Rác thải tập kết sát cổng trường MN, Chủ tịch Phường Cổ Nhuế 1 sẽ cho kiểm tra

29/12/2023 09:08
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phụ huynh lo lắng việc tập kết rác thải đặt gần khu vực trường học sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe học sinh và gây mất mỹ quan môi trường.

Phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều phụ huynh có con học tại Trường Mầm Non Everest (cơ sở tại Khu đô thị mới Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ lo lắng khi rác thải sinh hoạt đang được đơn vị thu gom tập kết gần sát cổng trường.

Các phụ huynh cho biết, vào những ngày trời nắng, nồng nặc mùi khó chịu bốc lên từ những xe thu gom, các học sinh ở độ tuổi mầm non đa phần sức đề kháng rất thấp, nếu tiếp xúc với các mầm bệnh từ những nơi có nhiều nguồn vi khuẩn độc hại và ô nhiễm như vậy thì khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe là rất cao.

Xe thu gom chứa đầy rác tập kết trước cổng Trường Mầm non Everest cơ sở tại Khu đô thị mới Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Trung Dũng
Xe thu gom chứa đầy rác tập kết trước cổng Trường Mầm non Everest cơ sở tại Khu đô thị mới Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Trung Dũng

Ngoài ra, theo phụ huynh, việc đơn vị thu gom rác tập kết xe thu gom tại khu vực gần trường học như vậy còn gây ra mất cảnh quan khu vực. Đặc biệt thời điểm xe ô tô chuyên dụng vào thu gom còn gây ra tiếng ồn khá lớn, thời điểm lấy rác lại vào lúc học sinh đang học hoặc giờ tan tầm ảnh hưởng nhiều đến việc học tập và đưa đón học sinh.

Theo đó, phụ huynh ở đây bày tỏ mong muốn, các cơ quan quản lý địa bàn cùng đơn vị thu gom có thể di chuyển điểm tập kết rác thải này đến địa điểm mới phù hợp hơn để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Được biết, đơn vị hợp đồng thu gom rác tại Khu đô thị mới Nghĩa Đô hiện tại là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển rau sạch Sông Hồng.

Theo phản ánh của phụ huynh, phóng viên đã có khảo sát thực tế điểm tập kết rác thải này trong sáng ngày 28/12.

Tại thời điểm khảo sát, phóng viên ghi nhận phía cổng bên trái của Trường Mầm non Everest có 4 xe thu gom đang chất đầy rác được tập kết. Vị trí này cách cổng chính chưa đến chục mét. Cạnh đó, sát tường bao của nhà trường có 2 xe thu gom đang chờ đi thu gom được nhân viên đặt chờ gối lên vỉa hè.

Quan sát nền đường tại điểm tập kết rác, dễ dàng nhận thấy có một số vũng nước nhỏ còn mới xen lẫn với vệt nước đã khô rỉ ra từ thùng xe thu gom của ngày trước đó. Xung quanh các xe thu gom, rác thải rơi rớt, ruồi nhặng đu bám trông khá nhếch nhác.

Nước rỉ ra từ thùng xe thu gom rác, bốc mùi tại điểm tập kết. Ảnh: Trung Dũng
Nước rỉ ra từ thùng xe thu gom rác, bốc mùi tại điểm tập kết. Ảnh: Trung Dũng

Liên quan đến việc này, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nghiêm Thị Hồng, Chánh văn phòng Hệ thống giáo dục Everest cho biết, ngay sau khi nhận được những phản ánh và lo lắng của phụ huynh nhà trường đã gửi văn bản đến các cơ quan chức năng trên địa bàn để đề nghị xử lý. Trong công văn gửi đi có chữ ký của gần 100 phụ huynh có con đang học tại trường.

Tuy nhiên, theo cô Hồng, dù đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị, Trường Mầm non Everest vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ cơ quan chức năng và hiện trạng điểm tập kết rác ngay sát cổng trường vẫn tồn tại như vậy.

"Trường Mầm non Everest là một ngôi trường mới, được đầu tư bài bản và có cơ sở vật chất khang trang trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Ngay từ khi được cấp phép thành lập, Ban lãnh đạo nhà trường đã có mục tiêu phấn đấu trở thành trường mầm non kiểu mẫu và thu hút đông đảo trẻ em trong độ tuổi mầm non trên địa bàn.

Việc tập kết rác ngay khu vực sát cổng trường như vậy không chỉ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của các học sinh, giáo viên tại trường mà còn ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường giáo dục của khu vực", cô Hồng bày tỏ.

