăng ký tham gia (Ảnh: Phạm Linh)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Vũ Văn Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An cho biết, hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - ChuVanAn’s got talent” được nhà trường tổ chức thường niên và năm 2022 là năm thứ ba: “Qua cuộc thi, học sinh được bồi dưỡng tình yêu nghệ thuật, được thoả niềm đam mê và theo đuổi tình yêu nghệ thuật của mình.

Đồng thời, cuộc thi còn tạo một sân chơi bổ ích cho các em học sinh và tạo cơ hội để trẻ không chỉ phát triển về kiến thức mà được trang bị những kĩ năng, phẩm chất, đặc biệt là phát triển năng lực nghệ thuật.

Đây cũng là dịp để nhà trường tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; hình thành sự tự tin, phong cách biểu diễn.

Tạo nền tảng để các em phát triển năng khiếu nghệ thuật của bản thân, cống hiến cho quê hương trong tương lai”.

Khởi động từ tháng 10/2022, hội thi đã thu hút hơn 2.000 thí sinh nhà trường tham gia. Các thí sinh ở độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 5 với các tiết mục đa dạng từ múa, hát, diễn xuất,...

Trong vòng chung kết được tổ chức vào ngày 3/12, em Phan Hoàng Phúc, học sinh lớp 4D9 và em Phạm Xuân Hà Phương lớp 5H4 đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân của hội thi năm 2022.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Chung kết hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí - ChuVanAn’s got talent 2022” của Trường Tiểu học Chu Văn An:

Tiết mục múa của học sinh lớp 5H7 (Ảnh: Phạm Linh)

Tiết mục múa của học sinh lớp 5H7 (Ảnh: Phạm Linh)

Tiết mục kịch "Thằng Bờm" với sự đầu tư dàn dựng công phu, các diễn viên nhí thể hiện khả năng diễn xuất tự nhiên (Ảnh: Phạm Linh)

Tiết mục kịch "Thằng Bờm" với sự đầu tư dàn dựng công phu, các diễn viên nhí thể hiện khả năng diễn xuất tự nhiên (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh nhà trường chăm chú theo dõi các tiết mục nghệ thuật (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh nhà trường chăm chú theo dõi các tiết mục nghệ thuật (Ảnh: Phạm Linh)

Các em học sinh lớp 1 tự tin thể hiện tài năng (Ảnh: Phạm Linh)

Các em học sinh lớp 1 tự tin thể hiện tài năng (Ảnh: Phạm Linh)

Em Phạm Xuân Hà Phương với thần thái không thua kém những diễn viên múa chuyên nghiệp (Ảnh: Phạm Linh)

Em Phạm Xuân Hà Phương với thần thái không thua kém những diễn viên múa chuyên nghiệp (Ảnh: Phạm Linh)

Tiết mục trống của em Phan Hoàng Phúc, học sinh lớp 4D9 (Ảnh: Phạm Linh)

Tiết mục trống của em Phan Hoàng Phúc, học sinh lớp 4D9 (Ảnh: Phạm Linh)

Hai tiết mục xuất sắc đạt giải quán quân hội thi năm 2022 (Ảnh: Phạm Linh)

Hai tiết mục xuất sắc đạt giải quán quân hội thi năm 2022 (Ảnh: Phạm Linh)

Phạm Linh