Hà Nội sẽ ngừng sử dụng vắc xin Quinvaxem

25/04/2018 06:00
Như Hải
(GDVN) - Sở Y tế Hà Nội hiện đang cho triển khai vắc-xin 5 trong 1 Combe Five do Ấn Độ sản xuất cho chương trình tiêm chủng mở rộng.

Ngày 24/4, tại cuộc giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh – Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay toàn thành phố ghi nhận 81 trường hợp mắc sốt xuất huyết, hiện chưa ghi nhận ổ dịch lớn, ổ dịch nhiều bệnh nhân.

Sở Y tế cũng ghi nhận 12 trường hợp ho gà, hai trường hợp mắc liên cầu lợn, 234 trường hợp mắc tay chân miệng, 61 trường hợp mắc sởi, 2 trường hợp mắc não mô cầu. Hiện chưa có trường hợp nào tử vong.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao đổi với báo chí (ảnh Như Hải).
Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao đổi với báo chí (ảnh Như Hải).

Theo nhận định, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội ổn định, nằm trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết đang chuyển sang mùa hè là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền sốt xuất huyết.

Bệnh tay chân miệng có dấu hiệu gia tăng trên địa bàn thành phố do đó cần tăng cường vệ sinh môi trường khử khuẩn, đặc biệt lưu ý triển khai thường xuyên tại các nhà trẻ mẫu giáo.

Hà Nội sẽ ngừng sử dụng vắc xin Quinvaxem ảnh 2Tăng cường chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Đại diện Sở Y tế cho rằng: “Để phòng dịch sởi thì các bậc phụ huynh nên đi tiêm vắc xin cho trẻ.

Tiếp đây, Hà Nội sẽ cho triển khai vắc xin 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng, sẽ dùng vắc xin Combe Five do Ấn Độ sản xuất, ngường sử dụng vắc xin Quinvaxem do Hàn Quốc sản xuất".

Để nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác phòng chống bệnh tay chân miệng, ngày 7/3/2018, Sở Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm tổ chức phát động chiến dịch “Vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng”.

Đồng thời chỉ đạo các Trung tâm y tế phố hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân các quận huyệ, thị xã tổ chức chiến dịch tại các địa phương…

Tới đây, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống tay chân miệng trong trường học và tại cộng đồng.

Như Hải