Thí sinh gãy 2 tay sẽ được cán bộ hỗ trợ viết bài thi tốt nghiệp THPT

27/06/2023 16:02
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thầy Hoàng Công Phú, Điểm trưởng điểm thi THCS Tân Túc – Bình Chánh xác nhận, sẽ có cán bộ hỗ trợ viết bài thi cho em Tài.

Chiều ngày 27/6, cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, gần 90.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đến 156 điểm thi để làm thủ tục dự thi.

Tại điểm thi Trường trung học cơ sở Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, thầy Hoàng Công Phú – Điểm trưởng điểm thi này cho biết, điểm thi có 480 thí sinh được chia làm 20 phòng thi.

Toàn bộ các cán bộ coi thi, lãnh đạo điểm thi, thư ký, nhân viên tham gia công tác phục vụ cho kỳ thi này đã được tập huấn, yêu cầu thực hiện đúng theo các quy định thi mà Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn.

Bắt đầu từ 14h, các thí sinh đã tập trung về phòng thi, nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, chỉnh sửa các sai sót về mặt thông tin (nếu có), và các lời dặn dò cho ngày thi đầu tiên sẽ bắt đầu trong ngày 28/6.

Thí sinh Tài (mặc áo vàng) trong phòng thi chiều ngày 27/6 (ảnh: P.L)

Thí sinh Tài (mặc áo vàng) trong phòng thi chiều ngày 27/6 (ảnh: P.L)

Tại điểm thi này có em Nguyễn Quách Phú Tài – học sinh lớp 12 của Trường trung học phổ thông Tân Túc, huyện Bình Chánh bị gãy hai tay trước ngày thi hơn 2 tuần, nên chưa đủ điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tài chọn thi bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, với mong muốn được trúng tuyển vào Trường Đại học Giao thông Vận Tải, hay Trường Đại học Sài Gòn (ngành Sư phạm Toán).

Nói về tai nạn của mình, Tài cho biết em gặp tai nạn giao thông trước ngày thi vài tuần, nên rất lo lắng, vì kỳ thi quan trọng của 12 năm đi học sắp bắt đầu.

Trước ngày thi, Tài rất hoang mang, lo lắng, nhưng nhờ sự động viên của các thầy cô giáo và bạn bè, em đã dần ổn định tinh thần, củng cố kiến thức cho riêng mình, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sẽ bắt đầu trong một ngày nữa.

Khi biết tin sẽ có cán bộ coi thi viết bài thi hộ, Phú Tài cảm thấy rất mừng vì được thầy cô hỗ trợ. Tài hy vọng em sẽ làm tốt bài thi tốt nghiệp, để sử dụng kết quả xét tuyển vào các trường đại học mà mình yêu thích.

Thí sinh tại điểm thi Trường trung học cơ sở Tân Túc đang làm thủ tục dự thi (ảnh: P.L)

Thí sinh tại điểm thi Trường trung học cơ sở Tân Túc đang làm thủ tục dự thi (ảnh: P.L)

Do cảm nhận được sự cống hiến, tận tụy của các thầy cô giáo, nên Nguyễn Quách Phú Tài muốn mình sẽ trở thành thầy giáo dạy Toán trong tương lai.

Tuy nhiên, với cách làm bài thi tốt nghiệp một cách “không mong muốn” như vậy, em không biết rằng mình sẽ có kết quả bài làm như thế nào.

Thầy Hoàng Công Phú xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ngày mai, Tài sẽ được bố trí thi tại phòng thi dự phòng, có cán bộ hỗ trợ viết bài hộ, và đầy đủ cả hai giám thị trong phòng cũng như giám thị hành lang.

Song song đó, phòng thi dự phòng này sẽ có đầy đủ các thiết bị ghi âm, camera giám sát để đảm bảo tính khách quan, công bằng cho thí sinh, đúng với quy chế thi nêu ra.

Việt Dũng