89 HS Bắc Giang sẵn sàng tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2023

18/02/2023 06:34
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 89 học sinh xuất sắc trong 11 đội tuyển tỉnh Bắc Giang sẵn sàng tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023. 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/2 tại 69 hội đồng coi thi đặt ở 63 tỉnh, thành phố cả nước, 5 cơ sở giáo dục đại học và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Nhằm kịp thời động viên thầy giáo, cô giáo trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khích lệ học sinh tự tin, sẵn sàng bước vào kỳ thi chính thức, ngày 16/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ ra quân các đội tuyển học sinh giỏi tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ ra quân các đội tuyển học sinh giỏi tỉnh tham dự kỳ thi chọn giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023. (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang).

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ ra quân các đội tuyển học sinh giỏi tỉnh tham dự kỳ thi chọn giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023. (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang).

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, năm học 2022-2023, tổng số học sinh tỉnh Bắc Giang đăng ký dự thi trước đó là 228 em, bao gồm: 210 học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang; 10 học sinh Trường Trung học phổ thông Lạng Giang 1; 3 học sinh Trường Trung học phổ thông Hiệp Hòa 2 và 5 học sinh Trường Trung học phổ thông Thân Nhân Trung.

Qua quá trình tuyển chọn, kết quả có 90 học sinh (đều là học sinh xuất sắc tiêu biểu của Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang) được chọn vào 11 đội tuyển.

Đến thời điểm hiện tại, số học sinh chính thức tham gia đội tuyển còn 89 em. Trong đó, có 44 học sinh lớp 12, 45 học sinh lớp 11 (47 học sinh nữ, 42 học sinh nam; 12/89 em là học sinh gia đình hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).

Năm học 2022-2023, dù còn không ít khó khăn nhưng toàn ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang đã không ngừng nỗ lực với phương châm: thầy tận tâm - trò tận lực, thầy năng động - trò sáng tạo, thầy cần mẫn - trò miệt mài... sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cả về tri thức, kỹ năng, tâm thế để học sinh bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông vững vàng, tự tin, làm bài tốt và giành kết quả cao, phấn đấu có học sinh đạt giải cao tại kỳ thi, tiếp tục vào vòng ôn luyện chọn đội tuyển thi Olympic khu vực và quốc tế.

Ngọc Mai