Sau kỳ thi vào 10, HS Nghệ An có 4 ngày để thay đổi nguyện vọng vào trường THPT

08/06/2023 06:26
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Thời gian để các học sinh ở Nghệ An thay đổi nguyện vọng là 4 ngày sau khi kỳ thi vào lớp 10 hoàn thành, từ ngày 7/6 đến ngày 10/6/2023.

Một điểm mới đáng chú ý tại Kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông năm 2023 - 2024 của tỉnh Nghệ An là sau khi thi xong, biết được việc làm bài thi và nghe ý kiến của thầy, cô, bố mẹ thì học sinh tại tỉnh này có quyền thay đổi nguyện vọng vào trường các trường Trung học phổ thông trên địa bàn.

Cụ thể, thời gian để cho các học sinh thay đổi nguyện vọng là sau 4 ngày khi kỳ thi vào 10 hoàn thành, từ ngày 7/6 đến ngày 10/6/2023.

Chia sẻ thêm về điều này với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Thái Viết Thảo - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, đây là ý tưởng được "ấp ủ" sau nhiều năm của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này. Đến kỳ thi năm nay, ý tưởng này mới được đưa vào áp dụng.

Thầy Thảo thông tin thêm: "Ý tưởng này bắt nguồn từ mong muốn giảm bớt áp lực trong việc thi cử của các phụ huynh và thí sinh trong kỳ thi.

Qua thực tiễn, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã nhìn nhận thấy một số bất cập, sau đó đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Hiện tại, việc này cũng đã được công nghệ hóa và mọi việc được thực hiện trên các phần mềm trực tuyến".

Ảnh minh họa: nghean.edu.vn

Ảnh minh họa: nghean.edu.vn

Ngoài ra, lãnh đạo Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết thêm, trong ngày 6/6/2023, công văn về việc thay đổi nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023 - 2024 cũng đã được Sở này gửi cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và thị xã cùng hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông trên địa bàn.

Theo nội dung công văn, từ ngày 14/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ban hành Công văn số 832/SGD&ĐT-QLCL về hướng dẫn thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. Các học sinh được thay đổi nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3) từ ngày 7/6 đến ngày 10/6/2023 giữa các trường tổ chức thi tuyển).

Qua đó, để tạo thuận lợi cho học sinh trong việc đổi nguyện vọng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Học sinh đăng ký dự thi vào Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh này và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 được thay đổi nguyện vọng giữa 2 trường.

2. Học sinh được thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các lớp tiên tiến (diện theo điểm thi tuyển sinh) vào các Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Trung học phổ thông Hà Huy Tập, Trung học phổ thông Lê Viết Thuật (thay đổi nguyện vọng đã đăng ký trước khi thi hoặc bổ sung nguyện vọng nếu chưa đăng ký trước khi thi).

3. Học sinh được thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào trường Trung học phổ thông ngoài công lập (cả diện xét theo điểm thi và diện xét theo kết quả học tập, rèn luyện)

Vị Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: "Trong việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đặt quyền lợi học trò lên trên hết trong việc tạo điều kiện cho học sinh đổi nguyện vọng sau khi tham gia kỳ thi. Việc này tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn được trường và tránh các rủi ro có thể phát sinh".

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023 - 2024 tại Nghệ An có tổng số 38.948 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức tại 69 Hội đồng thi với 72 điểm thi, cùng 1.639 phòng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này cũng đã huy động 5.568 người tham gia các Hội đồng thi.

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông năm nay, có 87 thí sinh vắng thi, 4 thi sinh vi phạm quy chế thi do đưa điện thoại vào phòng thi, tại các Hội đồng thi. Cụ thể: Trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu có 1 thí sinh vi phạm quy chế, Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai có 1 thí sinh vi phạm quy chế và có 2 thí sinh tại Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Nghệ An không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi, không có các sự cố bất thường khác xảy ra. Kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn đúng quy chế.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này cũng đã thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động. Công tác coi thi đã được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác phục vụ, an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các Hội đồng thi được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Được biết, đây là năm đầu tiên tỉnh Nghệ An cho phép thí sinh được đổi nguyện vọng sau khi thi và biết kết quả thi vào lớp 10.

Trung Dũng