Sinh viên Trường Đại học Điện lực tranh tài tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy

19/06/2026 07:00
Ngọc Mai
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Thông qua hình thức sân khấu hóa, những kiến thức pháp luật vốn khô cứng trở nên gần gũi, dễ hiểu và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trong môi trường học đường.

Chiều 18/6, Trường Đại học Điện lực phối hợp với Công an phường Nghĩa Đô tổ chức vòng chung kết Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy cho sinh viên Trường Đại học Điện lực năm 2026”.

anh-chup-man-hinh-2026-06-18-190835.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: NTCC

Được biết, trong tháng 5 và tháng 6 năm nay, Trường Đại học Điện lực đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6). Thông qua các chương trình tuyên truyền, tọa đàm, hội thi, sinh viên được tiếp cận những kiến thức thiết thực về pháp luật cùng kỹ năng phòng ngừa ma túy.

Điểm đáng chú ý của hội thi năm nay là các nội dung tuyên truyền được đổi mới, không còn dừng lại ở lý thuyết khô khan mà được các đội thi sân khấu hóa bằng nhiều hình thức sáng tạo, sinh động, giúp người tham gia dễ tiếp thu và ghi nhớ.

anh-chup-man-hinh-2026-06-18-190502.jpg
Các đội tham dự vòng chung kết Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy cho sinh viên Trường Đại học Điện lực năm 2026”. Ảnh: NTCC

Phát biểu khai mạc chương trình, Tiến sĩ Phùng Thị Xuân Bình, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Điện lực cho biết, trong những năm qua, công tác giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh luôn được nhà trường triển khai đồng bộ.

Theo Tiến sĩ Phùng Thị Xuân Bình, phòng, chống ma túy được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước các nguy cơ từ tệ nạn xã hội.

“Hiện nay, các loại ma túy ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thức ngụy trang tinh vi, tác động trực tiếp đến sức khỏe, tương lai của sinh viên. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy cho sinh viên không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, của nhà trường mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng”, Tiến sĩ Phùng Thị Xuân Bình nhấn mạnh.

Theo Ban Tổ chức, hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên, góp phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ từ ma túy.

Đây đồng thời là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6; tạo cơ hội để sinh viên giao lưu, học hỏi, thể hiện hiểu biết, bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công tác phòng, chống ma túy.

Trải qua vòng sơ khảo với sự tham gia của đông đảo sinh viên toàn trường, Ban Tổ chức đã lựa chọn 6 đội thi xuất sắc nhất đến từ các khoa tham gia tranh tài tại vòng chung kết. Các đội thi lần lượt trải qua nhiều phần thi với nội dung xoay quanh kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, kỹ năng xử lý tình huống và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, lồng ghép các thông điệp cảnh báo về hiểm họa ma túy đối với giới trẻ.

Không khí hội thi diễn ra sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo sinh viên. Thông qua hình thức sân khấu hóa, những kiến thức pháp luật vốn khô cứng trở nên gần gũi, dễ hiểu và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trong môi trường học đường.

Ông Đỗ Huy Đông, cán bộ Công an phường Nghĩa Đô phụ trách công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, đã cung cấp nhiều thông tin thực tế liên quan đến công tác phòng ngừa ma túy trong giới trẻ.

anh-chup-man-hinh-2026-06-18-190445.jpg
Ông Đỗ Huy Đông phát biểu tại chương trình. Ảnh: NTCC

Trường Đại học Điện lực nằm trên địa bàn phường với số lượng sinh viên lớn, là môi trường đào tạo đa ngành nghề, quy tụ sinh viên đến từ nhiều địa phương khác nhau. Đây cũng là yếu tố đặt ra yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa các nguy cơ vi phạm liên quan đến ma túy.

“Quan điểm của Công an phường Nghĩa Đô là phối hợp chặt chẽ với nhà trường để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp sinh viên nâng cao nhận thức, hiểu rõ những tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tương lai và đời sống xã hội”, ông Đỗ Huy Đông cho biết.

Một nội dung trọng tâm được lực lượng công an chú trọng là giúp sinh viên nhận diện các loại ma túy mới đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường.

Theo ông Đỗ Huy Đông, cùng với sự phát triển của xã hội, các đối tượng phạm tội liên tục thay đổi phương thức hoạt động, sử dụng nhiều hình thức ngụy trang tinh vi khiến người trẻ dễ bị lôi kéo hoặc vô tình tiếp xúc mà không nhận biết. Do đó, việc trang bị kiến thức nhận diện các loại ma túy mới, cũng như các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo là yếu tố quan trọng giúp sinh viên chủ động phòng tránh, bảo vệ bản thân.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền còn hướng tới mục tiêu xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng, chống ma túy. Sinh viên không chỉ bảo vệ chính mình mà còn có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa kiến thức và thông điệp sống lành mạnh tới bạn bè, người thân và cộng đồng.

Ma túy là một trong những tệ nạn xã hội nguy hiểm, tác động trực tiếp đến sức khỏe, nhân cách con người, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với gia đình và xã hội. Trong bối cảnh các loại ma túy ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức ngụy trang tinh vi, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh cho sinh viên trở thành yêu cầu cấp thiết.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình:

anh-chup-man-hinh-2026-06-18-190556.jpg
anh-chup-man-hinh-2026-06-18-190545.jpg
Các đội tham dự chương trình nhận quà từ Ban tổ chức. Ảnh: NTCC
Ngọc Mai