Ra mắt Liên minh AI Âu Lạc với sự tham gia của nhiều CSGDĐH, doanh nghiệp

20/06/2025 15:51
Tin, ảnh: Trung Dũng
Theo dõi trên Google News

GDVN - Tổ chức, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học,… cùng xây dựng một nền tảng AI vững mạnh, an toàn và mang bản sắc Việt.

Sáng 20/6, tại Hà Nội, lễ ra mắt Liên minh AI Âu Lạc đã được tổ chức. Đây là sáng kiến do Tập đoàn FPT khởi xướng nhằm quy tụ các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học cùng xây dựng một nền tảng AI vững mạnh, an toàn và mang bản sắc Việt.

Tham dự buổi lễ có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng đại diện viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức giáo dục và đại biểu tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân trong nước khác.

Về phía Tập đoàn FPT có sự tham dự của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT; ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng, chuyên gia công nghệ của tập đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT cho rằng, hiện nay, trí tuệ nhân tạo đang dần trở thành nhân tố chiến lược góp phần tái định hình năng lực cạnh tranh toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn chiến lược phải phát triển năng lực tự chủ về công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo để giữ bản sắc, giá trị xã hội và khẳng định vị thế quốc gia.

gdvn-5.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT phát biểu tại buổi lễ.

"Để chủ động nắm bắt vận hội mới, Việt Nam đã xác định chính sách chiến lược mang tính nền tảng được gọi là "bộ tứ nghị quyết". Trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Với bốn nghị quyết, Việt Nam đang sở hữu một "bản thiết kế thể chế" hoàn chỉnh cho sự phát triển. Đây là thời điểm lịch sử khi vị thế và lực cùng hội tụ. Tiếp nối tinh thần ấy, ngày 12/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1131 ban hành danh mục công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó trí tuệ nhân tạo được xếp vị trí hàng đầu như một trụ cột để thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Việc làm chủ công nghệ AI sẽ trở thành nền tảng vững chắc để xây dựng một Việt Nam phồn vinh, có vị thế vững mạnh trên bản đồ thế giới trong kỷ nguyên số.

Thời gian qua, chúng ta đã gặt hái được nhiều thành quả về công nghệ, đặc biệt chúng ta cũng là một trong những những quốc gia đang đứng tốp đầu về xuất khẩu phần mềm trên thế giới. Tuy nhiên, các đơn vị, doanh nghiệp trước nay vẫn hoạt động độc lập, thiếu tính gắn kết. Việc Liên minh AI Âu Lạc ra mắt thể hiện quyết tâm xây dựng, kết nối, quy tụ những thế mạnh, chuyên gia cao cấp cùng chung xây dựng nền tảng AI vững mạnh, làm chủ công nghệ trong tương lai", Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ ra mắt Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao quyết tâm của các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học trong việc cùng lập ra Liên minh AI Âu Lạc.

Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ: "Thông qua sự kiện này, tôi được truyền cảm hứng rất mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm của người Việt Nam. Điều này cho thấy chúng ta đang có tầm nhìn và bước đi mang tính lịch sử.

Việc lập ra Liên minh AI Âu Lạc, nghĩa là các đơn vị chọn cách đi cùng nhau. Điều này cho thấy các thành viên trong liên minh đã định hình rất đúng về nhiệm vụ mang tính cách mạng. Tôi mong muốn rằng, sau khi Liên minh AI Âu Lạc chính thức đi vào hoạt động, nhiều sản phẩm về công nghệ, trí tuệ nhân tạo có tên tuổi, tầm vóc của chúng ta sẽ sớm được ra đời trong tương lai. Đảm bảo vững chắc phát triển năng lực tự chủ về công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo để giữ bản sắc, giá trị xã hội và khẳng định vị thế quốc gia".

gdvn-3.jpg
Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao việc thành lập Liên minh Ai Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi lễ ra mắt, đại diện các bên tham gia liên minh đã có chia sẻ xung quanh mục tiêu làm chủ công nghệ AI và giải pháp hiện thực hóa.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, dưới góc độ là một đại học, đơn vị tham gia vào việc đào tạo nhân lực thì việc thành lập Liên minh AI Âu Lạc sẽ góp phần giúp cho người học lẫn người thầy được tiếp cận với các phương thức giảng dạy mới.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT kỳ vọng đây sẽ là một cơ hội rất lớn để các thành viên trong liên minh có những đóng góp vào việc kiến tạo vị thế quốc gia về khoa học công nghệ.

