Quảng Nam: trường học hư hại do bão số 4 đến nay vẫn chưa có kinh phí sửa chữa

20/12/2022 08:57
THÀNH TRUNG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bão số 4 đã gây thiệt hại lớn cho ngành GD Quảng Nam với nhiều trường học bị tốc mái, sập tường, hư hại thiết bị dạy học... với tổng số tiền 19,8 tỷ đồng.

Ngày 19/12, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến vấn đề kinh phí khắc phục ảnh hưởng của thiên tai đối với công trình trường học.

Bão số 4 đã phá hủy nhiều thiết bị, cơ sở vật chất của Trường trung học cơ sở Quế Mỹ 2 (huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Ảnh: AN

Bão số 4 đã phá hủy nhiều thiết bị, cơ sở vật chất của Trường trung học cơ sở Quế Mỹ 2 (huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Ảnh: AN

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, cơn bão số 4 (đổ bộ vào đất liền Quảng Nam ngày 28/9) gây thiệt hại lớn cho ngành giáo dục địa phương, nhiều trường học bị tốc mái, hư hỏng la phông, ti vi, máy vi tính… Thiệt hại ước tính sơ bộ lên đến 19,8 tỷ đồng.

Trong đó, riêng bậc trung học phổ thông có 14 trường bị thiệt hại với kinh phí khoảng 7 tỷ đồng. Thiệt hại nặng nhất là Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (Hội An), trung học phổ thông Phan Bội Châu (Tam Kỳ) thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng.

Để có thể tổ chức dạy học từ sau bão số 4 đến nay, các trường đã phải chủ động khắc phục sơ bộ trong điều kiện có thể. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với các trường hiện nay là không có kinh phí để sửa chữa, thay mới những cơ sở vật chất đã hư hại.

Tại buổi làm việc, ông Tuấn cho biết, các trường học bị thiệt hại do bão số 4 gây ra đã lâu nhưng đến nay nguồn kinh phí khắc phục vẫn chưa được giải ngân. Đây là điều gây bức xúc cho nhiều trường học vì chỗ dạy và học không đảm bảo, thiếu an toàn.

Do đó, quan điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam là giải quyết trước các công trình giáo dục bức thiết. Ông Tuấn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn yêu cầu các địa phương nhanh chóng trong hai ngày tới phải có báo cáo danh mục cụ thể.

Sau đó, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết dứt điểm trong tuần để các trường học sớm có kinh phí khắc phục thiệt hại, ổn định chỗ dạy và học.

THÀNH TRUNG