Thi HSG quận từ đỗ thành trượt, trượt thành đỗ, Phòng GD Hai Bà Trưng nói gì?

28/02/2022 06:45
Ánh Giao
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều học sinh đạt điểm số cao trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp quận nhưng ít ngày sau, Phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng lại công bố kết quả hoàn toàn khác.

Phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một số phụ huynh có con học tập tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bức xúc về những bất thường trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quận.

Cụ thể, sau kỳ thi học sinh giỏi tiếng Nhật lớp 9 cấp quận được tổ chức ngày 17/2, các em học sinh dự thi đã nhận được kết quả vào ngày 21/2. Kết quả có chữ ký của ông Nguyễn Văn Tám - Phó Phòng giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng

Tuy nhiên, sau 4 ngày (24/2), kết quả kỳ thi học sinh giỏi của môn Tiếng Nhật bất ngờ bị thay đổi.

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp quận môn tiếng Nhật sau công bố bất ngờ bị thay đổi. (Ảnh:NVCC)

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp quận môn tiếng Nhật sau công bố bất ngờ bị thay đổi. (Ảnh:NVCC)

Theo thông tin phụ huynh cung cấp, đối với môn thi tiếng Nhật, điểm thi của phần lớn học sinh đều bị thay đổi. Ví dụ như em L.L.H có kết quả lần 1 là 19,5 điểm. Tuy nhiên, sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng thông báo lại điểm thi của các thí sinh, H chỉ còn được 7 điểm.

Học sinh L.T.B có kết quả thi lần 1 là 14,25 điểm nhưng sau đó lại nhận được thông báo chỉ còn 9 điểm.

Em N.A.N trong kết quả được công bố lần đầu tiên đạt 15,10 điểm nhưng khi công bố lại kết quả cũng chỉ còn 6,75 điểm.

Trong khi đó, một số em có điểm thấp trong lần công bố đầu tiên lại đột ngột đạt điểm cao sau lần công bố thứ hai. Ví dụ sau 2 lần công bố, có trường hợp học sinh từ 6,75 điểm lên 16,60 điểm; từ 5,75 lên 15,10 điểm;…

“Theo quy định, 10/24 học sinh đạt điểm số cao nhất sẽ được lựa chọn tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Tuy nhiên, khi Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng công bố lại điểm thi, nhiều học sinh từ điểm cao xuống mức điểm thấp đã khiến các em hụt hẫng, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý các em.

Một số học sinh bị loại bây giờ lại được vào vòng trong. Vậy Hội đồng chấm thi đã làm việc như thế nào, tại sao lại để xảy ra tình trạng như vậy? Liệu có tiêu cực trong câu chuyện này không?

Nếu không có câu trả lời thỏa đáng, tôi cho rằng Ủy ban Nhân dân Thành phố cần phải chỉ đạo cơ quan thanh tra nhanh chóng làm rõ vụ việc, đảm bảo rằng kết quả của kỳ thi không bị bóp méo.

Với học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, khi thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, nếu em nào thi vào trường chuyên sẽ được cộng điểm. Phải chăng đây là nguyên nhân dẫn đến bất thường của kỳ thi”, một phụ huynh đặt vấn đề.

Cũng theo một số phụ huynh, ngoài môn thi tiếng Nhật, môn thi Khoa học cũng gặp phải tình trạng tương tự. Theo các phụ huynh, đây là vấn đề không thể chấp nhận được, một hội đồng chấm thi, tổ chức kỳ thi không thể để xảy ra sai sót lớn như vậy.

Các phụ huynh cũng băn khoăn về kết quả của những môn thi còn lại, liệu có xảy ra bất thường, chênh lệch điểm quá lớn sau hai lần công bố kết quả kỳ thi?