"Tôi mong rằng qua việc tham gia một liên minh về công nghệ, chúng ta có thể tạo ra một nền tảng chung, mở cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Qua đó, chúng ta cùng có trách nhiệm là bảo vệ "chủ quyền" về AI của Việt Nam", ông Khoa nhấn mạnh.

6.jpg
Các đại biểu tham dự toạ đàm.

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty viễn thông Mobifone chia sẻ, việc ra mắt Liên minh AI Âu lạc chính là một sự kiện trọng đại, mang tính chất "lịch sử" trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Chia sẻ quan điểm của mình tại buổi toạ đàm, ông Lữ Thành Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Misa cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn FPT đã có sáng kiến ý nghĩa này.

"Theo xu thế phát triển của công nghệ hiện nay thì việc ra đời Liên minh AI Âu Lạc là thực sự cần thiết và đúng thời điểm. Công ty Misa cũng đã nắm bắt tình hình từ sớm và chúng tôi cũng đã thành lập các đội, nhóm phát triển về AI các đây hơn 7 năm. Quá trình đó chúng tôi cũng đã có một số nghiên cứu và ứng dụng. Tuy nhiên khi thời điểm Chat GPT ra đời thì các nghiên cứu đó của chúng tôi coi như bỏ hết.

Vì thế, sắp tới sứ mệnh chúng tôi đặt ra là làm sao để làm chủ nền tảng công nghệ AI. Tuy nhiên, để làm được nền tảng đó nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố, đó là về chi phí, kiến thức cơ bản về AI và đội ngũ chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực này. Những cái đó đến thời điểm hiện tại, một doanh nghiệp khó có thể hội tụ đủ. Vì thế, việc lập ra Liên minh AI Âu Lạc là cơ hội tốt nhất để tất cả các bên có thể tận dụng lợi thế để có thể phát triển thế mạnh và chia sẻ tài nguyên với nhau", ông Long nhấn mạnh.

Còn theo ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BKAV, việc phát triển trí tuệ nhân tạo thời điểm này nó chính là "sứ mệnh". Vì thế, việc thành lập Liên minh AI cho thấy những bước đi tiền đề vững chắc, để biến những mục tiêu thành hiện thực.

Ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc Công nghệ Zalo cho biết, đơn vị này đã xây dựng được một mô hình AI thuần Việt. Đơn vị này hy vọng với thế mạnh đó sẽ có sự đóng góp, chia sẻ rất lớn khi Liên minh AI Âu Lạc chính thức đi vào hoạt động.

"Những cam kết về sự chia sẻ công nghệ của chúng tôi khi gia nhập Liên minh AI Âu Lạc với mong muốn rằng, thời gian không xa nữa chúng ta sẽ sớm làm chủ được công nghệ trí tuệ nhân tạo", ông Tú chia sẻ.

gdvn-2.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Liên minh AI Âu Lạc.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam bên lề sự kiện, Giáo sư Từ Minh Phương - Chủ tịch Hội đồng học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (một trong số các trường đại học là thành viên của Liên minh AI Âu Lạc) cho rằng, việc phát triển mô hình AI tại Việt Nam hiện nay có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.

"Cộng đồng AI tại Việt Nam hiện nay khá là đông đảo và tích cực. Những nhân tố từ nước ngoài cũng tham gia đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng trong nước. Quan trọng nhất là Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc phát triển khoa học và công nghệ, trong đó AI đứng đầu trong danh sách công nghệ ưu tiên.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những thách thức mà chúng ta phải đối diện. Đặc biệt là khi xây dựng một mô hình AI lớn đòi hỏi phải có nguồn lực lớn. Không phải đơn vị nào cũng có thể có cơ sở hạ tầng đủ tốt để đáp ứng yêu cầu đó.

Vì thế, tôi tin rằng việc Liên minh AI Âu Lạc ra đời sẽ phần nào "gỡ rối" cho các đơn vị tham gia. Đồng thời hiện thực hóa mục tiêu về công nghệ mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra", Giáo sư Từ Minh Phương nhận định.

Tin, ảnh: Trung Dũng