Tham ô hơn 2 tỷ đồng, một Hiệu trưởng trường vùng cao bị bắt giam

20/12/2022 08:58
Hoàng Quỳnh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Co Mạ bị bắt giam vì tham ô hơn 2 tỷ đồng từ tiền hỗ trợ bán trú cho học sinh. 

Ngày 19/12, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Đức Tôn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu (Sơn La) cho biết, trong sáng ngày 19/12, đơn vị này đã nắm được sự việc ông Nguyễn Như Thành - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Co Mạ bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Ông Nguyễn Đức Tôn cũng cho biết, trước đó, trong quá trình làm việc, đơn vị cũng đã nắm được các thông tin mà cơ quan cảnh sát cung cấp. Tuy nhiên, cũng theo ông Tôn, khi ông Thành bị bắt, đơn vị vẫn chưa có người thay thế.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Như Thành. Ảnh: vov.vn

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Như Thành. Ảnh: vov.vn

“Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung ổn định tình hình dư luận nhà trường, ổn định tình hình học tập, sinh hoạt của học sinh. Đây cũng là sự việc đau lòng của ngành”, ông Tôn cho biết.

Theo thông tin ban đầu, năm học 2019-2020 và 2021-2022, ông Nguyễn Như Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ lập hồ sơ, chứng từ rút tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho học sinh nhà trường theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập...

Ông Thành đã không chi trả đầy đủ chế độ cho học sinh mà trực tiếp quản lý, lập khống chứng từ chi và báo cáo quyết toán hàng năm của nhà trường.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, tổng số tiền bị can Thành chiếm đoạt, sử dụng cá nhân hơn 2 tỷ đồng. Hành vi của ông Nguyễn Như Thành đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản” được quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ Luật Hình sự.

Vụ việc trên đã gây bức xúc trong dư luận, đối với địa bàn miền núi, dân tộc Sơn La trong khi đời sống của đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

Hoàng Quỳnh