Thi công sửa chữa trục truyền tải điện 500kV Bắc - Nam khu vực miền Trung

30/11/2023 11:27
Vương Nghị
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau 2 ngày tổ chức thi công, Truyền tải điện Hà Tĩnh đã hoàn thành sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên các đường dây 500kV đúng tiến độ đề ra.

Trong các ngày 28-29/11/2023, Truyền tải điện Hà Tĩnh đã hoàn thành thi công công trình các hạng mục sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên thay cách điện thủy tinh, chuỗi sứ Composite các đường dây (ĐZ) 500kV Hà Tĩnh - Vũng Áng; đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng và xử lý sửa chữa thường xuyên các khiếm khuyết tồn tại trên tuyến đường dây 500kV do đơn vị quản lý.

Nhân viên Quản lý vận hành Truyền tải điện Nghệ An tham gia thi công thay sứ, vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trên ĐZ 500kV 571 Hà Tĩnh đi 571 Vũng Áng.

Nhân viên Quản lý vận hành Truyền tải điện Nghệ An tham gia thi công thay sứ, vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trên ĐZ 500kV 571 Hà Tĩnh đi 571 Vũng Áng.

Đợt cắt điện sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên năm 2023 lần này, Truyền tải điện Hà Tĩnh đã huy động 10 cán bộ, 90 nhân viên Quản lý vận hành đường dây và 42 cán bộ công nhân viên được Công ty Truyền tải điện 1 điều động từ Truyền tải điện Nghệ An; 30 cán bộ công nhân viên Truyền tải điện Hòa Bình vào hỗ trợ, cùng nhiều phương tiện máy móc thiết bị tham gia thi công.

Trong quá trình tổ chức thi công đã gặp rất nhiều khó khăn do khối lượng công việc nhiều, cắt điện có thời hạn, cung đoạn các đường dây 500kV trải dài.

Tuy nhiên nhờ sự chuẩn bị kỹ vật tư, dụng cụ thi công, các biện pháp thi công hợp lý, cùng với sự chỉ đạo đôn đốc sát sao của Ban Giám đốc trước và trong quá trình thi công cũng như được sự hỗ trợ giúp đỡ của Truyền tải điện Nghệ An, Truyền tải điện Hòa Bình, và đặc biệt có ông Nguyễn Phúc An – Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1); ông Hoàng Xuân Khôi – Phó Giám đốc Công ty, cùng đoàn công tác vào trực tiếp chỉ đạo động viên cán bộ công nhân viên 03 đơn vị; sự động viên thăm hỏi kịp thời của Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT); Công đoàn PTC1 cùng Công đoàn Truyền tải điện Hà Tĩnh đã tạo động lực và tinh thần quyết tâm để cán bộ công nhân viên 3 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, với kết quả khối công việc.

Vệ sinh sứ trước khi đưa lên cột thi công

Vệ sinh sứ trước khi đưa lên cột thi công

Đoàn công tác gồm Công đoàn EVNNPT, Công đoàn, Lãnh đạo PTC1, Công đoàn Truyền tải điện Hà Tĩnh có mặt tại chân công trình động viên, thăm hỏi lược lượng thi công.

Đoàn công tác gồm Công đoàn EVNNPT, Công đoàn, Lãnh đạo PTC1, Công đoàn Truyền tải điện Hà Tĩnh có mặt tại chân công trình động viên, thăm hỏi lược lượng thi công.

Sau 02 ngày tổ chức thi công, Truyền tải điện Hà Tĩnh đã hoàn thành sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên các đường dây 500kV đúng tiến độ đề ra, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng và tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị.

Đây là đóa hoa đầy ý nghĩa chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 01 - 03/12 và kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ EVNNPT.

Một số hình ảnh đợt thi công:

Lãnh đạo PTC1, lãnh đạo Truyền tải điện Hà Tĩnh cùng đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo, động viên lực lượng thi công tại chân công trình.

Lãnh đạo PTC1, lãnh đạo Truyền tải điện Hà Tĩnh cùng đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo, động viên lực lượng thi công tại chân công trình.

Kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng.

Kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng.

Đoàn công tác kiểm tra tại TBA 500kV Hà Tĩnh.

Đoàn công tác kiểm tra tại TBA 500kV Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Phúc An, Giám đốc PTC1 cùng đoàn đi kiểm tra công tác sửa chữa tại trạm 500kV Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Phúc An, Giám đốc PTC1 cùng đoàn đi kiểm tra công tác sửa chữa tại trạm 500kV Hà Tĩnh.

Lực lượng thi công sửa chữa khiếm khuyết trong TBA 500kV Hà Tĩnh.

Lực lượng thi công sửa chữa khiếm khuyết trong TBA 500kV Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT và ông Nguyễn Phúc An, Giám đốc PTC1 tặng quà cho lực lượng thi công NPTS.

Ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT và ông Nguyễn Phúc An, Giám đốc PTC1 tặng quà cho lực lượng thi công NPTS.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng, Giám đốc và ông Đậu Xuân Bình Chủ tịch Công đoàn Truyền tải điện Hà Tĩnh tặng quà, động viên đội Truyền tải điện Yên Thành, Truyền tải điện Nghệ An đang thi công tại hiện trường.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng, Giám đốc và ông Đậu Xuân Bình Chủ tịch Công đoàn Truyền tải điện Hà Tĩnh tặng quà, động viên đội Truyền tải điện Yên Thành, Truyền tải điện Nghệ An đang thi công tại hiện trường.

Vương Nghị