Sẽ xem xét xử lý thầy giáo có lời lẽ phản cảm trên mạng xã hội

08/09/2022 06:28
NGUYÊN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Không chỉ có những lời lẽ phản cảm trên mạng xã hội mà giáo viên này còn “xin” lãnh Sở Giáo dục và Đào tạo cho mở tiệc đầu năm học.

Ngày 7/9, ông Lê Thân – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hương Trà (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đang yêu cầu giáo viên Trần Quốc K. (dạy môn tiếng Anh) viết bản tường trình sau khi người này có những lời lẽ phản cảm, không đúng sự thật đăng trên mạng xã hội.

Một đoạn nội dung với lời lẽ phản cảm, không đúng sự thật của ông K. đăng trên trang facebook cá nhân của ông này. Ảnh chụp lại màn hình.

Một đoạn nội dung với lời lẽ phản cảm, không đúng sự thật của ông K. đăng trên trang facebook cá nhân của ông này. Ảnh chụp lại màn hình.

Trước đó, vào ngày 5/9, ông K. đã đăng trên trang facebook cá nhân với những nội dung bài viết phản cảm.

Ở cuối status này, ông K. còn “kiến nghị” lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế nên cho các trường mở tiệc thân mật trong ngày khai giảng với những ngôn từ phản cảm.

Sau khi ông K. đăng bài viết nói trên đã khiến nhiều người bức xúc bởi cách dùng từ ngữ khó nghe, không đúng với tư cách, đạo đức của một nhà giáo.

Thầy Thân cho biết, sau khi nhận được phản ánh thì lãnh đạo nhà trường đã trao đổi và yêu cầu ông K. gỡ các nội dung nói trên khỏi trang cá nhân. Ông K. có giải thích với lãnh đạo nhà trường nguyên nhân khiến ông đăng tải bài viết là vì nhớ lại một chuyện cách đây ba năm về trước.

Vào thời điểm trên, có một trường trung học cơ sở ở thị xã Hương Trà bị báo chí phát hiện, có bài phản ánh vì tổ chức ăn uống ngay trong phòng học sau lễ khai giảng.

“Trong ngày mai (8/9), Hội đồng nhà trường sẽ họp để xem xét vi phạm của thầy K. Dựa trên kết quả cuộc họp thì lãnh đạo nhà trường sẽ có báo cáo Sở giáo dục tỉnh để xin ý kiến về việc xử lý kỷ luật”, thầy Thân nói.

Được biết, đây không phải là lần đầu ông K. có những bài viết với nội dung không đúng sự thật, gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trước đó, lãnh đạo thị xã Hương Trà cũng đã có yêu cầu nhà trường phải có biện pháp chấn chỉnh đối với thầy K. vì những phát ngôn sai sự thật trên mạng xã hội.

NGUYÊN PHONG