Khốn khổ vì thần dược "cải tử hoàn sinh" An cung ngưu hoàng hoàn

26/11/2012 09:29
Theo ANTĐ
Hiện nay, trong tủ thuốc của nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi, luôn có sẵn loại thuốc “An cung ngưu hoàng hoàn” (ACNHH), thứ được coi là “thần dược” giúp phòng ngừa và điều trị cho những người bị tai biến mạch máu não.
Tuy nhiên, sau khi uống loại thuốc này, nhiều trường hợp không những không thuyên giảm mà còn nguy hiểm đến tính mạng ...Nỗi lo được báo trước Chị Hoàng Thanh Tú, ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội kể lại, mẹ chị bị đột quỵ cách đây hơn 2 tháng. Nghe bạn bè mách thuốc ACNHH của Trung Quốc có thể giúp chữa khỏi bệnh, chị Tú đã mua về cho mẹ mình dùng. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc, bệnh tình của mẹ chị vẫn không thuyên giảm. Khi đưa bà đến bệnh viện khám, chị Tú được bác sĩ khuyến cáo không được cho bệnh nhân tiếp tục dùng loại thuốc này vì đây không phải là loại thuốc đặc trị đối với những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Hơn nữa, mẹ chị Tú lại có tiền sử bệnh tim mạch nên uống ACNHH sẽ khiến bệnh càng nặng hơn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. "Tôi đã phải bỏ ra 3 triệu đồng để mua thuốc ACNHH về cho mẹ điều trị bệnh. Dù tiếc tiền nhưng bác sĩ đã nói vậy chắc tôi đành phải bỏ đi...".
Với nhiều người dân, an cung ngưu hoàng hoàn được coi như thuốc quý trong nhà
Với nhiều người dân, an cung ngưu hoàng hoàn được coi như thuốc quý trong nhà
Cũng giống như chị Tú, nghe một người bạn quảng cáo thuốc ACNHH có thể "cứu người" nên chị Hồng Hạnh, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên đã mua liền một lúc 3 hộp. Chị Hạnh cho biết, bố mẹ chị năm nay đã ngoài 60 tuổi. Nghe nói đây là thuốc đông y truyền thống, được dùng cấp cứu và điều trị bệnh tai biến rất hiệu quả và nhanh chóng, nhiều người bị hôn mê, nằm viện mấy ngày không tỉnh, uống ACNHH đã tỉnh và hồi phục nên chị đã mua để dự phòng.
Tuy nhiên, theo lời kể của chị Hạnh, cách đây 2 tuần, bố chị đột ngột tai biến, liệt nửa người, không nói được. Người nhà đã lấy một viên ACNHH cho ông uống. Nhưng ngay sau đó, chị Hạnh đã phải đưa bố đến bệnh viện cấp cứu vì ông bỗng nhiên khó thở và liên tục nôn mửa. Tại đây các bác sĩ đã phát hiện ra viên thuốc này đã bị tắc lại trong cổ họng bệnh nhân, khiến bệnh nhân khó thở, suy hô hấp và phải thở máy liên tục nhiều ngày sau đó. Hiện loại thuốc ACNHH ngoại nhập có mặt trên thị trường Việt Nam có giá 1-2 triệu đồng/ hộp, dạng viên, bên ngoài được bao bọc bằng sáp, mỗi hộp gồm 2 viên. Theo như quảng cáo thì chỉ cần uống hết một hộp thuốc này là người bệnh có thể phòng ngừa được tai biến, trường hợp bệnh nhân có triệu chứng tai biến uống ngay tức thì sẽ hồi phục trở lại nhanh chóng. Thậm chí, trên một số trang web, thông tin về loại thuốc này được rao bán và quảng cáo một cách phóng đại về sự thần kỳ của nó. Điều này khiến nhiều người đổ xô đi tìm mua, đó cũng là lý do trên thị trường hiện xuất hiện khá nhiều thuốc ACNHH trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.Tiền mất, tật mang Ông Nguyễn Trung Anh, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa cho hay: "Không biết công dụng của loại thuốc này tốt đến mức nào mà hiện có rất nhiều người tìm mua thuốc ANCHH và coi nó như thuốc "cải tử hoàn sinh". Điều đáng nói là loại thuốc này có hướng dẫn sử dụng là tiếng nước ngoài nên người dùng không rõ thực hư thế nào". Theo Hội Phòng chống tai biến mạch máu não Việt Nam, hiện nay thuốc ACNHH chưa được đề cập trong các khuyến cáo điều trị đột quỵ của Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm (FDA) của Hoa Kỳ và châu Âu. Các thuốc có trong khuyến cáo (được phép dùng) đều dựa trên những nguyên tắc "y học bằng chứng", phải trải qua những quy trình nghiên cứu một cách nghiêm ngặt trước khi áp dụng điều trị cho bệnh nhân như thử nghiệm trên động vật, trên những người tình nguyện và nghiên cứu trên nhiều quốc gia. Kết quả nghiên cứu phải được công bố tại các hội nghị khoa học quốc tế có uy tín, đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Trong quá trình điều trị cho một số bệnh nhân, bác sỹ Trần Thị Thu Hà, bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân không nên dùng thuốc này để phòng ngừa tai biến. Để phòng ngừa tai biến mạch máu não hiệu quả, điều cần nhất là kiểm soát chứng béo phì, đưa cân nặng trở về mức trung bình, kiểm soát tốt huyết áp, điều trị bệnh đái tháo đường (nếu có). Thực tế thuốc này đều có nguồn gốc từ các bài thuốc của Trung Quốc, được nhiều nước sử dụng và đặt tên thương mại khác nhau để bán. Thời gian qua, thuốc ACNHH được người dân sử dụng chủ yếu qua "truyền khẩu". Do được coi là "thần dược" trong điều trị bệnh đột quỵ nên hiện nay thuốc ACNHH trôi nổi trên thị trường rất nhiều, thậm chí có cả hàng giả, hàng nhái. Nếu uống phải những loại thuốc này, người bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, để đảm bảo trong việc điều trị bệnh, bệnh nhân nên đến các bệnh viện có uy tín để được các bác sĩ thăm khám, kiểm tra tìm rõ nguyên nhân, không nên dùng thuốc theo kiểu "truyền miệng", tránh tiền mất, tật mang.
Theo ANTĐ