Sau lũ, nhiều trường ở Đà Nẵng vẫn ngập trong bùn nên HS chưa thể đến trường

17/10/2022 07:01
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau khi nước lũ rút đi, nhiều trường học đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại để đón học sinh trở lại trường.

Đợt mưa lũ kinh hoàng trong hai ngày 14 và 15/10, đã khiến hàng chục trường học ở Đà Nẵng chìm trong biển nước, nhiều thiết bị dạy học, sách vở, bàn ghế học sinh bị cuốn trôi, hư hỏng nặng.

Đến chiều ngày 16/10, sau khi nước rút, các thầy cô cùng với bộ đội, các tình nguyện viên đã khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp. Tuy nhiên, do lớp bùn dày, nhiều trường học bị hư hỏng hệ thống điện, thiết bị dạy học nên chưa thể đón học sinh trở lại vào đầu tuần.

Hai học sinh tử vong, nhiều trường học bị thiệt hại nặng

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, đợt mưa lũ vừa qua không chỉ gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị dạy học mà còn gây thiệt hại về con người. Cụ thể, em H.M.P. (học sinh lớp 5/5, Trường Tiểu học Lê Quang Sung, địa chỉ K264/94/90 đường Hoàng Văn Thái, phường Hoà Khánh, quận Liên Chiểu) bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng quân đội, công an hỗ trợ các thầy cô Trường tiểu học Hồng Quang (quận Liên Chiểu) dọn dẹp bùn sau khi nước lũ vừa rút.

Lực lượng quân đội, công an hỗ trợ các thầy cô Trường tiểu học Hồng Quang (quận Liên Chiểu) dọn dẹp bùn sau khi nước lũ vừa rút.

Một trường hợp khác là em V.H.N.T.H. (học sinh lớp 11/9, Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2, địa chỉ K147/09/02, đường Mẹ Suốt, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cũng bị nước cuốn trôi.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành – Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đà Nẵng cho biết, đợt mưa lũ đã khiến nhiều trường học bị thiệt hại nặng nề. Hiện Sở đã chỉ đạo các đơn vị, trường học tiếp tục tập trung lực lượng và phương tiện, khẩn trương khắc phục những ảnh hưởng mưa lũ do bão gây ra để kịp chuẩn bị sẳn sàng cho trẻ mầm non, học sinh, học viên đi học trở lại vào ngày 17/10.

Theo báo cáo nhanh từ các đơn vị trường học thì tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền (quận Hải Châu, Đà Nẵng) nước lũ ngập sân trường 1,5m, sập 70m bờ tường cổng chính thuộc đường Phan Đăng Lưu và 60m bờ tường thuộc đường Tiên Sơn 1; Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền (quận Liên Chiểu) cũng bị sập một cánh cổng chính bị ngã.

Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 cũng bị ngã đỗ 10m tường rào, nước ngập tầng trệt hơn 1m. Một số trường học khác bị thấm dột phòng học, khu hiệu bộ, nhà đa năng… do mưa lớn làm hư hỏng các đồ dùng thiết bị dạy học. Trong đó có Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Onesky bị ngập nước gây hư hỏng nhiều về đồ dụng, thiết bị, dụng cụ phục vụ dạy-học.

Tại huyện Hòa Vang, các trường bị nước lũ tràn ngập vào phòng học như: trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn (ngập 80cm), Tiểu học Hòa Nhơn 1 (Thạch Nham, ngập 1,2m), Tiểu học Lâm Quang Thự (Túy Loan, ngập hết tầng 1), mầm non Hào Liên, Tiểu học Hòa Liên (thôn Trường Định ngập gần 2m)…

Các trường bị ngã, đổ tường rào như: mầm non Hòa Sơn (6m Xuân Phú, sụp sát tường phía bên ngoài 6m ở Đại La), mầm non Hòa Bắc (Nam Yên 20m), Tiểu học Hòa Bắc (Nam Yên 30m, cổng trường bị hỏng, sạt lở hơn 25m2 đất)…

Các trường như Tiểu học số 1 Hòa Sơn bị hư hỏng 40 bộ máy tính, bàn ghế; Tiểu học số 2 Hòa Liên bị hư hỏng 40 bộ máy tính, bàn ghế và 9 máy tính giáo viên.

