Sau phản ánh của phụ huynh, trường Việt Anh không thu học phí trực tuyến

01/05/2020 07:15
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Sau phản ánh của phụ huynh, trường trung tiểu học Việt Anh (3 cơ sở ở tại Bình Dương) quyết định không thu học phí trực tuyến trong mùa dịch bệnh.

Ngày 20/4/2020, Giáo dục Việt Nam phản ánh việc phụ huynh của hệ thống trường trung học tiểu học Việt Anh (Bình Dương) có nhiều ý kiến khác nhau, tranh luận với nhà trường trong việc đóng học phí trong mùa dịch bệnh Covid-19.

Ngay sau phản ánh của bài báo này, ngày 27/4/2020, Hiệu trưởng trường trung tiểu học Việt Anh 2 – bà Nguyễn Thị Kim Anh đã có thông báo 09/2020/TB-VA2, gửi tới phụ huynh của toàn trường.

Thông báo mới nhất về vấn đề thu học phí của trường trung tiểu học Việt Anh 2, Bình Dương (ảnh: P.L)
Thông báo mới nhất về vấn đề thu học phí của trường trung tiểu học Việt Anh 2, Bình Dương (ảnh: P.L)

Theo thông báo này, hiện nay, tỉnh Bình Dương đã có quyết định 1003/QĐ-UBND ngày 10/4/2020, về sửa đổi và bổ sung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 trên địa bàn.

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ gửi thông báo cụ thể đến phụ huynh về kế hoạch học tập, kiểm tra học kỳ 2, thời gian tổng kết năm học 2019 – 2020 của trường.


Phụ huynh và trường Việt Anh tranh luận về học phí trong mùa dịch bệnh Covid-19

Học phí chính khóa, phí bán trú, tiền ăn, phí dịch vụ xe đưa rước học sinh trong thời gian học sinh nghỉ tránh dịch Covid-19, học tại nhà trong tháng 2,3,4/2020, nhà trường quyết định không thu nữa.

Dự kiến trong tháng 5/2020, khi học sinh đi học lại theo kế hoạch, nhà trường sẽ thu mức học phí 100% như bình thường.

Với các phụ huynh đã đóng học phí nguyên năm, nhà trường sẽ quyết toán, hoàn lại các khoản còn thừa khi kết thúc năm học.

Trao đổi với phóng viên Giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết, như vậy, dù thực hiện rất nhiều hình thức  để học sinh học ở nhà như dạy trực tuyến, giảng qua điện thoại, gửi bài tập qua zalo...nhưng nhà trường vẫn sẽ không thu học phí của học sinh.

Việt Dũng