Quảng Nam huy động hơn 3.000 cán bộ, giáo viên tham gia kì thi tốt nghiệp THPT

04/06/2022 07:26
GIA AN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Có tổng cộng hơn 2.200 cán bộ, giáo viên được điều động làm công tác thi và hơn 800 người của các lực lượng công an, y tế, thanh tra ngành giáo dục...

Ngày 3/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Quảng Nam đưa ra tình huống là có thí sinh là F0 thì phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để tham gia kì thi đạt kết quả.

Quảng Nam đưa ra tình huống là có thí sinh là F0 thì phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để tham gia kì thi đạt kết quả.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, kì thi tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, Quảng Nam có hơn 16.800 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong đó 15.480 thí sinh thi tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng; 820 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp; 535 thí sinh chỉ thi để xét đại học, cao đẳng.

Để tổ chức kỳ thi, cả tỉnh bố trí 55 điểm thi với 802 phòng thi (726 phòng chính thức, 76 phòng dự phòng) tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở của 18 huyện, thị xã, thành phố.

Có tổng cộng hơn 2.200 cán bộ, giáo viên được điều động làm công tác thi và hơn 800 người của các lực lượng công an, y tế, thanh tra ngành giáo dục và đào tạo, nhân viên phục vụ, trật tự viên…

Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới thì ngày 28/6 vừa qua, Sở đã tổ chức hội thi tập huấn nghiệp vụ coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho lãnh đạo, thư ký, thanh tra của các điểm thi.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất phòng thi, sao in, vận chuyển đề thi để tổ chức kỳ thi đảm bảo đúng quy chế, tuyệt đối an toàn.

Đồng thời, lưu ý đến tình dịch bệnh Covid-19, nếu trường hợp có thí sinh là F0 phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để tham gia kỳ thi đạt kết quả.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2022, gồm 37 thành viên do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân làm Trưởng ban Chỉ đạo.

GIA AN