Các trường Tiểu học Hòa Liên (Trường Định) và Tiểu học Lâm Quang Thự (An Tân) hỏng 2 ti vi, Tiểu học số 2 Hòa Nhơn (Phước Hưng) hỏng 1 ti vi. Nhiều trường học có bàn ghế bị ngập, hư hỏng nặng như: Tiểu học số 1 Hòa Sơn (40 bộ) và Tiểu học số 2 Hòa Liên (76 bộ).

Một số trường học bị hư hỏng thiết bị, đồ dùng dạy học, sách vở học sinh và hồ sơ sổ sách của giáo viên như: 380 bộ sách anh văn học sinh lớp 1, 2 bị thấm ướt tại trường Tiểu học Hòa Sơn 1.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Hòa Vang cho biết, hiện vẫn đang tiếp tục tổng hợp tình hình thiệt hại và phối hợp với Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 1 trung đoàn Cảnh sát cơ động của Bộ Công An hỗ trợ các trường khắc phục. Tuy nhiên, với tiến độ khắc phục như hiện tại thì đến ngày 17/10, nhiều trường học vẫn chưa thể đón học sinh trở lại trường.

Tại quận Thanh Khê, đến sáng ngày 16/10, theo quan sát thì Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ và Trường trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng vẫn còn bị ngập nước. Sau khi nước rút đi, lực lượng quân đội đã phối hợp với các giáo viên nhà trường để hỗ trợ khắc phục.

Ngoài ra, một số trường các phòng học trên địa bàn quận cũng bị dột thấm, la phông hỏng, nước tràn vào phòng gây hư hỏng một số thiết bị, sách vở học sinh như tại Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ nhiều sách vở của học sinh bị thấm ướt.

Các trường học thuộc quận Hải Châu các trường thuộc phường Hòa Cường Bắc, ở vực khu Hải Hồ, phường Thanh Bình bị ngập lụt sâu. Hiện nay, nước đang rút, các trường đang tập trung lực lượng, phương tiện để khắc phục.

Tại quận Liên chiểu, các trường mầm non Tuổi Ngọc, Tiểu học Duy Tân nước ngập ở các phòng chức năng gây hư hỏng trang thiết bị, máy tính và hồ sơ sổ sách.

Tại Trường Tiểu học Hồng Quang (quận Liên Chiểu) thì tường rào phía trước và sau bị sập, toàn bộ các phòng chức năng, phòng học của học sinh, thư viện tại tầng 1 bị ngập.

Hồ sơ sổ sách, các thiết bị điện tử, phòng máy tính hư hỏng nặng. Do tường rào bị sập, trang thiết bị phục vụ bán trú cho học sinh như ghế ngồi (500 cái), bàn ăn (150 cái) bị trôi theo dòng nước.

Hỗ trợ kịp thời cho các trường bị lũ cuốn sách, vở

Ngày 16/10, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có công văn gửi các Phòng giáo dục và các trường, trung tâm trực thuộc Sở về việc: “khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ do bão gây ra”.

Sách vở học sinh tại Trường tiểu học Hồng Quang bị nước lũ gây hư hỏng nặng.

Sách vở học sinh tại Trường tiểu học Hồng Quang bị nước lũ gây hư hỏng nặng.

Theo đó, nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả của mưa lũ do bão số 5 gây ra để các cơ sở giáo dục sớm trở lại hoạt động bình thường, Sở yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập trung toàn bộ lực lượng và phương tiện để đảm bảo an toàn, vệ sinh trường học.

Thông báo cho học sinh đi học bình thường từ sáng thứ Hai (ngày 17/10).

Riêng các cơ sở giáo dục ở địa bàn thấp trũng, bị ngập lụt hoặc cơ sở vật chất bị ảnh hưởng, chưa kịp khắc phục thì báo cáo Sở, Ủy ban nhân dân quận/huyện, đề xuất thời gian cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trở lại phù hợp với tình hình thực tế.

Sở cũng yêu cầu các trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch dạy học sau bão, bảo đảm chương trình theo khung thời gian năm học.

Các trường chủ động nắm tình hình gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt là những trường bị hư hỏng sách vở học tập của học sinh nhằm đảm bảo việc tổ chức dạy học được tiến hành thuận lợi.

AN NGUYÊN