Quảng Ninh tổ chức lễ khai giảng trang trọng, ngắn gọn không quá 60 phút

05/09/2022 13:22
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đúng 8h ngày 5/9/2022, 645 trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 – 2023.

Với tinh thần “Ngày khai giảng là ngày hội vui của các em học sinh”, các trường tổ chức phần lễ trang trọng, ngắn gọn và ý nghĩa với thời gian không quá 60 phút.

Năm học 2022 – 2023, toàn tỉnh Quảng Ninh có trên 340.000 học sinh và trẻ mầm non, tăng thêm hơn 9.600 so với năm học trước (trong đó khối mầm non tăng thêm hơn 2.300 trẻ).

Số người làm việc trong toàn ngành giáo dục tỉnh là 19.394 người (1.489 cán bộ quản lý, 16.415 giáo viên và 1.490 nhân viên).

Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 645 trường học và cơ sở giáo dục, trong đó có trên 88% số trường đạt chuẩn quốc gia.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, tỉnh đã cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình nhà vệ sinh tại 87 trường học với kinh phí khoảng 71,3 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp các phòng học không đảm bảo an toàn, xóa phòng học tạm tại 89 trường học với kinh phí gần 190 tỷ đồng; cải tạo, sửa chữa nâng cấp thư viện phát triển văn hóa đọc cho trường tiểu học với kinh phí hơn 29 tỷ đồng; mua sắm thiết bị lớp 1, lớp 2 và lớp 6 với kinh phí hơn 218 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đến dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện chất lượng dạy, học và quản lý. Trong đó, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long phải là ngôi trường đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy, học, thi, kiểm tra, đánh giá, phương pháp dạy học thông minh và phải trở thành địa chỉ tin cậy để đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, nguồn nhân lực chất cao cho tỉnh (Ảnh: BQN)

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đến dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện chất lượng dạy, học và quản lý. Trong đó, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long phải là ngôi trường đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy, học, thi, kiểm tra, đánh giá, phương pháp dạy học thông minh và phải trở thành địa chỉ tin cậy để đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, nguồn nhân lực chất cao cho tỉnh (Ảnh: BQN)

Trong năm học này, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện chuyển đổi số giáo dục…

Thông qua đó, giữ vững thành quả đã đạt được, đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung xây dựng nền giáo dục mở, hiện đại, tiên tiến.

Đặc biệt, Nghị quyết về hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 10 diễn ra vào ngày 31/8.

Theo đó, tỉnh sẽ dành khoảng 458 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh trong năm học 2022 – 2023. Đây là năm học thứ hai liên tiếp tỉnh Quảng Ninh có chính sách này, tiếp tục khẳng định sự quan tâm, đầu tư rất lớn của tỉnh dành cho sự nghiệp giáo dục.

Chia sẻ niềm vui ngày đầu tiên năm học mới 2022 – 2023 với thầy và trò Trường Trung học phổ thông Trần Phú (thành phố Móng Cái), ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã gióng trống khai giảng, tặng hoa chúc mừng nhà trường (Ảnh: BQN)

Chia sẻ niềm vui ngày đầu tiên năm học mới 2022 – 2023 với thầy và trò Trường Trung học phổ thông Trần Phú (thành phố Móng Cái), ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã gióng trống khai giảng, tặng hoa chúc mừng nhà trường (Ảnh: BQN)

Trước thềm năm học mới, để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, các ngành chức năng của tỉnh cũng đã tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh.

Tính đến hết tháng 8/2022, độ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã đạt 100% tiêm mũi 1; tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 99,88%; tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 85,90%.

Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, độ bao phủ vắc xin mũi 1 đạt 97,06% (chỉ còn khoảng 5.000 trẻ chưa đủ điều kiện tiêm mũi 1, đang được thống kê quản lý để tiêm vét ngay khi đủ điều kiện); tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 71,16%.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi Lễ khai giảng ở một số trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:

Bí thư Thành uỷ Móng Cái Hoàng Bá Nam gióng trống khai giảng tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Sơn (Ảnh: Phạm Linh)

Bí thư Thành uỷ Móng Cái Hoàng Bá Nam gióng trống khai giảng tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Sơn (Ảnh: Phạm Linh)

Sáng 5/9, thời tiết chớm thu mát mẻ, thuận lợi cho thầy và trò Trường Trung học cơ sở Bình Khê cùng các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn thị xã Đông Triều đón Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Sáng 5/9, thời tiết chớm thu mát mẻ, thuận lợi cho thầy và trò Trường Trung học cơ sở Bình Khê cùng các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn thị xã Đông Triều đón Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Cô và trò Trường Trung học cơ sở Mạo Khê II (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) làm lễ Chào cờ (Ảnh: Phạm Linh)

Cô và trò Trường Trung học cơ sở Mạo Khê II (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) làm lễ Chào cờ (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Mạo Khê A (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) hân hoan đón Lễ khai giảng đầu tiên tại cấp học mới (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Mạo Khê A (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) hân hoan đón Lễ khai giảng đầu tiên tại cấp học mới (Ảnh: Phạm Linh)

Các bé Trường Mầm non Bình Dương (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) chăm chú xem các tiết mục văn nghệ trong buổi Lễ khai giảng (Ảnh: Phạm Linh)

Các bé Trường Mầm non Bình Dương (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) chăm chú xem các tiết mục văn nghệ trong buổi Lễ khai giảng (Ảnh: Phạm Linh)

g

Tại Trường Tiểu học Yên Thanh (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh), năm học 2022 – 2023, nhà trường chào đón 205 em học sinh lớp 1 đến trường và 1100 các em học sinh toàn trường. Lễ đón học sinh lớp 1 được tổ chức trang nghiêm, tạo ấn tượng cho các em học sinh ngày đầu đến trường (Ảnh: Phạm Linh)

Tại Trường Tiểu học Yên Thanh (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh), năm học 2022 – 2023, nhà trường chào đón 205 em học sinh lớp 1 đến trường và 1100 các em học sinh toàn trường. Lễ đón học sinh lớp 1 được tổ chức trang nghiêm, tạo ấn tượng cho các em học sinh ngày đầu đến trường (Ảnh: Phạm Linh)

Đại diện Trường Tiểu học Yên Thanh tặng quà cho 7 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi phần quà là 1 bộ quần áo học sinh. Hội nông dân phường Yên Thanh cũng trao tặng 5 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với phần quà 1 triệu đồng/1 học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Đại diện Trường Tiểu học Yên Thanh tặng quà cho 7 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi phần quà là 1 bộ quần áo học sinh. Hội nông dân phường Yên Thanh cũng trao tặng 5 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với phần quà 1 triệu đồng/1 học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Trước buổi Lễ khai giảng lãnh đạo Trường Tiểu học Yên Thanh cùng giáo viên có thành tích xuất sắc và các em học sinh tiêu biểu đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ phường Yên Thanh (Ảnh: Phạm Linh)

Trước buổi Lễ khai giảng lãnh đạo Trường Tiểu học Yên Thanh cùng giáo viên có thành tích xuất sắc và các em học sinh tiêu biểu đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ phường Yên Thanh (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Phạm Linh)

Phạm Linh