Xe thu gom nằm chờ, gối lên vỉa hè sát tường bao, cạnh cổng trường. Ảnh: Trung Dũng
Xe thu gom nằm chờ, gối lên vỉa hè sát tường bao, cạnh cổng trường. Ảnh: Trung Dũng

Để có thêm thông tin về việc này, trong ngày 28/12 phóng viên đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu đô thị mới Nghĩa Đô (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm).

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý Khu đô thị mới Nghĩa Đô cho rằng, việc chọn điểm tập kết rác sinh hoạt ngay sát cổng trường mầm non như hiện tại là vì trong khu đô thị "không còn địa điểm nào khác".

"Từ trước đến nay rác thải trong khu đô thị đều được tập kết ở đó. Trường mầm non mọc lên sau thì làm sao chúng tôi có thể di chuyển ngay được.

Chúng tôi cũng biết là nếu tập kết rác gần khu vực trường học như vậy thì ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi chưa có phương án cụ thể thì trước mắt điểm tập kết rác vẫn sẽ phải đặt ở đó.

Chúng tôi cũng đã tiếp nhận văn bản đề nghị của nhà trường liên quan đến sự việc nói trên. Hiện các thành viên trong ban quản lý cũng đang nghiên cứu các phương án để có thể hài hòa giữa các đơn vị, tổ chức trong khu đô thị, nhưng việc này không thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều được", đại diện Ban Quản lý Khu đô thị mới Nghĩa Đô nói thêm.

Đề cập đến việc, thời gian xe ô tô chuyên dụng đi thu gom rác vào các khung giờ học sinh đang học gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến học sinh thì phương án xử lý ra sao? Về việc này vị đại diện Ban Quản lý Khu đô thị cho biết: "Đơn vị thu gom rác họ độc quyền nên giờ giấc các xe chuyên dụng chở rác đi lúc nào chúng tôi không kiểm soát được.

Hiện tại, khoảng 8 giờ sáng nhân viên của khu đô thị sẽ thu gom rác từ các tòa nhà mang ra điểm tập kết đó, đến khoảng 14 giờ chiều thì đơn vị thu gom họ đến họ chở rác đi. Bình thường thì họ sẽ thu gom vào trước giờ tan trường, nhưng nếu có hôm nào "nhỡ" thì họ có thể thu gom vào lúc tan tầm hoặc muộn hơn".

Rác vương vãi rơi ra từ các thùng xe thu gom. Ảnh: Trung Dũng
Rác vương vãi rơi ra từ các thùng xe thu gom. Ảnh: Trung Dũng

Theo chia sẻ của vị đại diện này, sở dĩ việc chọn địa điểm tập kết rác thải sinh hoạt của Khu đô thị mới Nghĩa Đô đang có những bất cập như vậy là vì không thống nhất được phương án lựa chọn điểm giữa các đơn vị trong khu đô thị.

Trong đó có việc, một số tòa chung cư trong khu đô thị mới đây đã lập ra các Ban Quản trị riêng. Mỗi Ban Quản trị lại thuê một đơn vị quản lý vận hành khác và hoạt động độc lập, không phụ thuộc và chịu sự quản lý của Ban Quản lý khu đô thị mới Nghĩa Đô.

Vì thế, việc lựa chọn địa điểm tập kết rác ra sao cần được sự đồng ý thống nhất giữa ban quản lý khu đô thị và các ban quản trị của các tòa nhà. Tuy nhiên về việc này đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được phương án tối ưu và đồng thuận giữa các bên dù phía Trường Mầm non Everest đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị di dời điểm tập kết rác thải.

Liên quan đến việc này, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Ngô Ngọc Vĩ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cổ Nhuế 1 cho biết sẽ cho kiểm tra và sớm có phương án xử lý.

"Nội dung của sự việc hiện tôi vẫn chưa nghe cấp dưới báo cáo, cũng chưa nhận được văn bản đề nghị nào từ phía nhà trường. Tuy nhiên, trên tinh thần là đảm bảo sức khỏe cho học sinh và tạo ra cảnh quan sạch đẹp cho khu đô thị và sau khi có thông tin phản ánh của phóng viên chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay và sớm thông báo kết quả cho báo chí", ông Vĩ nhấn mạnh.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện truyền thông của một đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt tại Hà Nội cho biết, vị trí đặt các điểm tập kết rác đối với các đơn vị thu gom tại khu dân cư trên địa bàn nội đô Hà Nội (kể cả trong các khu đô thị) thì cần có văn bản đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp phường.

Điểm tập kết phải đảm bảo mỹ quan, môi trường và hạn chế tối đa đặt gần khu vực trường học, bệnh viện và cơ quan nhà nước.

Theo khảo sát của phóng viên trong chiều ngày 28/12, hiện trạng điểm tập kết điểm rác thải trước cổng Trường Mầm non Everest vẫn chưa được điều chỉnh.

Trung Dũng