Nhiều phụ huynh mong muốn Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng sớm có câu trả lời rõ ràng, minh bạch đến học sinh và phụ huynh sau những bất thường của kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp quận. Sự tắc trách của những cá nhân ban tổ chức ở kỳ thi này đã quá rõ ràng, vấn đề còn lại cần phải xem xét là khi các điểm số "nhảy múa" như vậy thì liệu có tiêu cực hay không?

Sai sót từ khâu làm phách

Để có thông tin đa chiều, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Tám –Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng.

Ông Nguyễn Văn Tám thừa nhận có sơ suất dẫn đến phải công bố lại kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp quận môn tiếng Nhật. Nguyên nhân của câu chuyện trên là do bộ phận làm phách đã để xảy ra lỗi.

“Về nguyên tắc chấm thi không được xem họ tên thí sinh, vì vậy cần có bộ phận làm phách, quá trình làm phách đã bị kẹp dính 1 tờ, sau đó nhập phách theo tuyến tính nên dẫn tới bị lệch kết quả của một số thí sinh, kết quả ban đầu của thí sinh này là kết quả chính thức của thí sinh kia.

Năm nay, bộ phận làm phách có 2 người đang là F0, do thiếu nhân sự nên sau khi ghép phách xong không rà soát lại ngay, chúng tôi chỉ tiến hành rà soát theo xác suất 1 số tập bài nhất định. Cũng vì vậy mà đã xảy ra sai sót.

Sau khi công bố kết quả, chúng tôi mới rà soát những tập bài thi còn lại, lúc này phát hiện ra lỗi, chúng tôi buộc lòng phải công bố lại kết quả lần hai.

Để xảy ra vấn đề này, là người phụ trách giáo dục trung học cơ sở, phụ trách kỳ thi, tôi nhận lỗi và trách nhiệm về mình. Khi kết quả kỳ thi ban đầu được công bố không đúng, chúng tôi phải trả lại kết quả thật cho các em. Sai thì phải sửa, vì sau kết quả này Phòng sẽ công bố danh sách học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, chúng tôi phải trả kết quả theo đúng chất lượng thật”, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Tám cũng thừa nhận sự việc đã gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý các em học sinh. Do đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng đã có cuộc họp với các Hiệu trưởng sau khi xảy ra sự việc, chính thức có lời xin lỗi gửi tới các phụ huynh có các con tham dự kỳ thi, gửi lời xin lỗi tới các nhà trường, đề nghị các nhà trường họp trao đổi với phụ huynh chia sẻ về sự cố đáng tiếc và trả lại điểm số thật cho các em.

Ngoài môn thi tiếng Nhật, ông Tám cho biết sai sót cũng đã xảy ra đối với môn thi Khoa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quận lớp 9 năm nay.

Cụ thể, môn Khoa học có 3 môn độc lập là Vật lý, Hóa học, Sinh học. Quá trình ghép phách đã xảy ra lỗi, phách bài thi môn Hóa học ghép với phách bài thi môn Sinh học nên dẫn tới điểm thi sai lệch.

“Sự cố này là một bài học với chúng tôi và tôi nhận trách nhiệm về mình. Chúng tôi rút kinh nghiệm sâu sắc để không xảy ra những câu chuyện đáng tiếc này thêm lần nào nữa. Trường hợp nếu thiếu nhân sự sẽ bổ sung để đảm bảo công việc và hiệu quả của kỳ thi.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan cũng đã có cuộc họp và chỉ ra trách nhiệm từng bộ phận để xảy ra lỗi, vấn đề xử lý đang chờ quyết định của thủ trưởng ”, ông Tám cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Tám, đây là kỳ thi cấp quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã làm đúng quy chế thi. Tất cả các khâu đều thực hiện theo quy định: từ ra đề, bảo quản đề, in sao đề, tổ chức thi đều theo văn bản hướng dẫn và thanh tra.

Tuy nhiên, một số phụ huynh có con tham dự kỳ thi này cho biết, tới ngày (27/2) họ chưa hề nhận được bất kỳ lời giải thích nào cũng như xin lỗi từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng.

Ánh Giao